Tỷ lệ giải ngân của Lào Cai đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố của cả nước

Sáng 19/12, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp trực tuyến nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn các dự án xây dựng cơ bản; tiến độ thu ngân sách Nhà nước năm 2022 trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến ngày 16/12, giá trị giải ngân toàn tỉnh đạt 4.612/6.697 tỷ đồng, bằng 69% kế hoạch và bằng 76% kế hoạch vốn giao thực tế.

Đối với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao giải ngân đạt 4.374/4.836 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch. Nếu không tính vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia (Quốc hội đã cho phép kéo dài sang năm 2023) thì tỷ lệ giải ngân vốn của tỉnh theo số vốn Thủ tướng Chính phủ giao năm 2022 đạt 3.865/3.958 tỷ đồng, bằng 98% kế hoạch. Như vậy, đến nay Lào Cai đã hoàn thành công tác giải ngân xây dựng cơ bản theo yêu cầu tại Nghị quyết số 124 ngày 15/9/2022 của Chính phủ.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến ngày 30/11, tỷ lệ giải ngân của tỉnh cao hơn mặt bằng chung cả nước (cả nước đạt 51,8% kế hoạch) và đứng thứ 8/63 các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tiến độ thu ngân sách Nhà nước.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tiến độ thu ngân sách Nhà nước.

Về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh lũy kế đến hết ngày 18/12 đạt 9.326 tỷ đồng, vượt 25,5% dự toán Trung ương giao, bằng 93,3% dự toán điều chỉnh, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện các chủ đầu tư phát biểu tại cuộc hop.

Đại diện các chủ đầu tư phát biểu tại cuộc hop.

Hiện có 6 địa phương đạt hơn 100% dự toán điều chỉnh gồm các huyện: Mường Khương, Văn Bàn, Bắc Hà, Si Ma Cai, Bát Xát và thị xã Sa Pa.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, địa phương, nhờ đó đến nay tỉnh đã hoàn thành công tác giải ngân xây dựng cơ bản theo yêu cầu của Chính phủ. Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển và kế hoạch giao của tỉnh, theo tính toán số vốn còn lại phải giải ngân trong năm ngân sách 2022 là 1.294 tỷ đồng thì vẫn chưa đạt mục tiêu, vì vậy các ngành, địa phương cần nỗ lực hơn nữa.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý tiến độ giải ngân hiện phụ thuộc vào tiến độ thi công một số dự án, công trình trên địa bàn, vì vậy các chủ đầu tư phải quyết liệt hơn nữa trong việc kiểm tra, đốc đốc nhà thầu; tập trung tháo gỡ khó khăn về mặt bằng; kiên quyết xử lý các nhà thầu năng lực yếu, không đảm bảo tiến độ theo hợp đồng ký kết. Vướng mắc thuộc thẩm quyền của cấp huyện thì các huyện, thị xã, thành phố phải chủ động, linh hoạt tháo gỡ với tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm để đảm bảo hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Đối với nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, số vốn này Trung ương đã cho kéo dài giải ngân sang năm 2023, tuy nhiên các ngành, địa phương cần nỗ lực tập trung giải ngân ở mức cao nhất, phấn đấu hoàn thành 100% trong năm 2022.

Về nhiệm vụ thu ngân sách, để đạt số thu ngân sách nhà nước năm 2022 là 10.000 tỷ đồng, số còn lại phải thực hiện từ nay đến cuối năm là 674 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ quan trọng liên quan tới cân đối ngân sách của tỉnh, vì vậy các ngành, địa phương cần quyết liệt chỉ đạo, quyết tâm thực hiện như đã cam kết với UBND tỉnh.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/363135-ty-le-giai-ngan-cua-lao-cai-dung-thu-863-tinh-thanh-pho-cua-ca-nuoc