Wagner giành thêm ưu thế ở Bakhmut, Nga sẵn sàng lắng nghe đề xuất hòa bình

Các tay súng Wagner đang chiếm thêm ưu thế ở thành phố Bakhmut, giữa lúc giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra quanh các tòa nhà do quân đội Ukraine kiểm soát.

"Lực lượng Wagner đã tiến thêm 260m ở Bakhmut", hãng tin CNN dẫn chia sẻ trên kênh Telegram của ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Nga Wagner.

"Đối phương hiện kiểm soát 1,85km lãnh thổ. Họ đang chống cự quyết liệt. Họ chiến đấu để giành từng ngôi nhà, từng lối đi, từng mét vuông lãnh thổ, nhưng thực tế họ chỉ chiếm một phần nhỏ diện tích lãnh thổ”, ông Prigozhin nói thêm.

Giao tranh ở thành phố Bakhmut, miền đông Ukraine vẫn đang diễn ra ác liệt. Ảnh: AP

Cũng theo ông Prigozhin, lực lượng Wagner không thể bao vây các vị trí còn lại của quân đội Ukraine, do lính dù Nga đã rút lui thời gian gần đây.

Nga nói về đề xuất hòa bình của các nước châu Phi

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết, Moscow sẵn sàng lắng nghe các đề xuất hòa bình của “những người bạn Mỹ Latinh và châu Phi”.

Tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra sau khi Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa thông báo Ukraine và Nga đều phát đi tín hiệu sẵn sàng tiếp đón nhóm lãnh đạo châu Phi và thảo luận về các biện pháp chấm dứt xung đột.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Sergey Aleynik hôm 17/5, ông Lavrov cho biết, “Chúng tôi đã trả lời những người bạn Mỹ Latinh và châu Phi rằng, chúng tôi sẵn sàng xem xét bất kỳ đề xuất nào của họ dựa trên mong muốn thực sự góp phần ổn định trật tự thế giới”.

Hãng tin RT đưa tin, Ngoại trưởng Nga cho hay Moscow chưa nhận được "bất cứ văn bản nào" từ Brazil, hoặc các quốc gia châu Phi.

Kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, một số quốc gia bao gồm Trung Quốc, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị hỗ trợ chấm dứt xung đột với tư cách là người hòa giải.

Các cuộc đàm phán hòa bình do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột Nga - Ukraine đã gần như đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, Ukraine đã rút lui vào đầu tháng 4/2022. Nga cáo buộc Mỹ và Anh đã làm hỏng các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/wagner-gianh-them-uu-the-o-bakhmut-nga-san-sang-lang-nghe-de-xuat-hoa-binh-2144420.html