Việt Nam và Ai Cập sẽ chứng kiến nhiều hoạt động trao đổi thương mại, du lịch và đầu tư

Ngày 30/12, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Trần Thành Công đã tham gia chương trình 'Chào năm mới 2022' trên Đài Phát thanh quốc gia Ai Cập. Đại sứ đã điểm lại những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong năm qua cũng như những kinh nghiệm trong ứng phó với đại dịch.

Chương trình đặc biệt “Chào năm mới 2022” phát sóng trực tiếp bằng tiếng Anh trên Đài Phát thanh quốc gia Ai Cập dành thời lượng 1 giờ đồng hồ để giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam. Trong suốt chương trình, Đại sứ Trần Thành Công đã khẳng định với vai trò và vị thế của mình, Việt Nam luôn nỗ lực, tích cực và chủ động hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế. Với vị trí địa lý thuận lợi, Việt Nam đã và đang là cửa ngõ quan trọng cho các hoạt động thương mại quốc tế.

Về đối ngoại, Đại sứ Trần Thành Công nhấn mạnh Việt Nam phát triển mạnh mẽ quan hệ đối ngoại, tham gia tích cực vào đời sống quốc tế. Việt Nam đã có các bước tiến đáng kể trong việc đưa các mối quan hệ này đi vào chiều sâu, tin cậy chính trị được nâng cao rõ rệt, đan xen lợi ích và các cơ chế hợp tác được củng cố. Các mối quan hệ song phương và đa phương đó đã góp phần không nhỏ vào việc không ngừng củng cố môi trường hòa bình, ổn định và tạo mọi điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Đại sứ Trần Thành Công điểm lại những thành tựu của Việt Nam và hợp tác với Ai Cập trên sóng phát thanh. Ảnh: Ngọc Thạch

Đại sứ Trần Thành Công điểm lại những thành tựu của Việt Nam và hợp tác với Ai Cập trên sóng phát thanh. Ảnh: Ngọc Thạch

Điểm lại những cải cách, đổi mới và thành tựu kinh tế của Việt Nam thời gian qua, Đại sứ Trần Thành Công cho biết, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn kể từ năm 1986 tới nay. Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa và hội nhập, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, mở rộng sự phân công lao động và hợp tác kinh tế quốc tế, tích cực khai thác nguồn vốn, công nghệ và thị trường. Việt Nam đã tham gia sâu rộng và ngày càng hiệu quả ở các tổ chức khu vực và quốc tế. Đáng chú ý, công nghiệp trở thành động lực giúp Việt Nam lập kỷ lục về kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 517 tỷ USD và xuất siêu hơn 10 tỷ USD vào năm 2019.

Trong bối cảnh đại dịch bùng phát, Việt Nam đã chủ động phòng ngừa và linh hoạt để thích ứng. Đại dịch cũng ảnh hưởng lớn tới các hoạt động kinh tế, xã hội và du lịch của Việt Nam. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam đã có các phương án để phục hồi kinh tế và dần mở cửa du lịch. Việt Nam đang đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 và nỗ lực sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường như trước đại dịch cũng như bắt đầu đón khách du lịch trở lại. Mặc dù vậy, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Ai Cập vẫn tăng trưởng cao. Thương hiệu gạo, cà phê và hồ tiêu của Việt Nam đã nổi tiếng ở Trung Đông, châu Phi và trên toàn cầu.

Về giáo dục của Việt Nam, Đại sứ Trần Thành Công chia sẻ Đảng, Nhà nước Việt Nam coi giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu của đất nước. Phát triển giáo dục và đào tạo cũng là yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, tiến bộ khoa học, công nghệ, củng cố quốc phòng, an ninh.

Về quan hệ hai nước, Đại sứ Trần Thành Công tái khẳng định quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Ai Cập đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Hai bên thường xuyên trao đổi quan điểm nhất quán về các vấn đề quốc tế, khu vực và hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế nhằm đạt được lợi ích chung. Đại sứ Trần Thành Công tin tưởng với mối quan hệ tốt đẹp, quan hệ hai nước sẽ ngày càng gặt hái nhiều thành công hơn, hợp tác đi vào thực chất và hiệu quả hơn. Sau khi đại dịch được kiểm soát, hai nước sẽ chứng kiến nhiều hoạt động trao đổi thương mại, du lịch và đầu tư./.

Ngọc Thạch - Tuấn Nguyễn/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/viet-nam-va-ai-cap-se-chung-kien-nhieu-hoat-dong-trao-doi-thuong-mai-du-lich-va-dau-tu-post915264.vov