Xã Liên Ninh (Hà Nội): Hàng vạn m2 đất nông nghiệp bị san lấp, sử dụng trái mục đích

Tại khu vực trạm thu vé đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, thuộc địa bàn xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội đang diễn ra tình trạng san lấp đất nông nghiệp với quy mô hàng vạn m2.

Theo quan sát của PV, hàng vạn m2 đất nông nghiệp đã được san gạt, xây dựng công trình nhà xưởng khung thép. Ngoài các nhà kho, bãi xe, cửa hàng… trên khu đất này còn có trụ sở của một số doanh nghiệp. Điển hình là bãi xe và nhà kho của Công ty cổ phần đầu tư Thành Mỹ.

Theo người dân địa phương, thì người đứng ra san lấp và cho các đơn vị khác thuê đất có tên là Quỳnh ở Long Biên, Hà Nội.

Người dân ở Liên Ninh cho biết: "Khu vực này họ san lấp công khai với quy mô lớn suốt thời gian dài, nhưng không thấy cơ quan chức năng can thiệp, xử lý, còn người dân chúng tôi mà xây dựng trái quy định là bị xử lý ngay".

Toàn cảnh hàng vạn m2 đất nông nghiệp đã được san gạt, xây dựng công trình nhà xưởng khung thép.

Ông Tạ Duy Đông, Chủ tịch UBND xã Liên Ninh cho biết: "Mảnh đất ông Quỳnh san lấp, vốn là đất canh tác nông nghiệp giao cho các hộ dân trong xã sản xuất, từ năm 2005 ông Quỳnh đã thuê, mua lại của người dân để làm trang trại và đã nhận được hỗ trợ của thành phố Hà Nội. Sau đó ông Quỳnh đã tự ý san lấp trái mục đích, UBND xã cũng đã mời ông Quỳnh lên để giải quyết xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên ông Quỳnh không hợp tác, liên tục có thái độ chửi bới lăng mạ cán bộ địa phương, hiện nay chúng tôi đã báo cáo lên UBND huyện và có kế hoạch cưỡng chế theo quy định của pháp luật".

Làm việc với PV, ông Đông có đưa ra một số văn bản họp và kế hoạch xử lý cưỡng chế sai phạm ở khu vực ông Quỳnh san lấp trái phép.

Ông Tạ Duy Đông, Chủ tịch UBND xã Liên Ninh đưa ra một số văn bản họp và kế hoạch xử lý cưỡng chế sai phạm ở khu vực ông Quỳnh san lấp trái phép.

Theo tìm hiểu xác minh của PV, việc san lấp đất nông nghiệp trái phép trên khu đất này diễn ra từ thời ông Nguyễn Văn Ảnh làm Chủ tịch UBND xã và ông Tạ Duy Đông làm Phó Chủ tịch phụ trách mảng kinh tế - xây dựng của xã Liên Ninh.

Ông Tạ Duy Đông, Chủ tịch UBND xã Liên Ninh cho biết: "Vụ việc này rất phức tạp, UBND xã đã nhiều lần gửi giấy mời ông Quỳnh lên làm việc để giải quyết sai phạm, nhưng ông Quỳnh không hợp tác, gọi điện thoại thì ông ấy liên tục chửi bới lăng mạ bằng những lời lẽ tục tĩu và thách thức".

Để chứng minh cho lời nói của mình, ông Đông đã gọi điện thoại liên hệ với ông Quỳnh.

Ở một xã hội thượng tôn pháp luật, không có chỗ cho những cá nhân ngồi trên pháp luật. UBND xã Liên Ninh, UBND huyện Thanh Trì cần mạnh tay xử lý dứt điểm, đảm bảo kỷ cương phép nước và tránh tình trạng "nhờn luật".

Ngoài ra, Huyện ủy, UBND huyện Thanh Trì cũng cần xem xét trách nhiệm cá nhân của những lãnh đạo xã thời kỳ trước và có hình thức xử lý, tránh tư duy nhiệm kỳ và "hạ cánh an toàn".

Còn nữa.

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.nguoiduatin.vn/xa-lien-ninh-ha-noi-hang-van-m2-dat-nong-nghiep-bi-san-lap-su-dung-trai-muc-dich-71013.html