Loài phân bố rộng rãi nhất trong nhà là mạt bụi. Chúng có thể bay vào không khí cùng với các hoạt động của con người như dọn giường, gấp chăn, bụi bay lên trong quá trình dọn dẹp, v.v. và bị hít vào phổi.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thời tiết miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng bắt đầu chuyển sang giai đoạn nồm ẩm đặc trưng.
Sau Tết, nhiều người gặp phải các vấn đề tai mũi họng do chế độ ăn uống không khoa học và thói quen sinh hoạt chưa hợp lý. Việc nhận thức rõ nguyên nhân và thực hiện các biện pháp phòng ngừa là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe, giúp mỗi người có một cơ thể khỏe mạnh để tiếp tục làm việc và học tập hiệu quả sau kỳ nghỉ lễ.
Các triệu chứng của nhiễm khuẩn đường hô hấp trên thường dễ dàng chồng lẫn lên những biểu hiện của viêm khí-phế quản, khiến việc chẩn đoán dễ bị nhầm lẫn.
Để giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến hệ hô hấp trong thời điểm giao mùa, đặc biệt là khi các mầm bệnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn, việc tiêm chủng vaccine phòng bệnh là vô cùng cần thiết.
Cảnh báo tình trạng hóc sặc thức ăn, dị vật ở trẻ nhỏ khi ngày Tết Nguyên đán nghỉ lễ dài, trẻ em hay nô đùa, vui chơi khi ăn uống nên cũng dễ xảy ra nhiều nguy cơ hơn .
Rễ của loài thực vật này được ví như 'kháng sinh tự nhiên', mang lại lợi ích tuyệt vời cho con người.
COPD là bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, gây cản trở luồng khí trong phổi và khiến người bệnh gặp khó khăn khi hít thở.
Những ngày qua, trên địa bàn huyện Tam Đường thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 10 độ C. Vì vậy, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân đang nằm điều trị tại TTYT huyện.
COPD là cụm từ viết tắt của Chronic Obstructive Pulmonary Disease, loại bệnh này được hiểu là một tình trạng viêm phổi mạn tính hay bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.
Hen ở trẻ mang tính chất cơ địa, tuy không khỏi hoàn toàn nhưng có thể điều trị để thuyên giảm không có triệu chứng ảnh hưởng đến trẻ, phần lớn các trẻ sẽ biến mất các triệu chứng hen sau 6 tuổi.
Chuyên gia Đông y tư vấn thời điểm uống hoa đu đủ đực ngâm mật ong tốt nhất.
Trà thảo mộc chứa các hoạt chất có tác dụng làm dịu cổ họng, loãng chất nhầy, giảm viêm ở đường hô hấp dẫn đến giảm ho. Tuy nhiên, cách sử dụng các loại trà này như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất?
Theo các chuyên gia y tế, thời tiết giao mùa dịp cuối năm tạo ra sự thay đổi lớn về môi trường, nhiệt độ, độ ẩm..., kèm theo chất lượng không khí kém, thường xuyên ô nhiễm là điều kiện cho các loại vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển, lây lan, trong đó có cúm mùa.
Trên địa bàn Đồng Nai vừa ghi nhận trường hợp bé gái tên Đ.T.Q., 2 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa tử vong do bệnh sởi.
Nếu bạn bị ho kéo dài vài tuần, đờm vàng hoặc xanh, hụt hơi hay sụt cân không rõ nguyên nhân, hãy đi khám sớm vì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.
Hen phế quản là một bệnh lý hô hấp mạn tính, thường gặp ở mọi lứa tuổi. Việc nhận biết cơn khó thở, cơn hen nặng nguy kịch sẽ giúp cho bệnh nhân thoát khỏi cơn ho khó thở hoặc thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.
Ùn tắc giao thông không chỉ khiến người đi đường mệt mỏi mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, gây ra những hệ lụy lâu dài.
Cuối mùa đông đầu xuân là thời điểm tốt cho bệnh sởi có cơ hội phát triển và lây lan nhanh trong cộng đồng. Bệnh sởi thường xuất hiện ở trẻ em nhưng người lớn cũng có thể mắc.
Khó thở, sốt cao, bé gái được gia đình đưa đến viện trong tình trạng nguy kịch, kết quả thăm khám chẩn đoán nhiễm virus cúm A dẫn tới biến chứng viêm phế quản nặng.
Gần đây, số ca mắc cúm, viêm phổi, viêm phế quản do các loại vi khuẩn, virus nhập viện tăng cao, chủ yếu là các bệnh nhi, người lớn trên 65 tuổi và những người có hệ miễn dịch yếu, có bệnh nền. Đáng nói, nhiều trường hợp bị nhiễm bệnh, trở nặng, nhập viện muộn.
Ho ra máu tươi có thể là dấu hiệu của các bệnh lý nguy hiểm như ung thư phổi, chiếm tới 17.4% trường hợp được ghi nhận. Tình trạng này cũng thường liên quan đến lao phổi, một nguyên nhân chiếm tới gần 50% ca bệnh tại những khu vực có tỷ lệ nhiễm cao. Đừng chủ quan! Khám phá ngay các nguyên nhân và cách xử lý khi gặp triệu chứng này để bảo vệ bản thân và gia đình.
Miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa đông xuân, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn cùng không khí hanh khô, tạo điều kiện thuận lợi cho virus cúm phát triển.
Theo BS.Lê Văn Thiệu, thời điểm này miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa đông xuân, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, cùng không khí hanh khô, tạo điều kiện thuận lợi cho virus cúm phát triển.
Rễ của loài thực vật này được ví như 'kháng sinh tự nhiên', mang lại lợi ích tuyệt vời cho con người.
Chất lượng không khí rất xấu của Hà Nội những ngày gần đây kèm theo thời tiết hanh khô khiến nhiều người khổ sở vì bệnh đường hô hấp.
Những ngày vừa qua, một số bệnh viện liên tục ghi nhận sự gia tăng nhanh của số ca mắc cúm A phải nhập viện, nhất là trẻ em. Đáng nói, đã có nhiều trường hợp biến chứng nặng về đường hô hấp, viêm phổi, viêm phế quản, sốt nhiễm khuẩn,...
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 10/1 cho biết vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về các bệnh hô hấp trong bối cảnh số ca nhiễm virus gây viêm phổi trên người (HMPV) gia tăng tại nước này.
Viêm mũi xoang là tình trạng phổ biến. Nhức hốc mắt do viêm xoang là dấu hiệu cho các biến chứng về mắt, cần phát hiện và điều trị kịp thời để giảm thiểu các biến chứng ảnh hưởng đến mắt.
Hiện nay, Hà Nội đang trong giai đoạn mùa đông xuân, điều kiện thời tiết rất thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh qua đường hô hấp lây lan như sởi, cúm,… trong đó có cả virus gây viêm phổi trên người (HMPV).
Những ngày gần đây, trên các kênh truyền thông báo chí và mạng xã hội đang lan truyền thông tin về virus gây viêm phổi trên người (Human Metapneumovirus - HMPV) tại Trung Quốc và nhận định dịch bệnh lây lan nhanh. Báo Tuyên Quang có bài phỏng vấn bác sỹ Đoàn Lương Anh (trong ảnh), Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về những nội dung xoay quanh loại virus gây bệnh đang được đông đảo người dân đặc biệt quan tâm này.
CDC Trung Quốc nêu rõ bệnh do virus gây viêm phổi trên người (hMPV), một loại bệnh nhiễm trùng đường hô hấp phổ biến, vẫn duy trì ở mức cao.