Bị cáo Trương Mỹ Lan khẳng định bản thân không kháng cáo kêu oan mà xin cấp phúc thẩm xem xét lại hành vi phạm tội, bối cảnh phạm tội của mình.
Các bị cáo là Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT ngân hàng SCB cho biết hoạt động cho vay đảo nợ diễn ra liên tục và mục đích là để cứu SCB.
Ngày 4/11, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB).
Trong phiên phúc thẩm giai đoạn 1 vụ Vạn Thịnh Phát, bị cáo Nguyễn Cao Trí có đơn xin xét xử vắng mặt vì lí do sức khỏe.
Bị tuyên án tử hình và chịu trách nhiệm bồi thường hơn 673.000 tỉ đồng, Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án, 47 bị cáo đồng phạm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngoài kháng cáo bản án tử hình về hành vi tham ô gây thiệt hại 677.000 tỷ đồng cho Ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan cũng xin tòa phúc thẩm miễn 673 tỷ đồng án phí.
HĐXX phúc thẩm sẽ xem xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 47 bị cáo khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1.
TAND TPHCM sáng nay mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 để xem xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm.
TAND Cấp cao tại TP.HCM đưa vụ án của bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo khác ra xét xử phúc thẩm về tội Tham ô gây thiệt hại 677.000 tỷ đồng cho SCB.
Hôm nay (4-11), Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 48 bị cáo liên quan trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) – giai đoạn 1.
Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 25-11 nhằm xem xét kháng cáo của 48/86 bị cáo, trong đó có cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Trong đơn kháng cáo, bà Trương Mỹ Lan đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh 'Tham ô tài sản' và mức án tử hình đối với mình, đồng thời xin miễn hơn 673 tỷ đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm.
Ngày mai, 4/11, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh sẽ mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB).
Trong phiên xét xử sơ thẩm giai đoạn 1 của vụ Vạn Thịnh Phát, HĐXX đã tuyên bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu hơn 673 tỉ đồng tiền án phí.
Trong đơn kháng cáo bản án sơ thẩm giai đoạn 1, bà Trương Mỹ Lan mong được xem xét thấu đáo và có đường lối xử lý phù hợp để nhận được sự công bằng, khách quan.
Giữa những tranh luận tại phiên xét xử chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tố tụng Việt Nam, có những lời giãi bày khiến lòng người chùng xuống
Bị tuyên án tử hình, bà Trương Mỹ Lan kháng cáo, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xem xét kháng cáo cho bà Lan và các bị cáo, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan khác có đơn kháng cáo.