Huyện A Lưới (TP Huế) có đường biên giới dài hơn 81km với Lào. Trong đó, bản Ka Lô, Sê Sáp (Sekong), bản Cô Tài (Salavan) có đến hàng trăm hộ dân. Phần lớn, các thôn, bản người Lào sống vùng giáp biên giới thiếu thốn về y tế, việc đi lại cách trở nên việc hỗ trợ về mặt y tế đa số dựa vào Trung tâm Y tế (TTYT) huyện A Lưới.
Trẻ mắc cúm A nếu không hạ sốt kịp thời có nguy cơ lên cơn co giật. Một số bệnh nhi có thể gặp biến chứng viêm phổi, viêm não.
Thấy con bị co giật, người mẹ cho tay vào miệng bé L. để tránh việc con cắn vào lưỡi và đưa cháu bé đi cấp cứu.
Đã tiêm vaccine có bị cúm nữa không là băn khoăn được rất nhiều người quan tâm.
Khi thời tiết có sự thay đổi thì người cao tuổi cũng rất dễ mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm mũi, viêm xoang, viêm phế quản cấp…, nhất là với những người mắc bệnh mạn tính. Nếu không điều trị đúng, kịp thời bệnh dễ gây ra những biến chứng khó lường. Vậy cần phải làm gì để tránh các đợt bệnh nặng? Chương trình Alo bác sĩ ơi có cuộc trao đổi với Bác sĩ Lê Thị Thu Hà, Trưởng khoa Hô hấp của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
Hiện nay, bệnh cúm mùa có xu hướng phát triển lây lan nhanh chóng, mặc dù biểu hiện tương tự như bệnh cảm lạnh thông thường nhưng biến chứng bệnh cúm mùa nguy hiểm, có thể gây tử vong nếu lơ là phòng bệnh.
Cúm là một loại bệnh nhiễm virus (Influenza virus) gây viêm long đường hô hấp cấp tính và có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi.
Trước việc một số trẻ nhỏ bị co giật do sốt cao vì mắc cúm A, bác sĩ đã lên tiếng cảnh báo những điều mà phụ huynh nên chú ý, đặc biệt không thể thiếu một thứ trong nhà.
Ngoài các triệu chứng sốt, ho, đau họng, trẻ nhiễm cúm A thường sốt cao, da mắt sung huyết, nặng có cảm giác khó thở, viêm phổi, viêm tiểu phế quản.
Dù tại Cà Mau chưa xuất hiện trường hợp nhiễm HMPV, nhưng với tốc độ lây lan nhanh của bệnh tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, người dân cần đề cao cảnh giác phòng bệnh cho trẻ.
Tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi trung ương, trung bình mỗi ngày có khoảng 10 ca mắc cúm biến chứng nặng phải điều trị, chủ yếu ở trẻ dưới 5 tuổi với hai chủng cúm A và Cúm B.
Cần lưu ý trẻ nhiễm cúm A thường sốt cao 39-40 độ C, da mắt sung huyết, họng sung huyết, đỏ toàn bộ, trẻ mệt mỏi, ăn kém, quấy khóc...
Theo chuyên gia y tế, cúm A là bệnh rất dễ lây lan, mọi người đều có thể mắc bệnh, đặc biệt là trẻ nhỏ, người già, phụ nữ có thai.
Một số bệnh đường hô hấp cũng có những triệu chứng giống như ung thư phổi, chẳng hạn như hen suyễn, viêm phổi, viêm phế quản, dị ứng,...
Khi trẻ có biểu hiện của sốt cao và viêm long đường hô hấp cha mẹ cần cho con đi khám tại các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và chẩn đoán bệnh.
Khi mắc bệnh cúm, trẻ thường có biểu hiện sốt cao 39-40 độ C, ho, hắt hơi, sổ mũi, đau họng, da mắt sung huyết, mệt mỏi, ăn kém, nhiều trường hợp nặng có cảm giác khó thở, viêm phổi, viêm tiểu phế quản…
Bệnh cúm A khó phân biệt với các bệnh đường hô hấp khác, bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hướng dẫn các dấu hiệu cần lưu ý.
Triệu chứng của cúm thường dễ nhầm lẫn với nhiễm các virus gây viêm đường hô hấp khác nên cha mẹ khó phân biệt được có phải trẻ mắc cúm A hay không.
Từ sau Tết Nguyên đán, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An liên tục ghi nhận sự gia tăng số ca mắc cúm A, B và các loại cúm khác phải nhập viện. Đặc biệt, nhiều trường hợp đã có biến chứng nặng về đường hô hấp, viêm phổi, viêm phế quản, viêm tai giữa...
Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm đường hô hấp do virus cúm gây ra và lưu hành ở khắp nơi. Theo thống kê của WHO, thế giới có khoảng 5-10% người lớn và 20-30% trẻ em nhiễm cúm mỗi năm. Trong đó, khoảng nửa triệu ca tử vong do các vấn đề sức khỏe liên quan đến bệnh cúm mùa.
Hầu hết những người bị cúm mùa sẽ hồi phục sau vài ngày đến dưới hai tuần, nhưng một số người sẽ bị biến chứng do cúm và có thể đe dọa đến tính mạng và dẫn đến tử vong.
Loài phân bố rộng rãi nhất trong nhà là mạt bụi. Chúng có thể bay vào không khí cùng với các hoạt động của con người như dọn giường, gấp chăn, bụi bay lên trong quá trình dọn dẹp, v.v. và bị hít vào phổi.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thời tiết miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng bắt đầu chuyển sang giai đoạn nồm ẩm đặc trưng.
Sau Tết, nhiều người gặp phải các vấn đề tai mũi họng do chế độ ăn uống không khoa học và thói quen sinh hoạt chưa hợp lý. Việc nhận thức rõ nguyên nhân và thực hiện các biện pháp phòng ngừa là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe, giúp mỗi người có một cơ thể khỏe mạnh để tiếp tục làm việc và học tập hiệu quả sau kỳ nghỉ lễ.
Các triệu chứng của nhiễm khuẩn đường hô hấp trên thường dễ dàng chồng lẫn lên những biểu hiện của viêm khí-phế quản, khiến việc chẩn đoán dễ bị nhầm lẫn.
Để giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến hệ hô hấp trong thời điểm giao mùa, đặc biệt là khi các mầm bệnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn, việc tiêm chủng vaccine phòng bệnh là vô cùng cần thiết.
Cảnh báo tình trạng hóc sặc thức ăn, dị vật ở trẻ nhỏ khi ngày Tết Nguyên đán nghỉ lễ dài, trẻ em hay nô đùa, vui chơi khi ăn uống nên cũng dễ xảy ra nhiều nguy cơ hơn .
Rễ của loài thực vật này được ví như 'kháng sinh tự nhiên', mang lại lợi ích tuyệt vời cho con người.
COPD là bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, gây cản trở luồng khí trong phổi và khiến người bệnh gặp khó khăn khi hít thở.
Những ngày qua, trên địa bàn huyện Tam Đường thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 10 độ C. Vì vậy, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân đang nằm điều trị tại TTYT huyện.
COPD là cụm từ viết tắt của Chronic Obstructive Pulmonary Disease, loại bệnh này được hiểu là một tình trạng viêm phổi mạn tính hay bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.
Hen ở trẻ mang tính chất cơ địa, tuy không khỏi hoàn toàn nhưng có thể điều trị để thuyên giảm không có triệu chứng ảnh hưởng đến trẻ, phần lớn các trẻ sẽ biến mất các triệu chứng hen sau 6 tuổi.
Chuyên gia Đông y tư vấn thời điểm uống hoa đu đủ đực ngâm mật ong tốt nhất.