Vệ tinh của Việt Nam vẫn chưa thể phóng lên quỹ đạo vì thời tiết xấu

Lần phóng thứ 2 của tên lửa Epsilon 5 chứa vệ tinh NanoDragon đã bị hủy do thời tiết xấu.

Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết đợt phóng tên lửa Epsilon 5 chứa 9 vệ tinh, gồm vệ tinh NanoDragon của Việt Nam vào vũ trụ sáng 7/10 bị hoãn do thời tiết xấu tại địa điểm phóng.

Buổi phóng tên lửa Eplison 5 được JAXA trực tiếp trên YouTube từ Trung tâm vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima (Nhật Bản) vào sáng 7/10. Tên lửa dự kiến được phóng vào 7 giờ 51 phút 21 giây đến 7 giờ 55 phút 16 giây (giờ Việt Nam).

JAXA giari thích trên video livestream tên lửa chứa vệ tinh NanoDragon của Việt Nam bị hoãn phóng lần 2 do thời tiết xấu. Ảnh: JAXA.

Đến khoảng 7h30, JAXA thông báo hủy buổi phóng do thời tiết xấu. Trong video trực tiếp, gió thổi khá mạnh tại địa điểm phóng tên lửa. Hình ảnh bãi phóng chỉ được phát sóng trong hơn 5 phút trước khi livestream kết thúc.

Đây là lần thứ 2 tên lửa Epsilon 5 chứa vệ tinh NanoDragon của Việt Nam bị hoãn phóng lên vũ trụ. Trước đó vào sáng 1/10, đợt phóng tên lửa Epsilon 5 cũng bị hủy 19 giây trước thời điểm phóng do sự cố kỹ thuật tại trạm mặt đất. Hiện JAXA chưa công bố ngày phóng tên lửa Epsilon 5 lần thứ 3.

NanoDragon là vệ tinh dạng cubesat lớp nano nặng 3,8 kg với kích thước tiêu chuẩn 3U (100 x 100 x 340,5 mm), được phát triển với mục đích chứng minh có thể dùng công nghệ chùm vệ tinh cỡ siêu nhỏ để thu tín hiệu nhận dạng tự động tàu thủy (Automatic Identification System – AIS) sử dụng cho mục đích theo dõi, giám sát phương tiện trên biển.

Đây là sản phẩm của đề tài "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, phóng và vận hành thử nghiệm vệ tinh siêu nhỏ cỡ nano" thuộc "Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020". Quá trình nghiên cứu, thiết kế, tích hợp, thử nghiệm vệ tinh được thực hiện tại Việt Nam bởi Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC).

Vệ tinh NanoDragon được gửi đi Nhật bản để bàn giao vào tháng 8. Ảnh: VNSC.

Trước NanoDragon, VNSC từng chế tạo vệ tinh siêu nhỏ PicoDragon (1 kg), phóng lên quỹ đạo và thu được tín hiệu vào năm 2013. Trong khi đó, vệ tinh MicroDragon (50 kg) được chế tạo bởi 36 cán bộ VNSC dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia Nhật Bản. Thiết bị này được phóng thành công lên quỹ đạo vào tháng 1/2019 và đã thu nhận ảnh chụp từ vệ tinh.

Trong chương trình "Innovative Satellite Technology Demonstration-2" của JAXA, phóng cùng NanoDragon của Việt Nam còn có 8 vệ tinh khác của Nhật Bản. Trong đó có một vệ tinh chính nặng 100 kg, 4 vệ tinh lớp micro và 3 vệ tinh lớp cubesat. NanoDragon là vệ tinh cuối cùng được thả ra khỏi tên lửa, trong khi vệ tinh được thả đầu tiên là RAISE-2.

Cột mốc quan trọng trong cuộc chinh phục vũ trụ của nhân loại Hơn 60 năm từ ngày vệ tinh Sputnik của Liên Xô lần đầu vào quỹ đạo, nhân loại chưa một ngày ngừng việc tìm tòi và nghiên cứu cách gần hơn với vũ trụ.

Phúc Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lai-hoan-phong-ve-tinh-cua-viet-nam-vao-vu-tru-post1269030.html