Vượt nắng kéo dây trên công trường đường dây 500kV mạch 3

Dự án đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa là một trong 4 dự án thành phần thuộc dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) đã bắt đầu kéo dây những vị trí đầu tiên trên tuyến.

Vượt nắng, thắng lúa, kéo dây an toàn, quyết tâm đưa công trình về đích đúng tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao, hoàn thành đóng điện vào cuối tháng 6/2024.

Về tiến độ của công trình thì anh em công nhân chúng tôi vẫn phải làm 3 ca 4 kíp, mưa nắng vẫn phải làm để xong, kịp tiến độ cho công trình. Về những công việc ở dưới đất thì thì ngay cả đêm anh em chúng tôi cũng phải làm để đạt tiến độ để xong.

Công nhân Lò Văn Cường thuộc nhà thầu Thăng Long TIC - chia sẻ với chúng tôi khi đang làm các công tác chuẩn bị thi công kéo dây các vị trí 36-37-38 thuộc Gói thầu số 37 trên địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình của Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa. Đây là một trong 4 dự án thành phần thuộc dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) được triển khai thi công sớm nhất (từ cuối tháng 10/2023).

Các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối là các dự án trọng điểm, cấp bách, có ý nghĩa rất quan trọng để góp phần đảm bảo điện cho miền Bắc ngay từ mùa nắng nóng năm nay

Dự án có chiều dài khoảng 74,4 km gồm 2 mạch từ sân phân phối 500kV nhà máy nhiệt điện Nam Định I đến Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa, bao gồm 180 vị trí móng cột, đi qua địa bàn 3 tỉnh là Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa.

Ông Trịnh Văn Thủy - Phó giám đốc Công ty cổ phần Thương mại xây lắp công nghiệp Thăng Long (Thăng Long TIC) cho biết, đơn vị may mắn trúng gói thầu đi qua khu vực đồng bằng, được chính quyền địa phương hết sức ủng hộ nên không gặp nhiều vướng mắc trong công tác GPMB. Tuy nhiên, đến thời điểm kéo dây lại trùng với lúc bà con chuẩn bị gặt lúa, cũng bắt đầu vào cao điểm nắng ở miền Bắc.

Vì thế, đơn vị đã chia ca, thay phiên làm việc liên tục, ứng dụng các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo cho công tác kéo dây không bị gián đoạn và ít ảnh hưởng tới mùa vụ của bà con.

Việc kéo dây này thì băng qua lúa, hoa màu của bà con, cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ

Theo ông Huy: "Việc kéo dây này thì băng qua lúa, hoa màu của bà con, cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ. Tuy nhiên, đơn vị khắc phục bằng cách dùng các giàn giáo để đỡ, vượt. Thứ nhất là không ảnh hưởng đến bà con, thuận cho đơn vị, cố gắng làm sao hạn chế đến mức tối đa, sử dụng các biện pháp như cách làm giàn giáo, đỡ dây này để đảm bảo về yếu tố kỹ thuật… Vào thời tiết nắng nóng này thì anh em luân phiên thay nhau để làm đồng thời, liên tục để không bị ảnh hưởng gián đoạn bởi phải nghĩ ca nọ phải chờ ca kia".

Ông Trần Kim Vũ - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc được giao trực tiếp quản lý, điều hành Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định 1- Thanh Hóa cho biết, trên toàn tuyến đến nay đã hoàn thành đúc móng được 117/180 cột và đang dựng 38 cột. Trong đó, Ninh Bình là 1 trong 3 tỉnh có tuyến đường dây đi qua đã bàn giao toàn bộ 100% hành lang móng. 2 huyện của tỉnh Nam Định là Hải Hậu và Nghĩa Hưng cũng cam kết sẽ bàn giao các vị trí còn lại trước 20/5.

Hai huyện Hậu Lộc và Hà Trung của tỉnh Thanh Hóa cũng khẳng định sẽ bàn giao toàn bộ hành lang tuyến cho đơn vị thi công trong tháng 5 này. Với ông Trần Kim Vũ - Phó giám đốc Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc thì khó khăn lớn nhất, đường găng lớn nhất của dự án chính là lúc này.

Các đơn vị đã chia ca, thay phiên làm việc liên tục, ứng dụng các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo cho công tác kéo dây không bị gián đoạn và ít ảnh hưởng tới mùa vụ của bà con.

Trần Kim Vũ chia sẻ: "Chúng ta đều biết dự án này khối lượng đào đúc móng đã cơ bản hoàn thành, nhưng khối lượng dựng cột kéo dây trong một thời gian rất ngắn, từ tháng 5 tháng 6 phải hoàn thành là rất lớn. Thì việc này các nhà thầu đã tập trung tăng cường năng lực tối đa.

Đối với giai đoạn này thì công tác dựng cột kéo dây đòi hỏi lực lượng công nhân lành nghề, không thể sử dụng công nhân tại chỗ, chúng tôi phối hợp chặt chẽ, tăng cường tối đa lực lượng và thời gian làm việc của các nhà thầu cũng như động viên anh em để có thời gian thi công dài nhất, trong đó đặc biệt lưu ý đến vấn đề an toàn trên công trường. Nên công tác giám sát là chúng tôi đã tăng cường toàn bộ các ban tiền phương cũng như nhà thầu và các công ty truyền tải đã phối hợp với chúng tôi rất là tốt trong vấn đề này".

Theo ông Lưu Việt Tiến - Phó TGĐ Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Dự án đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa đang nỗ lực để trong tháng 5/2024 sẽ dựng xong toàn bộ cột và giữa tháng 6/2024 sẽ hoàn thành việc kéo dây. Cùng với tiến độ, chất lượng công trình luôn được đặt lên hàng đầu. Vì thế, song hành với tăng cường sức người, việc ứng dụng công nghệ tiên tiến để thi công trên tuyến cũng hết sức được coi trọng.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các dự án phải hoàn thành, đóng điện vào tháng 6/2024

Trong công tác kéo dây, nhiều năm qua các đơn vị thi công đã sử dụng máy néo/hãm để kéo dây. Một số vị trí vượt sông, vượt đường quốc lộ, khó khăn trong việc kéo dây mồi thì thiết bị bay UAV đã được sử dụng để kéo dây mồi, sau đó dùng dây mồi để kéo dây dẫn. Các đơn vị giám sát trên công trường cũng áp dụng flycam, thiết bị bay không người lái (UAV) để thực hiện kiểm tra, giám sát thi công trên công trường.

Trong quá trình thi công trên tuyến, việc đảm bảo không gây gián đoạn cấp điện cao điểm mùa khô ở miền Bắc cũng là vấn đề được đặt ra, tính toán kỹ lưỡng.

Ông Lưu Việt Tiến - Phó TGĐ Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cho biết: "Giữa công tác thi công đường dây 500kV với công tác đảm bảo cấp điện cho mùa khô thì chúng tôi đã rà soát các giao chéo của đường dây 500 này với các đường dây trung áp 110-220kV trên toàn tuyến, và chúng tôi sẽ xây dựng các tuyến tạm để đảm bảo không ảnh hưởng đến việc kéo dây. Ngoài ra thì đối với những tuyến có thể cắt điện được thì chúng tôi cố gắng làm sớm để tránh cao điểm mùa nắng nóng".

Các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối là các dự án trọng điểm, cấp bách, có ý nghĩa rất quan trọng để góp phần đảm bảo điện cho miền Bắc ngay từ mùa nắng nóng năm nay.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các dự án phải hoàn thành, đóng điện vào tháng 6/2024. Càng về giai đoạn nước rút, đòi hỏi nhân lực thi công chuyên nghiệp, phải được đào tạo, có tay nghề. Vì thế, bảo đảm chế độ làm việc, ăn, nghỉ cho các lực lượng lao động thi công trên tuyến cũng cần được đặc biệt quan tâm.

Nguyên Long/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/vuot-nang-keo-day-tren-cong-truong-duong-day-500kv-mach-3-post1094703.vov