Trung Quốc 'oằn mình' hứng chịu mưa kỷ lục và lũ lụt nặng nề do siêu bão Doksuri

Sau khi siêu bão Doksuri đổ bộ vào Trung Quốc vào thứ Sáu tuần trước, dư âm của nó vẫn mang đến những trận mưa kỷ lục kéo dài khiến tình trạng lở đất và lũ lụt nghiêm trọng xuất hiện tại nhiều thành phố phía Bắc Trung Quốc, nhấn chìm đường xá, công trình và nhà ở của nhiều người dân.

Dư âm của siêu bão Doksuri đã dẫn đến tình trạng lở đất và lũ lụt nghiêm trọng xuất hiện tại nhiều thành phố phía Bắc Trung Quốc, nhấn chìm đường xá, công trình và nhà ở của nhiều người dân. (Nguồn: AP)

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong lũ lụt ở một thành phố gần Bắc Kinh, theo các quan chức cho biết hôm thứ Bảy (5/8), nâng số người chết vì mưa bão gần đây ở miền Bắc Trung Quốc lên ít nhất 30 người. Nhiều trường hợp vẫn còn mất tích, hàng nghìn người phải sơ tán do ngập lụt.

Kể từ tối 3/8, chính quyền các địa phương đã đưa ra lời cảnh báo đối với người dân về khả năng gia tăng của thời tiết khắc nghiệt, bao gồm những hiện tượng như lốc xoáy và mực nước lũ dâng cao. Tại một số khu vực, lượng mưa ghi nhận có thể đạt hơn 100 mm trong vài giờ.

Tại Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, mưa lớn trút xuống thành phố khiến mực nước sông dâng cao, nhiều cánh đồng bị ngập nước, dân làng ở vùng trũng đều phải sơ tán theo yêu cầu của nhà chức trách.

Lũ lụt trên diện rộng khiến nông nghiệp và công nghiệp Trung Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề. Trong đó, Hắc Long Giang - vốn được coi là "kho lương thực của Trung Quốc" với sản lượng lúa, ngô và đậu tương lớn nhất nước đang đứng trước nguy cơ mất trắng hoa màu do lũ lụt nhấn chìm hàng trăm diện tích đất trồng.

Gần 1 triệu người ở tỉnh Hà Bắc phía Bắc Trung Quốc đã phải di dời sau khi hứng chịu trận mưa kỷ lục. Trong khoảng thời gian một tuần kể từ cuối tháng 7, khu vực với tổng dân số 110 triệu người đã trải qua trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong sáu thập kỷ, với Hà Bắc, đặc biệt là quận Bảo Định, chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Hãng thông tấn Tân Hoa xã cho biết, chính phủ Trung Quốc ngày 6/8 đã dành thêm 350 triệu NDT (49 triệu USD) để hỗ trợ các khu vực ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và vùng Đông Bắc Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Theo Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp, Trung Quốc đã chi 520 triệu NDT lấy từ quỹ cứu trợ thiên tai để hỗ trợ cho các vùng bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão Doksuri.

Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi thời tiết khắc nghiệt trong những tháng gần đây, từ những đợt nắng nóng kỷ lục cho đến lũ lụt chết người. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, 142 trường hợp tử vong hoặc mất tích được ghi nhận trong tháng 7 là do lũ lụt hoặc thiên tai địa chất.

(theo Reuters, SCMP)

Quỳnh Nga

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-oan-minh-hung-chiu-mua-ky-luc-va-lu-lut-nang-ne-do-sieu-bao-doksuri-237358.html