Cựu chủ tịch SCB cho rằng do hoang mang, lo sợ nên đã nhớ nhầm số tiền được thưởng Tết.
Trình bày tại tòa, luật sư cho biết do hoang mang, lo lắng nên cựu Chủ tịch HĐQT SCB Bùi Anh Dũng đã khai sai số tiền thưởng nhận của bà Lan từ 4 tỉ đồng thành 40 tỉ đồng.
Ngày 15-11, TAND Cấp cao tại TP HCM tiếp tục xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 47 đồng phạm có kháng cáo.
Ông Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Times Square Việt Nam) đã được Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên giảm án.
VKSND cấp cao tại TP.HCM đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Chu Lập Cơ, Trương Huệ Vân cùng 1 số bị cáo khác.
Theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi của bị cáo Trương Huệ Vân (cháu gái bà Trương Mỹ Lan) cấu thành tội phạm, việc truy tố và xét xử bị cáo Vân là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, cấp phúc thẩm xét thấy cần chấp nhận kháng cáo giảm nhẹ hình phạt vì bị cáo có nhiều tình tiết để xem xét.
Theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi của cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải bị phạt án tử hình, tuy nhiên trước khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Nhàn đã nộp khắc phục gần hết hậu quả mà bị cáo gây ra.
Đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM đã xem xét và đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của chồng và cháu bị cáo Trương Mỹ Lan.
Đại diện VKSND đánh giá bản án sơ thẩm đã đánh giá đúng người, đúng tội.
Ngày 15/11, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB) với phần nêu quan điểm giải quyết vụ án của Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh.
Bà Trương Mỹ Lan được Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX phúc thẩm tuyên giảm phạt tù của 1 tội danh. Với 2 tội danh còn lại, Viện Kiểm sát đề nghị giữ nguyên mức án tử hình của án sơ thẩm. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX phúc thẩm tuyên phạt mức án chung đối với bà Lan là 'tử hình'.
Bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ được Viện kiểm sát (VKS) ghi nhận có nhiều tình tiết mới, đề nghị giảm một phần hình phạt tội 'Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng' nhưng hai tội danh 'Đưa hối lộ', 'Tham ô tài sản' được đánh giá đặc biệt nghiêm trọng, quy định pháp luật không đủ cơ sở để giảm mức án tử hình.
Sau quá trình xét hỏi, đại diện VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã nêu quan điểm và đề nghị HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh chấp nhận môt phần kháng cáo, đồng thời giữ nguyên mức án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
VKSND cấp cao tại TP.HCM cho rằng, dù có thêm tình tiết giảm nhẹ, nhưng Trương Mỹ Lan vẫn chưa đủ điều kiện để giảm nhẹ hình phạt, từ đó đề nghị y án tử hình.
Đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM cho biết không có căn cứ xem xét giảm nhẹ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong tội tham ô tài sản, từ đó đề nghị y án tử hình.
Ngày 12/11, TAND cấp cao tại TPHCM tiếp tục xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP) và 47 đồng phạm trong giai đoạn 1 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn VTP, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan.
Ngày 12/11, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB) với phần xét hỏi bổ sung bị cáo và các bên liên quan.