UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của hai nước Lào và Australia tại Việt Nam

Sáng nay, 12/10, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác của hai nước Lào và Australia tại Việt Nam về kinh nghiệm thu hút đầu tư nước ngoài, công tác quản lý đầu tư tại Quảng Bình.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Về phía đoàn công tác hai nước Lào và Australia tại Việt Nam có đồng chí Sả-tha-băn-đít In-si-siêng-mày, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước CHDCND Lào; bà Cecilia Louise Brennan, Tham tán Kinh tế Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và các thành viên đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình đã giới thiệu kết quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại địa phương. Theo đó, Quảng Bình hiện có gần 800 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 270.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 13,5 tỷ USD. Riêng đầu tư FDI hiện có 27 dự án, với tổng vốn đăng ký 1,12 tỷ USD, trong đó, có 19 dự án đầu tư đã hoàn thành, đi vào hoạt động.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Các dự án FDI chủ yếu trên các lĩnh vực: Công nghiệp sản xuất năng lượng tái tạo; sản xuất vật liệu xây dựng và chăn nuôi. Nguồn vốn đầu tư chủ yếu từ một số nước, như: Thái Lan, Hàn Quốc, Phi-lip-pin. Ước doanh thu từ các dự án FDI năm 2022 đạt khoảng 355 triệu USD, giải quyết việc làm cho khoảng 1.516 lao động, nộp ngân sách đạt khoảng 10 triệu USD.

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát nên các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh đang tiếp tục diễn ra trong điều kiện bình thường mới, hiệu quả kinh doanh tốt. Doanh thu và đóng góp ngân sách tăng mạnh do các dự án công nghiệp năng lượng (Trang trại điện gió B&T; Nhà máy điện mặt trời DOHWA Lệ Thủy) đi vào vận hành, khai thác hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước CHDCND Lào Sả-tha-băn-đít In-si-siêng-mày phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước CHDCND Lào Sả-tha-băn-đít In-si-siêng-mày phát biểu tại buổi làm việc.

Để đạt hiệu quả cao trong công tác thu hút đầu tư, giai đoạn từ năm 2021 đến nay, Quảng Bình đã tổ chức nhiều hội nghị xúc tiến đầu tư trong và ngoài tỉnh nhằm quảng bá, giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh và tiếp xúc gần hơn với các nhà đầu tư có tiềm lực trong và ngoài nước.

Tại buổi làm việc, các bên đã trao đổi với nhau về cơ chế, chính sách của Việt Nam và tỉnh Quảng Bình về thu hút đầu tư, các chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư trên các lĩnh vực mà địa phương có thế mạnh, được các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong nhấn mạnh, những năm qua, tỉnh Quảng Bình luôn quan tâm hợp tác hữu nghị với các tỉnh của Lào, trong đó hợp tác đặc biệt và toàn diện với các tỉnh Khăm Muồn, Sạ-vẳn-na-khệt trên tất cả các lĩnh vực.

Các thành viên đoàn công tác hai nước Lào và Australia tham gia buổi làm việc.

Các thành viên đoàn công tác hai nước Lào và Australia tham gia buổi làm việc.

Trong chương trình hợp tác giữa tỉnh Quảng Bình với các tỉnh của Lào, có một số chương trình, dự án của Chính phủ Việt Nam, của tỉnh và doanh nghiệp Quảng Bình đã, đang triển khai tại tỉnh Khăm Muồn và Sạ-vẳn-na-khệt.

Về phía Australia, trong những năm qua, tỉnh Quảng Bình đã triển khai các hoạt động thúc đẩy hợp tác với Australia, cụ thể là bang Tây Australia. Bên cạnh đó, một số chương trình, dự án phi chính phủ được thực hiện tại Quảng Bình do Chính phủ Australia tài trợ đã mang lại hiệu quả cao. Tỉnh Quảng Bình đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa Quảng Bình và Australia trong thời gian qua.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Quảng Bình tham dự buổi làm việc.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Quảng Bình tham dự buổi làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa Việt Nam-Lào-Australia trong việc thu hút đầu tư. Cụ thể, về phía Australia, Quảng Bình mong muốn Đại sứ quán Australia tiếp tục hỗ trợ kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Quảng Bình với các đối tác bang Tây Australia.

Đặc biệt, Quảng Bình mong muốn Đại sứ quán Australia quan tâm giới thiệu các nhà đầu tư trong nước đến tìm hiểu, hợp tác đầu tư tại tỉnh, nhất là đối với các ngành, lĩnh vực mà Quảng Bình có nhiều tiềm năng, lợi thế như du lịch, năng lượng tái tạo (ưu tiên điện gió); các nhà máy sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp và khu kinh tế; nông nghiệp công nghệ cao.

Các đại biểu nghe giới thiệu về dự án cụm Trang trại điện gió B&T của Công ty CP Đầu tư AMI Renewwables Quảng Bình.

Các đại biểu nghe giới thiệu về dự án cụm Trang trại điện gió B&T của Công ty CP Đầu tư AMI Renewwables Quảng Bình.

Mặt khác, tiếp tục quan tâm, tài trợ thực hiện các chương trình, dự án phi phính phủ nhằm thúc đẩy phát kinh tế-xã hội cho các vùng khó khăn của tỉnh Quảng Bình.

Cũng trong chương trình làm việc, đại biểu của các đoàn công tác đã đi thăm thực địa hoạt động tại dự án cụm Trang trại điện gió B&T của Công ty CP Đầu tư AMI Renewwables Quảng Bình.

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/thoi-su/202310/ubnd-tinh-lam-viec-voi-doan-cong-tac-cua-hai-nuoc-lao-va-australia-tai-viet-nam-2212917/