Từ hội thi lan tỏa những cách làm hay
Hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh năm 2026 quy tụ 30 thí sinh tiêu biểu được tuyển chọn từ 107 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Nhiều chuyên đề được đầu tư công phu, bám sát yêu cầu thực tiễn sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Điểm chung của các phần thi là không chỉ truyền đạt lý luận mà còn đề xuất giải pháp, kinh nghiệm để nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Tiến sĩ Phạm Công Khâm - Trưởng Ban Giám khảo hội thi trao giải nhì cho hai thí sinh. Ảnh: ĐẶNG LINH
Một trong những chuyên đề tạo dấu ấn là phần trình bày của Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Trà My về thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Báo cáo viên nhấn mạnh tinh thần chuyển mạnh từ học tập sang làm theo, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo phẩm chất cán bộ.
Theo thí sinh Nguyễn Thị Trà My, điều quan trọng nhất là cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức thành những việc làm hằng ngày gắn với từng vị trí công tác. “Khi mỗi cán bộ, đảng viên thường xuyên tự soi, tự sửa, lấy chất lượng công việc làm thước đo thì Quy định số 144-QĐ/TW mới thật sự đi vào cuộc sống”, bà My chia sẻ. Phần trình bày được đánh giá cao bởi sự kết hợp chặt chẽ giữa cơ sở lý luận và những ví dụ thực tiễn, giúp nội dung dễ tiếp cận, dễ vận dụng.
Ở lĩnh vực chuyển đổi số, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Giồng Riềng Phan Thị Ngọc Cẩm mang đến chuyên đề về đẩy mạnh thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp trong chuyển đổi số hoạt động hội đồng nhân dân. Từ thực tiễn địa phương, báo cáo viên giới thiệu nhiều mô hình hiệu quả như kỳ họp không giấy, chữ ký số, văn bản điện tử, sổ tay điện tử, ứng dụng công nghệ trong giám sát và tiếp xúc cử tri. Fanpage “Chính quyền và Nhân dân Giồng Riềng” thu hút hơn 183.000 lượt xem, trở thành cầu nối giữa chính quyền với người dân, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của hội đồng nhân dân. Báo cáo viên Phan Thị Ngọc Cẩm cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn về hạ tầng, kỹ năng số và nguồn nhân lực, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để tiếp tục xây dựng chính quyền số ở cơ sở.
Thí sinh Phan Văn Sang - Trưởng Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh lựa chọn chuyên đề cụ thể hóa phương châm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I: “Một An Giang - Một tầm nhìn - Một ý chí - Một niềm tin thắng lợi” vào thực tiễn bảo đảm an ninh, trật tự. Phần trình bày làm rõ mối liên hệ giữa từng nội dung của phương châm với nhiệm vụ của lực lượng công an, đồng thời đề xuất 6 nhóm giải pháp nhằm biến phương châm thành chương trình hành động cụ thể ở từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ. Với chuyên đề này, thí sinh Phan Văn Sang đoạt giải xuất sắc nhất phần thi soạn đề cương.
Xuất sắc đoạt giải nhì hội thi và giải xuất sắc nhất phần thi thuyết trình, Trung tá Trần Quốc Phú - Chính trị viên Đồn Biên phòng Gành Dầu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chọn chuyên đề “Nhận thức mới, tư duy mới trong bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”. Với phong thái đĩnh đạc của người lính biên phòng, báo cáo viên nhấn mạnh thông điệp: Bảo vệ Tổ quốc không bắt đầu từ khi nguy cơ đã hiện hữu mà phải bắt đầu từ việc nhận diện sớm các dấu hiệu tiềm ẩn, phân tích đúng xu hướng vận động của tình hình để có biện pháp xử lý phù hợp, từ đó liên hệ thực tiễn nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng thế trận lòng dân, chủ động xử lý nguy cơ ngay từ cơ sở.
Theo Tiến sĩ Phạm Công Khâm - Trưởng Ban Giám khảo hội thi, 30 chuyên đề dự thi đều bám sát việc triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiều thí sinh mạnh dạn lựa chọn các chủ đề thời sự như APEC 2027, chuyển đổi số; nhiều bài thuyết trình có lập luận chặt chẽ, liên hệ thực tiễn sinh động, ứng dụng hiệu quả công nghệ và tạo sức lan tỏa.
Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà khẳng định: “Giá trị lớn nhất của hội thi không nằm ở các giải thưởng mà ở sự chuyển biến về nhận thức, kỹ năng và phương pháp của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Các cấp ủy cần tiếp tục xây dựng đội ngũ báo cáo viên vững vàng về bản lĩnh chính trị, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ số, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân”.
Tại hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức từ ngày 1 - 3/7, giải nhất thuộc về Giám đốc Trung tâm Chính trị xã Gò Quao Lê Ngọc Đảm. 2 giải nhì được trao cho Trung tá Trần Quốc Phú và bà Phan Thị Ngọc Cẩm. 3 giải ba được trao cho Giám đốc Trung tâm Chính trị Hòn Đất Trần Thị Ngọc Trầm; Trưởng Công an xã Phú An Huỳnh Quốc Trung và ông Phan Văn Sang.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tu-hoi-thi-lan-toa-nhung-cach-lam-hay-a491621.html











