Vợ chồng trẻ lừa tiền bằng thủ đoạn kêu gọi từ thiện

Ngày 10-11, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho hay, đã khởi tố vụ án, bị can đối với Phạm Thị Quyên (25 tuổi, trú Q. Sơn Trà) và Nguyễn Linh Đoan (1994, chồng của Quyên) để điều tra về hành vi sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tiền từ thiện.

Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng khởi tố bị can đối với Phạm Thị Quyên.

Theo đó, tháng 5-2023, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM)- Công an TP Đà Nẵng phát hiện một trường hợp nghi vấn đăng tải các bài viết kêu gọi thiện nguyện để trục lợi.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phương tiện kỹ thuật, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác định được đối tượng Phạm Thị Quyên trú ở khu vực P. Mân Thái (Q. Sơn Trà).

Tiến hành xác minh, Phòng ANM đã mời đối tượng có liên quan đến làm việc và bước đầu, các đối tượng khai báo về hành vi trục lợi từ việc kêu gọi từ thiện. Do đó, Phòng ANM đã chuyển hồ sơ cho Công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra làm rõ.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, khoảng tháng 12-2022, Nguyễn Linh Đoan (chồng của Quyên) đã sử dụng mạng xã hội Facebook tìm kiếm, sao chép các bài viết chia sẻ về những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật... rồi sử dụng những tài khoản facebook ảo do đối tượng lập ra để đăng lại trên các hội nhóm mạng xã hội, kêu gọi quyên góp tiền từ thiện. Đồng thời, Đoan cũng thêm những số tài khoản của bố vợ, mẹ vợ, em vợ (đều do Quyên quản lý sử dụng) và số tài khoản của Quyên để nhận tiền từ thiện. Toàn bộ tài khoản ngân hàng trên đều do Phạm Thị Quyên lấy thông tin cá nhân của người thân trong gia đình để đăng ký mở tài khoản trực tuyến. Số tiền quyên góp sau khi được chuyển vào 4 tài khoản ngân hàng trên đều được Quyên chuyển toàn bộ đến tài khoản ngân hàng của Nguyễn Linh Đoan và 1 tài khoản ngân hàng khác hoặc 1 ví điện tử đều của Quyên. Bằng hình thức này, từ tháng 12-2022 đến tháng 02-2023, vợ chồng Đoan và Quyên đã thông đồng, cấu kết chiếm đoạt hơn 91 triệu đồng tiền từ thiện do nhiều cá nhân chuyển về, đóng góp. Toàn bộ số tiền lừa đảo được, các đối tượng đều sử dụng để tiêu xài cá nhân.

Đối tượng Phạm Thị Quyên

Cơ quan chức năng đã xác minh và làm việc đối với 1 bị hại tên T.T.T. (2000, trú Q.1, TP Hồ Chí Minh). Theo đó, vào ngày 3-1, dì ruột của T. đã gửi hình ảnh 2 bài viết được chia sẻ trên Facebook liên quan đến trường hợp người cha đơn thân có con trai bị bỏng nặng (tài khoản “Triệu Trang Thị” đăng) và hai vợ chồng có 3 đứa con mà nhà nghèo không có tiền đi học, uống sữa (tài khoản “Trần Hồng Yến” đăng). Thương cảm hoàn cảnh khó khăn, chị T. đã chuyển khoản tổng cộng 4 triệu đồng vào tài khoản của em ruột đối tượng Quyên (do Quyên ghi trên các bài đăng kêu gọi từ thiện). Trao đổi với điều tra viên, vào thời điểm chuyển khoản, chị T. đã không để ý đến số tài khoản nhận tiền ủng hộ trong 2 bài viết trên là trùng khớp nhau nên đã chuyển khoản vào 2 thời điểm khác nhau trong cùng một ngày.

Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà cho hay, hiện đối tượng Đoan đã bỏ trốn khỏi địa phương, còn Quyên bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ quá trình điều tra. Cơ quan Công an kêu gọi đối tượng Nguyễn Linh Đoan sớm ra trình diện để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

LÊ ANH TUẤN

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/vo-chong-tre-lua-tien-bang-thu-doan-keu-goi-tu-thien-post286294.html