Vụ đảo chính ở Niger: Tổ chức Hợp tác Hồi giáo lên án mạnh mẽ

Ngày 29/7, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đã lên án mạnh mẽ cuộc đảo chính quân sự hôm 25/7 ở Niger nhằm lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum.

Tổng thư ký OIC Hissein Brahim Taha. (Nguồn: AP)

Tổng thư ký OIC Hissein Brahim Taha. (Nguồn: AP)

Tuyên bố của tổ chức này cho biết Tổng thư ký OIC Hissein Brahim Taha đang theo dõi sát sao những diễn biến ở Niger, một quốc gia thành viên của OIC.

Người đứng đầu OIC cho biết ông lên án bất kỳ nỗ lực nào nhằm giành chính quyền bằng vũ lực và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Bazoum cũng như khôi phục luật pháp ở Niger.

Ông Taha cũng bày tỏ tình đoàn kết với người dân Niger và sự ủng hộ hoàn toàn của OIC đối với các nỗ lực của khu vực nhằm khôi phục hòa bình, an ninh và ổn định cho quốc gia Tây Phi này, cũng như cho toàn bộ khu vực Sahel.

Hồi đầu tuần, các binh sĩ ở Niger đã lật đổ Tổng thống được bầu cử dân chủ Mohamed Bazoum và giam giữ ông trong Dinh Tổng thống, đồng thời đóng cửa biên giới và ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc.

Ngày 28/7, Tướng Abdourahamane Tchiani, người đứng đầu Lực lượng Bảo vệ Tổng thống từ năm 2011, đã tuyên bố là nhà lãnh đạo mới của quốc gia châu Phi bất ổn này và cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp quân sự nào của nước ngoài sẽ dẫn đến tình trạng hỗn loạn

Các nguyên thủ của 15 thành viên Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) cùng 8 nước Liên minh Tiền tệ và Kinh tế Tây Phi có thể đưa Niger ra khỏi các tổ chức này, cắt đứt liên hệ giữa Niger với Ngân hàng Trung ương khu vực và thị trường tài chính, cũng như đóng cửa biên giới.

Các nhà lãnh đạo Tây Phi cũng có thể lần đầu tiên xem xét can thiệp quân sự để khôi phục chức Tổng thống cho ông Mohamed Bazoum, người vừa bị lật đổ.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vu-dao-chinh-o-niger-to-chuc-hop-tac-hoi-giao-len-an-manh-me-236489.html