Vẹn tròn ý Đảng, lòng Dân
Trên con đường phát triển, người nông dân của xứ cao nguyên đã, đang và tiếp tục thể hiện mạnh mẽ vai trò làm chủ của mình, đồng hành cùng cả cộng đồng, chung sức xây dựng một Lâm Đồng giàu mạnh.

Niềm vui được mùa hoa.
“Tam nông” vươn lên
Trong mọi câu chuyện phát triển của Lâm Đồng, câu chuyện tam nông: nông nghiệp, nông dân và nông thôn không thể tách khỏi xu thế phát triển chung của toàn xã hội. Lâm Đồng được gọi với rất nhiều cái tên: xứ hoa, xứ bò sữa, xứ cà phê Arabica, xứ chè… và được coi là thương hiệu nông sản có uy tín với thị trường trong và ngoài nước.
Với những con số cơ bản như dân số gần 1,3 triệu người, trong đó nông dân chiếm trên 60%, Lâm Đồng có diện tích gieo trồng trên 380 ngàn ha với các loại cây trồng chủ yếu là chè, cà phê, rau, hoa, cây ăn trái, cây đặc sản. Chăn nuôi phát triển, đặc biệt là đàn bò sữa với trên 22.200 con; đàn trâu trên 15.000 con và trên 500 ha cá nước lạnh... Diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên 57.700 ha; giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích đạt 180 triệu đồng/ha/năm; GRDP bình quân đầu người 66,7 triệu đồng; thu nhập bình quân trên đầu người nông thôn 37 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,85%... Ngay cả công nghiệp chế biến với các mặt hàng xuất khẩu nổi tiếng như rau, hoa, chè, cà phê, trái cây, tơ lụa cũng không thể tách khỏi sự phát triển của nông nghiệp, khỏi vùng nguyên liệu dồi dào và chất lượng tốt. Không thể không khẳng định, nông thôn là cái gốc cơ bản, đồng thời cũng là động lực phát triển cho vùng đất cao nguyên.

Những con số cơ bản về hoạt động nông nghiệp của địa phương đã khẳng định, Lâm Đồng là một trong những tỉnh có ngành nông nghiệp phát triển. Không thể tách rời sự phát triển đó khỏi nông nghiệp. Lâm Đồng với sự hỗ trợ của Nhà nước, từ các chính sách tín dụng, chính sách dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nông dân được tiếp cận nguồn vốn, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp phục vụ việc sản xuất, kinh doanh. Xấp xỉ 1.800 tỷ đồng được các tổ chức tín dụng cho nông dân vay tín chấp thông qua các tổ vay vốn, giúp gần 40 ngàn nông hộ có vốn phát triển sản xuất.

Thể hiện vai trò xây dựng quê hương
Chính sách chung của Đảng, của Nhà nước hỗ trợ nhiều cho nông nghiệp, nông thôn phát triển và Lâm Đồng cũng được hưởng lợi từ chính sách chung của toàn quốc. Và tự bản thân người nông dân Lâm Đồng cũng chịu khó học hỏi, vươn lên thoát khỏi cái nghèo vốn ám ảnh vùng đất cao nguyên.
Ông Đa Cát Vinh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh từng chia sẻ: “Ngân hàng cho vay 1 đồng, bà con gom góp bỏ ra thêm 5 đồng, 10 đồng đề đầu tư sản xuất, có tiền trả lại ngân hàng và tăng thu nhập cho gia đình. Nói chung làm nông nghiệp rất khó khăn, người nông dân phải vượt qua rất nhiều khó khăn đó để vươn lên”.
Quả thật, vượt qua ảnh hưởng từ bệnh dịch, từ giá nông sản bấp bênh, nhiều nông dân Lâm Đồng vươn mình trở thành triệu phú, tỷ phú trên đồng ruộng. Không ít nông dân thu nhập 400-500 triệu đồng/ha/năm, nhiều diện tích còn đạt trên 1 tỷ đồng/ha/năm.
Trên 60 ngàn nông hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp là minh chứng rõ ràng cho sức vươn lên của nông dân Lâm Đồng.

Sản xuất nông nghiệp tại Lâm Đồng.
Không chỉ dựa vào Nhà nước, tinh thần tương thân, tương ái trong nông dân được thể hiện rõ ràng với việc bà con chia sẻ, giúp đỡ vốn, giống, kinh nghiệm sản xuất, ngày công lao động cho nhau. Riêng thành phố Đà Lạt, trong 5 năm 2015 - 2020, bà con giúp nhau trên 20 tỷ đồng, 6,4 triệu cây giống, gần 14 ngàn con giống giúp cho trên 4 ngàn nông hộ phát triển sản xuất, vượt qua khó khăn.
Đặc biệt, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, nông dân Lâm Đồng đã bỏ công, góp của, đồng hành cùng Nhà nước xây dựng quê hương. Trong 5 năm qua, cán bộ, hội viên nông dân đã đóng góp trên 164 tỷ đồng; 155.729 ngày công lao động để sửa chữa và làm mới 1.341,8 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 941,2 km kênh mương thủy lợi; cải tạo kiên cố 222 cầu, cống thoát nước, xây dựng nhà văn hóa, hội trường thôn, các công trình hạ thế điện, trang bị đèn chiếu sáng “Thắp sáng đường quê”. Nhiều cán bộ Hội, hội viên nông dân đã tự nguyện dỡ rào, tự nguyện hiến đất thổ cư, đất sản xuất làm các công trình phúc lợi; vận động đóng góp gần một tỷ đồng để sửa chữa và xây dựng hàng trăm căn nhà tình thương cho hội viên nông dân nghèo. Về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thể thấy như một cuộc “lột xác” ngoạn mục. Bộ mặt nông thôn thay đổi, đời sống nông dân khấm khá và nông nghiệp ngày càng phát triển. Ngay cả chuyện môi trường nông thôn, câu chuyện rất khó xử lý, bà con cũng hàng ngày ý thức được vai trò của mình trong việc giữ gìn xanh - sạch - đẹp với trên 600 mô hình bảo vệ môi trường, giữ gìn môi trường sống của chính bản thân và gia đình.
Thách thức với nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn tồn tại hàng ngày, hàng giờ và người nông dân Lâm Đồng cũng hàng ngày, hàng giờ phấn đấu, vươn lên vì sự yên bình, ấm no của mảnh đất quê hương.
Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/kinhte/202010/ven-tron-y-dang-long-dan-3025931/
