Việc cha mẹ Việt bổ sung canxi với mong muốn con sẽ cao lớn đang ngày càng phổ biến. Bổ sung canxi mà không đi kèm với bổ sung vitamin D (giúp hỗ trợ hấp thu canxi) thì lượng canxi thực sự đi vào cơ thể cũng không nhiều như mong đợi. Do vậy để việc bổ sung có hiệu quả cha mẹ cần biết cách bổ sung sao cho 'đúng và đủ'.
Trẻ thiếu canxi, rụng tóc, đau mỏi chân tay, thấp hơn bạn đồng trang lứa. Cha mẹ lo lắng bổ sung canxi cho trẻ nhưng không thấy hiệu quả cải thiện. Rất có thể bạn đang bổ sung chưa đúng cách khiến hiệu quả không thấy mà còn không tốt cho sức khỏe của trẻ.
Trẻ 'còi xương, chậm lớn' là nỗi lo của các bậc phụ huynh. Để phòng tránh nguy cơ này, nhiều người đã 'tự' bổ sung vitamin D cho con yêu của mình.
Canxi là một loại khoáng chất có vai trò rất quan trọng trong cơ thể.
Nhiều cha mẹ có niềm tin sai về canxi với ước mơ thế hệ sau cao lớn, chân dài, mà không biết chúng có thể mang cho con bạn nguy cơ bệnh tật.
Vi chất dinh dưỡng là những chất cơ thể chỉ cần một lượng rất nhỏ nhưng có vai trò quan trọng. Khi thiếu vi chất dinh dưỡng sẽ dẫn đến những ảnh hưởng nghiêm trọng cho cơ thể, đặc biệt là trẻ nhỏ. Vi chất dinh dưỡng gồm nhóm vitamin (A, B, C, D, E...) và nhóm các nguyên tố khoáng (canxi, photpho, sắt, kẽm...). Những chất này có nhiều trong các thức ăn nguồn gốc động vật và thực vật.
Bổ sung canxi cho trẻ từ nhỏ là cần thiết, nhưng cha mẹ không nên tùy tiện mua canxi rồi cho trẻ uống vì có thể khiến trẻ bị lùn, sỏi thận.
Ai cũng mong muốn con mình cao lớn, khỏe mạnh, có một thân hình cân đối và một chiều cao lý tưởng, nên thường tìm mọi cách để tăng chiều cao cho con.
Theo các chuyên gia, trẻ quấy khóc, giật mình khi ngủ, hay ra mồ hôi trộm là biểu hiện của tình trạng thiếu canxi, sẽ có nguy cơ mắc bệnh còi xương, chậm phát triển.
Theo các chuyên gia, trẻ quấy khóc, giật mình khi ngủ, hay ra mồ hôi trộm là biểu hiện của tình trạng thiếu canxi. Nếu trẻ bị thiếu canxi, sẽ có nguy cơ mắc bệnh còi xương, chậm phát triển.