Bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp. Tuy nhiên vào đêm 4/7, với sức gió giật cấp 11 quần thảo tại khu vực Móng Cái và miền Đông tỉnh Quảng Ninh, bão đã gây nhiều thiệt hại về tài sản. Hiện các lực lượng vũ trang đang khẩn trương cùng nhân dân triển khai công tác khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
Siêu bão mang tên quốc tế là Bavi (Ba Vì) đang duy trì sức gió giật trên cấp 17 tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Dù xác suất tiến trực tiếp vào Biển Đông dưới 10%, bão vẫn đe dọa gây sóng lớn tới 5 m tại nhiều vùng biển trong những ngày tới.
Sau khi bão số 1 (Maysak) tan và điều kiện thời tiết trên biển ổn định, từ 16 giờ chiều nay (5-7), Đặc khu Cô Tô đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị vận tải hành khách khôi phục hoạt động vận chuyển, bố trí 10 chuyến tàu đưa hơn 1.700 du khách trở về đất liền an toàn.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, xác minh thông tin 3 ngư dân mất tích sau bão số 1.
Trước nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, UBND tỉnh Lào Cai ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu các địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.
Chiều 5.7, ngay sau khi bão số 1 suy yếu và điều kiện thời tiết trên biển dần ổn định, đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) đã phối hợp với các đơn vị vận tải hành khách khôi phục hoạt động tuyến tàu, tổ chức đưa hơn 1.700 du khách trở về đất liền an toàn.
Theo EVNNPC, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các đường dây 110 kV bị ảnh hưởng đã được khôi phục; phần lớn các đường dây trung thế và trạm biến áp cũng đã được đưa trở lại vận hành.
Một thi thể nam giới được người dân phát hiện trôi dạt tại khu vực núi Tổ Chim, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh, cơ quan chức năng đang xác minh danh tính nạn nhân.
Hơn 1.700 du khách ở đảo Cô Tô đã được lực lượng chức năng bố trí 10 chuyến tàu về đất liền an toàn.
Ngày 5/7, sau khi bão số 1 gây mưa lớn, gió mạnh, ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực ven biển của tỉnh Quảng Ninh, Đồn Biên phòng Đồng Văn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh tiếp tục huy động cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Từ việc chằng chống nhà cửa, di dời người dân đến nơi an toàn đến dọn cây đổ, khơi thông giao thông sau bão, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng luôn có mặt tại những điểm khó khăn để hỗ trợ bà con ổn định đời sống.
Đặc khu Cô Tô đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị vận tải hành khách khôi phục hoạt động vận chuyển, bố trí 10 chuyến tàu đưa hơn 1.700 du khách trở về đất liền an toàn.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, xác minh thông tin 3 ngư dân mất tích sau bão số 1.
Do ảnh hưởng của bão số 1 và hoàn lưu sau bão, mưa lớn kèm gió mạnh gây sự cố cục bộ lưới điện tại một số khu vực miền Bắc. EVNNPC đã khẩn trương khắc phục, khôi phục cấp điện cho hơn 6.700 khách hàng, đồng thời tiếp tục xử lý các điểm còn nguy cơ mất an toàn.
Bắc Bộ có mưa lớn tại nhiều địa phương, nhất là khu vực vùng núi và trung du. Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có nắng gián đoạn, chiều tối và đêm tiếp tục xuất hiện mưa dông, có nơi mưa to. Tại Lào Cai, do tác động của hoàn lưu sau bão số 1, trời nhiều mây, có mưa rào và dông trên diện rộng; nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.
Sau khi bão Maysak (bão số 1) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tối 5-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin về cơn bão ở ngoài khơi xa có tên quốc tế là 'Bavi'.
Trước nguy cơ hoàn lưu bão số 1 có thể gây ra các đợt mưa lũ trên địa bàn thành phố trong những ngày tới, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 02/CĐ-BCH ngày 5/7/2026 yêu cầu UBND các địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai.
Bão số 1 đã tan, tuy nhiên hoàn lưu sau bão vẫn tiếp tục gây mưa tại nhiều nơi ở Bắc Bộ. Trong khi đó, Trung Bộ giảm mưa, nắng xuất hiện trở lại ở nhiều địa phương. Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng ghi nhận xu hướng mưa dông thu hẹp khi gió mùa Tây Nam hoạt động yếu dần.
Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, trưa nay 5/7, sau khi đi sâu vào đất liền phía Nam khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hình thái này được dự báo sẽ tiếp tục suy yếu và tan dần, không còn khả năng gây ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết đất liền nước ta.
Bão số 1 không gây thiệt hại về người, ảnh hưởng của bão tập trung trong phạm vi hẹp, chủ yếu tại khu vực Móng Cái và đặc khu Cô Tô; các địa phương khác ghi nhận thiệt hại không đáng kể.
Trưa 5.7, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh Đồn Biên phòng Trà Cổ và Trạm Biên phòng Mũi Ngọc (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp cứu thành công 3 thuyền viên trên tàu vận tải bị chìm do ảnh hưởng của bão số 1 (Maysak).
Do ảnh hưởng của bão, mưa lớn đã gây ngập cục bộ tại một số khu vực miền Đông của tỉnh Quảng Ninh. Các địa phương đã bố trí lực lượng trực canh, cắm biển cảnh báo tại các điểm ngập, ngầm tràn; điều tiết giao thông; cứu hộ thành công 12 thuyền viên trên các tàu bị đứt neo, trôi dạt và tổ chức di dời 79 hộ dân với 227 người đến nơi an toàn.
Tiếp tục cập nhật...
Bản tin thời sự 5-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Động thổ Cảng quốc tế QTM gần 6.900 tỷ đồng tại cụm cảng Cái Mép - Thị Vải; Biên đội tàu Hải quân Trung Quốc thăm TPHCM; Toàn bộ 11 thuyền viên gặp nạn do bão số 1 được đưa vào bờ an toàn; Quảng Ninh: Bão số 1 làm 30 nhà tốc mái, 600ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; Sôi nổi các hoạt động thể thao gắn với an sinh xã hội; Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng
Bão BAVI di chuyển theo hướng Tây Bắc, chưa có dấu hiệu đi vào Biển Đông nhưng có khả năng gây gió mạnh trên toàn bộ vùng biển nước ta vào cuối tuần tới.
Tính toán của các mô hình dự báo cũng như các Trung tâm dự báo bão thế giới cho thấy, trong 24 giờ tới, siêu bão BAVI di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ trung bình khoảng 20km/h.
Bavi là siêu bão thứ 3 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay, cơ quan khí tượng đưa ra nhận định về tác động của cơn bão này tới Biển Đông.
Bão số 1 (MAYSAK) đã qua, bão gây thiệt hại cho khu vực Móng Cái, đặc khu Cô Tô và không có thiệt hại về người. Lực lượng chức năng cùng người dân đang nỗ lực khắc phục hậu quả và phòng, chống hoàn lưu bão gây mưa lớn trên địa bàn.
Trưa 5-7, Đồn Biên phòng Trà Cổ và Trạm Biên phòng Mũi Ngọc (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh), Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh), đã phối hợp cứu thành công 3 thuyền viên trên tàu vận tải bị chìm do ảnh hưởng của bão số 1 tại khu vực Chương Cát, Mũi Ngọc, phường Móng Cái 1.
Sau khi bão Maysak (bão số 1) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tối 5-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin về cơn bão ở ngoài khơi xa có tên quốc tế là 'Bavi'.
Dù được đánh giá có xác suất dưới 10% đi vào Biển Đông, siêu bão Bavi vẫn có thể gây gió mạnh cấp 6-7, sóng cao 3-5m và biển động rất mạnh trên nhiều khu vực Biển Đông trong các ngày 9-11/7.
Bão số 1 gây thiệt hại chủ yếu tại khu vực Móng Cái và đặc khu Cô Tô, làm 96 nhà tốc mái, 13 tàu thuyền, bè mảng bị trôi dạt, chìm và 1.100ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại vật chất ước khoảng 20 tỷ đồng.
Ngoài bão số 1 (MAYSAK) đã yếu và tan đi, lúc này ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, siêu bão BAVI di chuyển theo hướng Tây Bắc, chưa có dấu hiệu đi vào Biển Đông nhưng có khả năng gây gió mạnh trên toàn bộ Biển Đông giai đoạn cuối tuần tới.
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, bão BAVI di chuyển theo hướng Tây Bắc, chưa có dấu hiệu đi vào Biển Đông nhưng có khả năng gây gió mạnh trên toàn bộ Biển Đông giai đoạn cuối tuần tới.
Lúc 16 giờ chiều nay (5/7) vị trí tâm siêu bão Ba Vì ở vào khoảng 13.6N-147.6E, cường độ mạnh cấp 17 (mức gió cao nhất trên thang cấp gió Beaufort), giật trên cấp 17, hiện siêu bão Ba Vì cách miền Trung Philippines khoảng 2500km về phía Đông.
Ngày 5/7, ông Quản Minh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 1 và chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm sau bão tại các phường khu vực Móng Cái.
Chiều 5/7, Đồn Biên phòng Cát Hải thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương đưa một bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch từ đảo Cát Bà vào đất liền cấp cứu, bảo đảm an toàn.
Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, từ trưa 5-7, sau khi đi sâu vào đất liền phía Nam của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Sau khi bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng thực hiện công tác khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão.
Chiều 5-7, Đồn Biên phòng Cát Hải (Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng) phối hợp với các lực lượng chức năng đưa một bệnh nhi bị xuất huyết tiêu hóa nghiêm trọng từ đảo Cát Bà vào đất liền cấp cứu an toàn.
Chiều 5/7, Đồn Biên phòng Cát Hải (Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng) phối hợp cùng các lực lượng chức năng đưa một bệnh nhi bị xuất huyết tiêu hóa nghiêm trọng từ đảo Cát Bà vào đất liền cấp cứu an toàn.
Ngày 5-7, ngay sau khi bão số 1 đi qua, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Đảo Vĩnh Thực, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 - Quảng Hà (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh) đã nhanh chóng cơ động xuống địa bàn, phối hợp với chính quyền và các lực lượng địa phương giúp nhân dân khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.
Sau khi nhận được thông tin tàu bị chìm trên biển trong đêm bão số 1, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng tiến hành công tác cứu nạn, cứu hộ và đưa 3 thuyền viên vào bờ an toàn.
Trưa nay (5/7), sau khi đi sâu vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, từ trưa 5-7, sau khi đi sâu vào đất liền phía Nam của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Ngay trong sáng 5/7, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 1 và chỉ đạo công tác khắc phục sau bão tại một số địa phương.
Bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Từ chiều tối ngày 5/7 đến sáng ngày 6/7, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20- 50mm, cục bộ có nơi trên 130mm.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, mưa kéo dài trong những ngày qua khiến mực nước trên nhiều tuyến sông tại Hà Nội có xu hướng dâng cao. Trước diễn biến này, thành phố đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương kích hoạt phương án hộ đê, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và hệ thống đê điều.
Sau hơn 12 giờ mất liên lạc khi tàu gặp sự cố trên vùng biển Móng Cái (Quảng Ninh) do ảnh hưởng của bão số 1, ba thuyền viên đã được lực lượng chức năng tiếp cận, đưa vào bờ an toàn.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng hoàn lưu xa của áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 1), sau là vùng áp thấp tiếp tục di chuyển dần lên phía Bắc, trên cao áp cao cận nhiệt đới rút dần ra phía Đông.
Đội Cảnh sát Đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, chiều 5/7, đơn vị đã phối hợp với Đồn Biên phòng Trà Cổ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) nhanh chóng ứng cứu 3 thuyền viên trên tàu vận tải bị chìm do ảnh hưởng của bão số 1 tại khu vực biển Chương Cát, Mũi Ngọc, phường Móng Cái 1.
Trưa nay (5/7), sau khi đi sâu vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, không ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Tuy nhiên, mưa lớn vẫn tiếp tục ở miền Bắc.
Hơn 500 tàu vận chuyển khách và tàu lưu trú trên vịnh Hạ Long đều bảo đảm an toàn sau khi chủ động di chuyển về các khu neo đậu tránh trú bão số 1.
Chiều 5/7, trong quá trình triển khai nhiệm vụ ứng trực, phòng chống bão số 1, Đồn Biên phòng Cát Hải (đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng) đã khẩn trương hỗ trợ, đưa một khách du lịch bị xuất huyết tiêu hóa nặng từ đảo vào đất liền cấp cứu.
Ngày 5/7, các lực lượng chức năng phối hợp cứu nạn thành công 3 thuyền viên bị chìm tàu do ảnh hưởng của bão số 1 tại khu vực Chương Cát, vùng biển Mũi Ngọc (phường Móng Cái 1, Quảng Ninh).
Ngay sau khi thời tiết cho phép, các đơn vị của EVNNPC đã khẩn trương khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện cho 6.722 khách hàng.
Đoàn cứu hộ Việt Nam tiếp tục tìm kiếm nạn nhân tại Venezuela; Sau bão số 1, lũ trên nhiều sông có thể dâng tới 6m; Venezuela ghi nhận sự đóng góp của các đội cứu hộ quốc tế... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Dự báo: Do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông hoạt động yếu dần nối với áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 1 kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m hoạt động trên khu vực. Từ chiều tối và đêm nay đến sáng ngày mai (6/7), các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên 70mm.
Bão số 1 Maysak suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau nhiều giờ quần thảo Móng Cái rồi đi vào đất liền Trung Quốc. Bão Bavi trên Tây Bắc Thái Bình Dương mạnh lên thành siêu bão.
Do ảnh hưởng của bão số 1, mưa lũ trên địa bàn các xã Chiềng Hoa, Chiềng Lao, Mường Bú, Mường La và Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La đã gây sự cố lưới điện, làm gián đoạn cung cấp điện cho 821 khách hàng.
Trưa 5/7, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Hải Phòng phát thông báo dỡ bỏ lệnh cấm các phương tiện tàu du lịch, tàu, thuyền khai thác thủy sản ra khơi.
Dù bão số 1 đã suy yếu nhưng hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn tại khu vực Đông Bắc Bộ, làm gia tăng nguy cơ lũ trên nhiều sông và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trước diễn biến này, các địa phương đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và hạ tầng.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, từ 3 giờ đến 7 giờ sáng ngày 5/7, trên địa bàn xã Mường La xuất hiện mưa to và lũ từ thượng nguồn suối Păm đổ về gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất và hạ tầng giao thông.
Ngày 5/7, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 1 tại Móng Cái, chỉ đạo sớm ổn định đời sống người dân, giữ thông suốt thương mại biên giới.
Bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) vào trưa 5-7, dự báo tan dần và không còn ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.
Do ảnh hưởng của bão số 1, mưa lũ trên địa bàn các xã Chiềng Hoa, Chiềng Lao, Mường Bú, Mường La và Ngọc Chiến đã gây nguy cơ mất an toàn đối với một số công trình điện. Sự cố ảnh hưởng đến 2 vị trí đường dây trung thế, làm gián đoạn việc cung cấp điện đối với 821 khách hàng và 14 trạm biến áp.
Rạng sáng 5/7, bão số 1 (Maysak) quần thảo nhiều giờ với sức gió giật cấp 12 đã để lại cảnh tàn phá nặng nề tại TP. Móng Cái cũ (Quảng Ninh). Hàng loạt cây cối gãy đổ, 600ha đầm tôm ngập trắng, 20 tàu cá đắm chìm cùng tình trạng mất điện diện rộng khiến nhịp sống nơi đây bị đảo lộn nghiêm trọng.
Bão số 1 với sức gió giật cấp 11 đã quần thảo suốt đêm tại khu vực Móng Cái và miền Đông tỉnh Quảng Ninh, gây nhiều thiệt hại về tài sản. Các lực lượng vũ trang đã khẩn trương cùng nhân dân triển khai công tác khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa 5/7, sau khi đi sâu vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đây là bản tin cuối cùng về cơn bão số 1.
Ngày 5-7, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Ninh cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 1 tại khu vực Móng Cái.
Sau bão số 1, nhiều tuyến đường tại Quảng Ninh ghi nhận cây xanh, biển báo gãy đổ. Các đơn vị quản lý đang khẩn trương khắc phục, bảo đảm giao thông an toàn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trưa 5/7, sau khi đi sâu vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 1.
Bão số 1 (Maysak) gây mưa lớn, gió giật mạnh trên nhiều địa phương của Quảng Ninh trong đêm mùng 4, rạng sáng 5/7, làm cây xanh gãy đổ, nhiều công trình hư hỏng, mất điện cục bộ. Các địa phương đã khẩn trương triển khai lực lượng khắc phục hậu quả.