Trung Quốc áp thuế 125% với hàng hóa của Mỹ: Căng thẳng thương mại tiếp tục leo thang

Trung Quốc thông báo tăng thuế trả đũa Mỹ từ 84% lên 125% sau khi ông Donald Trump trước đó tăng thuế nhập khẩu cho hàng hóa Trung Quốc.

Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện Trung Quốc ra thông cáo ngày 11/4 cho biết, Trung Quốc đã tăng mức thuế với hàng nhập khẩu từ Mỹ từ 84% lên 125%, tương đương với mức mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 10.4 với hàng hóa Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này phản đối mạnh mẽ "các biện pháp áp thuế nhập khẩu đơn phương của Mỹ". Họ khẳng định sẽ đưa ra các chính sách đáp trả để bảo vệ quyền, lợi ích quốc gia và thúc giục Washington tiến tới hủy bỏ "thuế nhập khẩu đối ứng", khắc phục các hành động sai lầm.

Thông báo áp thuế trả đũa được giới chức Trung Quốc đưa ra vài giờ sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình lần đầu lên tiếng về căng thẳng thương mại với Mỹ. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tại Bắc Kinh ngày 11/4, ông Tập tiếp tục khẳng định Trung Quốc "không sợ hãi" về cuộc chiến thuế quan với Washington và không ai thắng trong thương chiến. Ông nói thêm nước này "vẫn tự tin, tập trung quản lý tốt các vấn đề của mình" bất kể môi trường bên ngoài thay đổi thế nào.

Theo tuyên bố từ Ủy ban Thuế quan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ bỏ qua các đợt tăng thuế từ Washington trong thời gian tới.

Ủy ban cho hay, với mức thuế nhập khẩu hiện tại, hàng hóa của Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc không còn khả năng tồn tại trên thị trường. "Ngay cả khi Mỹ tiếp tục tăng thuế lên mức cao hơn nữa thì điều này cũng không có ý nghĩa về mặt kinh tế", thông cáo nêu rõ.

Dan Wang, Giám đốc Trung Quốc tại Eurasia Group chỉ ra rằng biên lợi nhuận cho ngành xuất khẩu của Trung Quốc là 30-40%. "Nếu Mỹ áp thuế vượt 35%, họ sẽ xóa sổ hầu hết lợi nhuận của hàng Trung Quốc. Cho dù mức thuế là 70% hay thậm chí 1.000% cũng không tạo ra nhiều khác biệt, vì về cơ bản đã ngăn Trung Quốc giao dịch trực tiếp với Mỹ", bà phân tích.

Dù vậy, Ủy ban Thuế quan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc lưu ý: "Nếu Mỹ vẫn tiếp tục gây tổn hại đáng kể đến lợi ích của Trung Quốc, Trung Quốc sẽ kiên quyết áp dụng các biện pháp đối phó và thực hiện đến cùng".

Giới phân tích cảnh báo việc áp thuế nhập khẩu sẽ chỉ thổi bùng lạm phát, kéo tụt niềm tin tiêu dùng, đầu tư và làm giảm tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs đã hạ dự báo tăng trưởng của Trung Quốc năm nay từ 4,5% về 4%, do tác động của thuế nhập khẩu. Trước đó, họ cũng nâng dự báo khả năng Mỹ suy thoái trong 12 tháng tới là 45%.

Chỉ số S&P 500 tương lai trên thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh hơn sau thông báo nâng thuế của Trung Quốc. Hiện chỉ số này mất 0,74%. Dollar Index - đo sức mạnh của USD với rổ tiền tệ lớn - giảm 1,6% về 99,3 điểm.

Đến nay, Washington đã 3 lần công bố áp thuế nhập khẩu bổ sung với hàng Trung Quốc. Trong đó, riêng thuế đối ứng được nâng lên 2 lần trong vài ngày qua. Trung Quốc cũng đáp trả bằng chính sách áp thuế tương tự, đồng thời siết xuất khẩu nhiều kim loại quan trọng và đưa thêm hàng chục doanh nghiệp Mỹ vào danh sách hạn chế xuất khẩu.

Hôm 10/4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nước này không muốn đối đầu, nhưng sẽ không sợ hãi nếu Mỹ tiếp tục đe dọa áp thuế. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng tuyên bố nước này cởi mở trong đàm phán với Mỹ, nhưng phải trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, nhấn mạnh "việc gây sức ép, đe dọa, bắt nạt" không phải là cách hành xử đúng với Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết muốn đạt thỏa thuận với Trung Quốc để chấm dứt căng thẳng đang leo thang. Tuy nhiên, với diễn biến mới nhất này, khả năng hai nước đàm phán với nhau ngày càng mong manh. Đặc biệt khi trước đó, Mỹ còn tuyên bố ưu tiên đàm phán với các đồng minh và các đối tác thương mại khác.

Vân Chi

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/kinh-doanh/trung-quoc-ap-thue-125-voi-hang-hoa-cua-my-cang-thang-tiep-tuc-202504111952203698.html