Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13-6 (giờ địa phương) cho biết, một thỏa thuận hòa bình với Iran dự kiến ký kết ngày 14-6 và eo biển Hormuz sẽ được mở lại ngay sau đó. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei đã phủ nhận thông tin này.
Ngày 14/6, Triều Tiên tuyên bố vấn đề phi hạt nhân hóa đã được giải quyết một cách 'không thể đảo ngược', đồng thời chỉ trích các hoạt động hợp tác quân sự ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Hàn Quốc, cho rằng những động thái này đang làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể hoàn tất trong vòng 24 giờ tới, với việc ký kết điện tử dự kiến diễn ra ngay sau đó.
Triều Tiên khẳng định việc nước này mở rộng năng lực hạt nhân là xu thế không thể đảo ngược, giúp 'đảm bảo an ninh vững chắc cho sự ổn định, hòa bình ở khu vực'.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13-6 (giờ địa phương) cho biết một thỏa thuận hòa bình với Iran dự kiến sẽ được ký kết vào ngày 14-6 và eo biển Hormuz sẽ được mở lại ngay sau đó.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ ký thỏa thuận với Iran vào ngày 14/6, nhưng phía Tehran đã bác bỏ khả năng này và nhấn mạnh các bên cần thận trọng khi nói về các mốc thời gian.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/6 cho biết Mỹ dự kiến ký một thỏa thuận mới với Iran vào ngày 14/6, đồng thời khẳng định thỏa thuận này sẽ ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân và mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải quốc tế.
Tổng thống Donald Trump quả quyết thỏa thuận hòa bình với Iran được ký kết vào ngày 14/6, ngay sau khi ký kết, eo biển Hormuz sẽ mở cửa cho tất cả, dù Iran không khẳng định khả năng này.
Thay vì khiến Iran nhượng bộ hoàn toàn, xung đột được cho là đã thúc đẩy sự trỗi dậy của một thế hệ lãnh đạo quyết đoán hơn trong bộ máy Iran.
Nguồn tin tình báo Mỹ cho biết Iran đã chủ động đánh sập nhiều đường hầm và gài mìn tại các cơ sở hạt nhân nhằm ngăn nguy cơ bị thu giữ uranium chiến lược.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng nhiều nguồn tin cho biết, Mỹ và Iran có thể sẽ ký kết thỏa thuận hòa bình tạm thời trong vài ngày tới, trong khi các quan chức Iran phủ nhận việc hai bên đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.
Các tuyên bố lạc quan từ Washington đang làm dấy lên kỳ vọng về một bước đột phá trong quan hệ Mỹ - Iran. Song đằng sau triển vọng đó vẫn là hàng loạt vấn đề phức tạp khiến thỏa thuận toàn diện chưa thể sớm thành hiện thực.
Chính quyền Trump tuyên bố sẵn sàng chấp nhận chương trình năng lượng hạt nhân dân sự ở Iran như một phần của thỏa thuận hạt nhân rộng lớn hơn.
Chỉ một ngày sau khi tuyên bố thỏa thuận với Iran gần như hoàn tất, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng phản bác, cho rằng Tehran mô tả sai lệch về đề xuất này.
Iran ngày 12/6 tái khẳng định sẽ không từ bỏ quyền làm giàu urani cũng như quyền kiểm soát eo biển Hormuz trong bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào với Mỹ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh hai bên đã tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt căng thẳng kéo dài nhiều tháng qua.
Truyền thông Iran ngày 12/6 công bố chi tiết dự thảo bản ghi nhớ gồm 14 điểm giữa Tehran và Washington nhằm giải quyết căng thẳng hiện nay, trong đó xuất hiện nhiều khác biệt đáng chú ý so với những nội dung trước đó do Axios tiết lộ.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên trong hai ngày 8 và 9.6.2026.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/6 (giờ địa phương) tuyên bố Washington và Tehran có thể sẽ ký kết một thỏa thuận hòa bình ngay trong cuối tuần này, qua đó mở cửa trở lại tuyến hàng hải huyết mạch qua eo biển Hormuz. Dù Iran tỏ ra thận trọng, tuyên bố của Tổng thống Mỹ đã có những tác động nhất định đến thị trường toàn cầu.
Hôm 12/6, Reuters dẫn tuyên bố của chính quyền Iran bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Mỹ và Iran có thể ký một thỏa thuận hòa bình ngay vào thời điểm cuối tuần này.
Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) đã thông qua nghị quyết yêu cầu Iran lập tức cung cấp thông tin đầy đủ về kho dự trữ urani và các cơ sở hạt nhân của nước này, đồng thời cho phép thanh sát viên tiếp cận để xác minh tình trạng vật liệu hạt nhân.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/6 tuyên bố Washington và Tehran có thể sẽ ký kết một thỏa thuận hòa bình ngay trong cuối tuần này, qua đó mở cửa trở lại tuyến hàng hải huyết mạch qua eo biển Hormuz, tuy nhiên, phía Iran lập tức lên tiếng thận trọng, khẳng định họ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng đối với thỏa thuận này.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã 'chấm dứt chiến tranh' với Iran ngày hôm nay, sau khi khẳng định trước đó rằng hai bên đã đồng ý một 'bản ghi nhớ rất mạnh mẽ' để chấm dứt giao tranh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã hủy kế hoạch không kích Iran trong ngày 12/6 và khẳng định giới lãnh đạo Iran đã chấp thuận một dự thảo thỏa thuận.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy bỏ các cuộc tấn công Iran theo kế hoạch chỉ vài giờ sau khi ông một lần nữa đe dọa sẽ tiến đánh Iran rất dữ dội.
Dữ liệu từ SIPRI cho thấy Pháp sẽ sở hữu 370 đầu đạn hạt nhân vào năm 2026. Chuyên gia quân sự nhận định đây là bước đi nhằm củng cố vai trò dẫn dắt an ninh châu Âu.
Ngày 10/6, Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Iran lập tức cung cấp thông tin đầy đủ về kho dự trữ urani và các cơ sở hạt nhân của nước này, đồng thời cho phép thanh sát viên tiếp cận để xác minh tình trạng vật liệu hạt nhân.
Hội đồng Thống đốc gồm 35 quốc gia thành viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã thông qua nghị quyết yêu cầu Iran công bố đầy đủ lượng uranium làm giàu còn lại và cho phép các thanh sát viên của cơ quan này tiếp cận để xác minh. Động thái được cho là có thể tác động tới tiến trình đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran.
Iran, Nga và Trung Quốc bác bỏ cơ sở pháp lý của việc tiếp tục áp đặt đối với Iran những hạn chế đã hết hiệu lực, đồng thời chỉ ra rằng Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã chấm dứt hiệu lực.
Theo báo cáo do tổ chức Chiến dịch quốc tế nhằm loại bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN) công bố ngày 9/6, chi tiêu cho vũ khí hạt nhân toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục vào năm 2025.
Tờ The Telegraph ngày 9/6 cho biết kho vũ khí hạt nhân của Ấn Độ đang tiếp tục mở rộng, đưa năng lực răn đe chiến lược của nước này tiến gần quy mô hạt nhân của Anh.
Là công ty phát triển ra AI nguy hiểm bậc nhất, Anthripic hiểu thế nào là mối đe dọa thực sự.
Hơn 100 ngày kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát, các bên vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận hòa bình dù nhiều lần trao đổi qua lại.
Iran tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường năng lực quốc phòng và mở rộng sản xuất vũ khí trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ và Israel chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa bày tỏ sự lạc quan về việc sớm đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa nước này và Iran.
Chi tiêu toàn cầu cho vũ khí hạt nhân đã tăng lên mức cao kỷ lục trong năm qua, phản ánh xu hướng gia tăng căng thẳng địa chính trị và nguy cơ bùng phát một cuộc chạy đua vũ trang mới.
Báo cáo mới của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho thấy Pakistan đang đẩy mạnh phát triển các phương tiện mang đầu đạn hạt nhân và tích lũy thêm vật liệu phân hạch.
Năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội Anh đang trở thành chủ đề được quan tâm trong bối cảnh một số phương tiện quân sự chủ chốt phải bảo dưỡng kéo dài, trong khi ngân sách quốc phòng chịu nhiều áp lực.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng, và nhất trí mở rộng hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) đưa tin.
Báo cáo mới công bố ngày 9/6 cho thấy chi tiêu toàn cầu cho vũ khí hạt nhân đã tăng lên mức kỷ lục vào năm ngoái, khi các quốc gia sở hữu những vũ khí này chuyển thêm nhiều đầu đạn từ kho lưu trữ sang các hệ thống triển khai.
Các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đã chi tổng cộng gần 119 tỷ USD để nâng cấp, mở rộng kho vũ khí hủy diệt của họ vào năm ngoái, tăng 19% so với năm 2024.
Chi tiêu vũ khí hạt nhân toàn cầu tăng vọt lên mức cao kỷ lục khi nhiều quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân chuyển đầu đạn từ kho chứa sang hệ thống vận chuyển.
Theo Chiến dịch quốc tế nhằm loại bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN), 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đã chi tổng cộng gần 119 tỷ USD cho các kho vũ khí của họ vào năm ngoái, tăng 19% so với năm 2024.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố lộ trình đóng tàu ngầm hạt nhân nội địa dự kiến biên chế từ cuối thập niên 2030 với sự hỗ trợ kỹ thuật quan trọng từ phía Mỹ.