Chủ tịch Hà Nội, Khánh Hòa vắng mặt 100% tại các phiên đối thoại

Không chỉ có Khánh Hòa, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (hoặc người được ủy quyền tham gia tố tụng) cũng vắng mặt 100% tại các phiên đối thoại.

Lãnh đạo, đại diện UBND nhiều địa phương vắng mặt tại các phiên đối thoại và phiên tòa

Chủ tịch UBND, UBND tại nhiều địa phương chưa chấp hành nghiêm túc quy định của Luật Tố tụng hành chính (TTHC), không tham gia đối thoại, không tham gia phiên tòa. Trong 3 năm (2019-2021), có tới 32,6% số phiên đối thoại và 27,8% số phiên tòa không có sự tham gia của UBND hoặc người đại diện. Dù số lượng án của nhiều địa phương không nhiều, nhưng chủ tịch UBND hoặc người đại diện vẫn thường xuyên vắng mặt.

Chủ tịch Hà Nội vắng mặt phiên đối thoại, không đến tòa hành chính suốt 3 năm

Theo Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, trong 3 năm (2019-2021), Chủ tịch UBND TP Hà Nội hoặc người được ủy quyền tham gia tố tụng vắng mặt 100% tại các phiên đối thoại và phiên tòa hành chính.

Trong 3 năm, người đại diện Hà Nội không một lần dự tòa khi bị kiện

Ba năm qua, cả nước có 21.038 quyết định hành chính của chủ tịch UBND, UBND bị khởi kiện nhưng nhiều nơi, UBND và người đại diện vắng mặt tại phiên tòa hoặc đối thoại.