Sáng 1/10, Bộ Y tế tổ chức họp báo cung cấp thông tin về xây dựng, ban hành chính sách y tế tiêu biểu quý IV/2026. Các dự án luật được xây dựng trong bối cảnh hệ thống pháp luật về y tế đang tiếp tục được hoàn thiện, nhiều quy định cần điều chỉnh để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số...
Theo Bộ Y tế, mục tiêu hàng đầu là đưa giá trang thiết bị y tế về đúng giá trị thực; nguyên tắc quản lý theo vòng đời và chuỗi cung ứng, không cấm hay hạn chế các đơn vị phân phối.
Bộ Y tế đang rà soát, bổ sung danh mục thuốc bảo hiểm y tế, dự kiến mở rộng gần 700 hoạt chất tại cấp khám chữa bệnh ban đầu, đồng thời nghiên cứu quản lý giá thiết bị y tế theo toàn bộ chuỗi cung ứng.
Bộ Y tế đang xây dựng các giải pháp quản lý giá thiết bị y tế theo hướng minh bạch toàn bộ chuỗi cung ứng và vòng đời sản phẩm, từ nhập khẩu, mua sắm, đấu thầu đến thanh toán bảo hiểm y tế. Việc kê khai, niêm yết giá sẽ được thực hiện trên cơ sở dữ liệu ngành y tế, đồng thời phân biệt rõ với giá hình thành trong đấu thầu.
Sáng 1-10, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức buổi gặp mặt cung cấp thông tin cho báo chí về công tác xây dựng, ban hành chính sách y tế tiêu biểu quý IV-2026. Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà chủ trì hội nghị.
Các dự án luật được xây dựng trong bối cảnh hệ thống pháp luật về y tế đang tiếp tục được hoàn thiện, nhiều quy định cần điều chỉnh để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số...
Hơn 90% thiết bị y tế (TBYT) đang lưu hành tại Việt Nam là hàng nhập khẩu, song hệ thống quản lý chủ yếu vẫn là kiểm soát ở “cửa vào”. Khoảng trống từ pháp lý, truy xuất nguồn gốc, phân phối đến giám sát sau bán hàng đặt ra yêu cầu phải thay đổi tư duy quản lý TBYT theo toàn bộ vòng đời và xuyên suốt chuỗi cung ứng.
Việc xây dựng Thông tư ban hành danh mục và quản lý nhà nước các chất ma túy, tiền chất sử dụng trong lĩnh vực thiết bị y tế nhằm bảo đảm quản lý chặt chẽ, phòng ngừa thất thoát, lạm dụng, sử dụng sai mục đích...
Bộ Y tế đề xuất chuyển mạnh sang quản lý thiết bị y tế theo vòng đời, minh bạch dữ liệu, hậu kiểm và giảm những tầng trunggiankhôngcầnthiết
Thiết bị y tế ngày càng đa dạng, giá trị lớn và đóng vai trò quan trọng đối với chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.
Bộ Y tế mong muốn tiếp tục lắng nghe kinh nghiệm quốc tế và những đề xuất cụ thể từ ADVAMED để nghiên cứu, lựa chọn và áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.
Gần 300.000 mặt hàng thiết bị y tế đang được phân phối trên thị trường, trong đó khoảng 92% là sản phẩm nhập khẩu. Trong khi đó, dữ liệu về giá, nhập khẩu, phân phối và sử dụng vẫn chưa được chuẩn hóa, liên thông đầy đủ, khiến việc truy xuất nguồn gốc và quản lý thị trường còn gặp nhiều khó khăn.
Tại Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn Hiệp hội Công nghệ Y tế tiên tiến Hoa Kỳ (ADVAMED) do bà Aileen Nandi, Phó Chủ tịch phụ trách Chiến lược và Phân tích toàn cầu ADVAMED làm trưởng đoàn.
Thị trường Việt Nam hiện có gần 300.000 mặt hàng thiết bị y tế, khoảng 92% là sản phẩm nhập khẩu. Bộ Y tế đề xuất quản lý thiết bị y tế theo toàn bộ vòng đời, tăng liên thông dữ liệu, minh bạch giá và giảm những khâu trung gian không cần thiết.
Bộ Y tế đề xuất sửa đổi điều 113 Luật Khám bệnh, chữa bệnh để kiểm soát giá, giảm khâu trung gian và số hóa toàn diện hoạt động quản lý thiết bị y tế.
Bộ Y tế đề xuất sửa đổi điều 113 Luật Khám bệnh, chữa bệnh để kiểm soát giá, giảm khâu trung gian và số hóa toàn diện hoạt động quản lý thiết bị y tế. Trong đó đề xuất áp dụng các biện pháp như công khai giá đối với một số nhóm thiết bị tế...
Bộ Y tế đã đề xuất nhiều giải pháp quản lý thiết bị y tế như số hóa dữ liệu, gắn mã định danh và loại bỏ khâu trung gian để kiểm soát giá hiệu quả.
Chiều 14/9, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì Hội đồng thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.