Phiên tòa phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 tạm dừng đến 15/11 để làm rõ phương án bà Trương Mỹ Lan cam kết dùng tài sản cá nhân khắc phục hậu quả cho SCB.
Sau khi hoàn tất phần xét hỏi bổ sung trước khi chuyển sang tranh luận, HĐXX quyết định tiếp tục tạm dừng phiên tòa.
Ngày 08/11, TAND cấp cao tại TPHCM tiếp tục xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm trong giai đoạn 1, vụ án xảy ra tại Tập đoàn VTP, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan. Sau khi xét hỏi tất cả các bị cáo có kháng cáo, HĐXX xem xét kháng cáo của bị hại là ngân hàng SCB và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Trước đó, Công ty Quốc Cường Gia Lai được triệu tập với vai trò là bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo bản án sơ thẩm.
Ngoài các tài sản là biệt thự cổ và một loạt nhà đất, bà Trương Mỹ Lan xin tòa cho nhận lại 5.000 tỷ đồng đã góp vào Ngân hàng SCB. Số tiền này để tăng vốn điều lệ nhưng chưa kịp thực hiện thì xảy ra vụ án.
Ngày 7/11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 đồng phạm có kháng cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. HĐXX tập trung xét hỏi các bị cáo thuộc đoàn Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, bị cáo Nguyễn Cao Trí và bị hại…
Bị cáo Nguyễn Cao Trí là người duy nhất không liên quan trực tiếp đến SCB hoặc Vạn Thịnh Phát trong vụ án này.
Nhận 5,2 triệu USD để bỏ qua sai phạm của Ngân hàng SCB, cựu Cục trưởng thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước tỏ ra hối hận nói: 'Tội lỗi của bị cáo gây ra đã phải trả giá, bị cáo gần như mất hết tất cả'.
Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn mong được hưởng đầy đủ, tối đa sự khoan hồng của pháp luật với mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.
Khai tại tòa về hành vi phạm tội, nhiều cựu lãnh đạo của Ngân hàng SCB cho rằng bản thân chỉ thực hiện theo sự chỉ đạo, chịu áp lực từ cấp trên và thời điểm đó các bị cáo muốn vực dậy SCB khi tiến hành tái cơ cấu.
Trong vụ 'đại án' liên quan đến Trương Mỹ Lan và hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP) ở TP Hồ Chí Minh, số lượng tài sản của các bị can, bị cáo và các tổ chức, cá nhân liên quan được các cơ quan tố tụng phong tỏa, ngăn chặn, kê biên và thu giữ rất lớn. Việc này không nằm ngoài mục đích nhằm bảo đảm thu hồi triệt để tài sản đã bị Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt cho Nhà nước và hoàn trả cho bị hại là người dân, doanh nghiệp.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trương Huệ Vân (cháu gái bà Trương Mỹ Lan) trình bày có nộp hồ sơ là tình tiết giảm nhẹ hình phạt của bị cáo cho cấp sơ thẩm nhưng đã không được xem xét.
HĐXX cho phép bà Trương Mỹ Lan trò chuyện riêng cùng chồng là ông Chu Lập Cơ trong giờ giải lao. Ông Cơ và bà Lan là bị cáo và đang chung phòng xử án.
Tại phần thẩm vấn, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày không có người thân tín nào tại SCB và không mua chuộc ai tại Ngân hàng SCB.
Cựu tổng giám đốc SCB khai bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ dùng tài sản để bảo đảm khoản vay mà không có nguồn tiền thực sự để trả nợ đến hạn.
Bị tuyên án tử hình, bà Trương Mỹ Lan kháng cáo kêu oan, tuy nhiên tại phiên tòa bà Lan bất ngờ nhận tội nói không kêu oan cả 3 tội danh, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt để sớm về với gia đình.
Khẳng định không kêu oan, bị cáo Trương Mỹ Lan xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt và mong nhận lại được các tài sản gồm tòa biệt thự cổ, 2 du thuyền và nhiều căn nhà trên phố Nguyễn Huệ.