Trước yêu cầu phát triển của một siêu đô thị, TP.HCM đang tái cấu trúc hệ thống y tế theo mô hình đa cực nhằm đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân, giảm áp lực cho khu vực trung tâm và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe.
Sau một tháng hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã mang dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân, cứu sống nhiều bệnh nhân trong giờ vàng.
Chỉ sau một tháng chính thức đi vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận gần 56.500 lượt khám, điều trị 5.562 bệnh nhân nội trú, thực hiện hàng trăm ca phẫu thuật và nhiều kỹ thuật chuyên sâu vốn trước đây chỉ có tại Hà Nội.
Thương hiệu chuyên môn của y tế của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đang từng bước được khẳng định, đồng thời cho thấy tiềm năng rất lớn để Hà Nội trở thành điểm đến của du lịch y tế trong khu vực.
Mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng hai bệnh viện (BV) tuyến cuối là Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình đã đáp ứng sự mong mỏi của người dân trong tỉnh cũng như các tỉnh trong khu vực được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ điều trị những ca bệnh khó, hai BV tuyến Trung ương còn đóng vai trò dẫn dắt về chuyên môn, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật, góp phần phát triển mạng lưới, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh theo hướng hiện đại và đồng bộ, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe kịp thời.
Sau hơn một tuần chính thức đi vào hoạt động (9-17/7/2026), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận gần 2.200 lượt khám, trong đó có hơn 330 trường hợp cấp cứu và thực hiện 55 ca phẫu thuật cấp cứu, bước đầu đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh chuyên sâu của người dân khu vực.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thu Hoài, Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, Viện xác định đưa các kỹ thuật can thiệp chuyên sâu về cơ sở Ninh Bình là nhiệm vụ trọng tâm.
Chỉ sau hai tuần đi vào hoạt động, các phòng mổ của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã liên tục sáng đèn. Không chỉ tiếp nhận cấp cứu ngoại khoa thường quy, các bác sĩ còn xử trí kịp thời nhiều ca đại phẫu tiêu hóa, gan mật và tụy.
Việc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động cho thấy việc đưa dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao về địa phương không chỉ giúp giảm áp lực đi lại, giảm chuyển tuyến mà còn mở thêm cơ hội để người bệnh được điều trị kịp thời, liên tục và thuận lợi.
Chỉ trong một thời gian ngắn sau ngày khai trương, cả hai bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã nhanh chóng vận hành vượt công suất, liên tục tiếp nhận cấp cứu, khám chữa nhiều ca bệnh hiểm nghèo tại địa phương và các khu vực lân cận; là minh chứng cho tính hiệu quả, chiến lược của mô hình phát triển mới.
Theo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, việc chuyển đổi các trung tâm y tế khu vực thành bệnh viện không chỉ là thay đổi về tên gọi hay cơ cấu tổ chức mà là một quá trình xây dựng năng lực mới về quản trị, chuyên môn và vận hành.
Chỉ sau 2 tuần chính thức đi vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận gần 28.000 lượt khám ngoại trú, thực hiện hàng trăm ca phẫu thuật và triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu.
Bệnh viện Bạch Mai và Trung tâm ECMO thuộc Viện An ninh sức khỏe Nhật Bản (JIHS) vừa đánh giá kết quả năm đầu triển khai Dự án thúc đẩy đào tạo ECMO tại Việt Nam, đồng thời thống nhất mở rộng chương trình đào tạo trên phạm vi toàn quốc.
Sau hai tuần vận hành, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận gần 27.000 lượt người bệnh với trung bình khoảng 3.000 lượt khám mỗi ngày. Cơ sở được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, trang thiết bị và nhân lực, từng bước khẳng định vai trò bệnh viện tuyến cuối phục vụ người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng.
Không có sự chia tách, phân biệt giữa Bệnh viện Bạch Mai tại cơ sở Ninh Bình và Hà Nội, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, chất lượng khám chữa bệnh ở hai cơ sở là đồng nhất, với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ nhân dân.
Việc đưa hai bệnh viện tuyến cuối là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào hoạt động tại cơ sở Ninh Bình mang ý nghĩa chiến lược trong việc nâng cao năng lực y tế khu vực, giúp người dân tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại địa phương.
Chiều 9/7/2026, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã chính thức khai trương, đi vào hoạt động.
Chỉ sau gần hai tuần vận hành, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận khoảng 27.000 lượt người bệnh, từng bước giảm tải cho cơ sở Hà Nội. Trao đổi với Báo Tiền Phong, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ về chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở y tế này tầm cỡ khu vực.
Sau khai trương, ngay đầu tháng 7, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình tiếp tục ghi dấu ấn bằng một hoạt động mang đậm ý nghĩa nhân văn - khám, tầm soát và sàng lọc sức khỏe miễn phí dành cho 5.000 thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Chiều 9/7, sau khi dự Lễ khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác Trung ương đã tới thăm cán bộ viên chức, người lao động và động viên người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.
Thủ tướng kỳ vọng và tin tưởng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ không ngừng phát triển, luôn là điểm tựa niềm tin vững chắc, là nơi gửi gắm sinh mệnh của người bệnh.
Chiều 9/7, tại tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.
Ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương, đi vào hoạt động sau hơn 10 năm khởi công.Ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương, đi vào hoạt động sau hơn 10 năm khởi công.
Ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới khám, chữa bệnh chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực y tế khu vực, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương và mang dịch vụ ngoại khoa chuyên sâu đến gần hơn với người dân. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Chiều 9-7, tại Ninh Bình, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới dự lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình và thăm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa đi vào hoạt động ngày 26-6.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã đón hơn 300 người dân đến thăm khám và điều trị ngay trong ngày đầu chính thức hoạt động.
Hai bệnh viện lớn từng đình trệ nhiều năm đã sáng đèn, đón bệnh nhân. Đằng sau sự kiện ấy là một chuyển động lớn hơn: từ chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chống lãng phí, tháo gỡ các dự án tồn đọng đến hành động cụ thể của Chính phủ. Những nguồn lực từng nằm im đang được đánh thức để trở về với mục đích cao nhất: phục vụ nhân dân.
Sáng 9.7 - ngày chính thức đi vào hoạt động, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu và thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên, đánh dấu cột mốc ý nghĩa trên hành trình đưa dịch vụ y tế chuyên sâu, tuyến cuối đến gần hơn với người dân.
Chiều 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình chính thức khai trương hoạt động.
Hàng trăm người dân phấn khởi đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình để khám bệnh trong ngày đầu khai trương, đi vào hoạt động; các quy trình khám, cấp cứu đã rất thông suốt...
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ được vận hành theo hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, bệnh viện đưa vào hoạt động 300 giường bệnh, điều động hơn 400 y, bác sĩ và nhân viên y tế từ cơ sở Hà Nội về làm việc.
Ngay trong ngày chính thức đi vào hoạt động (9/7), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu đầu tiên và thực hiện thành công ca phẫu thuật đầu tiên. Dấu mốc này khẳng định bệnh viện đã sẵn sàng về nhân lực, chuyên môn và trang thiết bị để đưa dịch vụ y tế gần dân nhất.
Hơn 300 người bệnh đến khám và những ca mổ đầu tiên được thực hiện ngay trong ngày Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động.
Tại lễ khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện cơ chế, đổi mới quản trị bệnh viện, tạo điều kiện để các cơ sở y tế phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và xây dựng hệ sinh thái y tế hiện đại, đồng bộ.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, việc đưa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào hoạt động là dấu mốc quan trọng sau nhiều năm nỗ lực tháo gỡ khó khăn, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới của hệ thống y tế chuyên sâu.
Thủ tướng nhấn mạnh, việc đưa hai cơ sở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình vào hoạt động là bước đi chiến lược, nhằm cơ cấu lại mạng lưới khám chữa bệnh, giảm tải cho cơ sở Hà Nội và tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao với chi phí hợp lý.
Ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển quan trọng của hệ thống y tế chuyên sâu Việt Nam.
Ngay trong ngày đầu tiên chính thức đi vào hoạt động, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã nhanh chóng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu đầu tiên. Đội ngũ y bác sĩ cũng đã tiến hành thành công ca phẫu thuật đầu tiên tại đây. Sự kiện y tế này đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trên hành trình đưa các dịch vụ y tế chuyên sâu của tuyến cuối đến gần hơn với người dân địa phương. Việc tiếp nhận ca cấp cứu và thực hiện phẫu thuật ngay tại cơ sở Ninh Bình mang thông điệp rút ngắn hành trình chữa bệnh và nối gần sự sống cho người dân.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định mục tiêu không chỉ xây dựng những bệnh viện hiện đại mà còn hình thành một hệ sinh thái y tế phát triển đồng bộ, mỗi cơ sở phát huy thế mạnh của mình, chăm sóc sức khỏe của nhân dân.
Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động vận hành nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân tỉnh Ninh Bình cùng các địa phương trong khu vực.
Từ ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức tiếp nhận người bệnh, đánh dấu bước tiến trong việc mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh chất lượng cao.
Sau hơn 10 năm chờ đợi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ chính thức đi vào hoạt động từ chiều nay 9/7. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh chất lượng cao của bệnh viện, đưa các kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu đến gần hơn với người dân khu vực Đồng bằng sông Hồng.
Các chuyên gia hàng đầu về thần kinh, tiêu hóa, tim mạch... của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã trực tiếp khám, tư vấn cho gần 300 bệnh nhân ngay sáng 9/7, trước giờ khai trương cơ sở Ninh Bình chiều nay.
Hôm nay - 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình với thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ chính thức đi vào hoạt động. Đây là dấu mốc quan trọng của quá trình mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh chất lượng cao, đưa các kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu đến gần hơn với người dân khu vực Đồng bằng sông Hồng.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 9/7 với quy mô ban đầu 300 giường bệnh, tập trung triển khai các chuyên khoa ngoại đang quá tải tại Hà Nội, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và giảm áp lực cho tuyến Trung ương.
Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình sau hơn thập kỷ dang dở đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị, sẵn sàng vận hành, mở ra kỳ vọng giảm quá tải tuyến cuối.
Chiều ngày 7/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình trước thềm Lễ khai trương và đưa bệnh viện vào hoạt động chính thức.
Sau hơn 10 ngày chính thức đi vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã nhanh chóng triển khai khám, chữa bệnh trên nhiều chuyên khoa, tiếp nhận hơn 3.000 lượt người dân trong ngày và liên tiếp thực hiện thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu.
Ngày 9/7 tới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình dự kiến sẽ khánh thành và đi vào hoạt động. Trong đó, bệnh viện sẽ triển khai công suất 300 giường bệnh, tập trung vào 4 nhóm ngoại khoa đang quá tải tại cơ sở Hà Nội.
Không gian khám chữa bệnh hiện đại, hệ thống trang thiết bị đồng bộ cùng những khâu chuẩn bị cuối đang được hoàn thiện tại Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.
Ngày 9/7 tới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình dự kiến sẽ khánh thành và đi vào hoạt động. Trước mắt, giai đoạn đầu, bệnh viện sẽ triển khai công suất 300 giường bệnh, tập trung vào 4 nhóm ngoại khoa đang quá tải tại cơ sở Hà Nội.
Chiều ngày 07/07/2026, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình nhằm bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất trước ngày khai trương chính thức.
Kiểm tra công tác chuẩn bị đưa vào vận hành Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của bệnh viện trong việc chuẩn bị đồng bộ về chuyên môn, nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị, để sẵn sàng đón bệnh nhân trong ngày đầu tiên khai trương.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình hoàn tất chuẩn bị về nhân lực, trang thiết bị và quy trình vận hành, sẵn sàng tiếp nhận người bệnh.
Đoàn công tác kiểm tra thực tế các khu vực khám bệnh, cấp cứu, phòng mổ, hồi sức tích cực, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, hệ thống trang thiết bị y tế, hạ tầng kỹ thuật và công tác bố trí nhân lực.
BV Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa hoàn thành việc khám miễn phí cho 5.000 thương, bệnh binh, gia đình chính sách, Giám đốc bệnh viện cùng tham gia khám, tư vấn.