Trồng thêm 1.200 cây tre Bát Độ của Phú Thọ tại biên giới tỉnh Lạng Sơn

Vừa qua, 1.200 cây tre Bát Độ giống được ươm tại Phú Thọ, đã được Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn trao tặng cho 18 hộ dân tham gia tự quản đường biên, mốc giới trên địa bàn khu vực cửa khẩu Hữu Nghị (thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). Những cây tre này được bộ đội biên phòng cùng nhân dân địa phương trồng dọc theo 1,3km đường biên giới thuộc khu Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, từ khu vực mốc 1113 đến mốc 1116.

Bộ đội biên phòng, dân quân và người dân địa phương cùng triển khai mô hình “Lũy tre biên giới Việt Nam”

Đây là hoạt động nhằm triển khai mô hình “Lũy tre biên giới Việt Nam” tại khu vực cửa khẩu, với khẩu hiệu “Biên cương nước Nam, giang san giữ vững. Tre xanh đất Việt, hào kiệt huy hoàng. Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”. Sau khảo sát, ngoại trừ những khu vực chỉ toàn đá, những nơi có đất đồi phù hợp sẽ được trồng tre Bát Độ. Tre được trồng theo quy chuẩn mỗi cây cách nhau 5m và chỉ cách hàng rào biên giới xây bằng tường, có dây thép gai của phía Trung Quốc vài chục mét. Dự kiến mỗi hộ dân sẽ trồng khoảng 10-30 gốc tre theo giai đoạn tại khu vực biên giới.

Tre Bát Độ được trồng dọc đường biên giới thuộc khu Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc.

Trước đó, Đồn biên phòng Ba Sơn (Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn) cũng đã phối hợp với UBND xã Cao Lộc trồng thí điểm hàng nghìn cây tre Bát Độ trên dọc 6km biên giới. Số tre này không chỉ hình thành một hàng rào tự nhiên vững chãi mà còn tạo ra nguồn sinh kế mới cho người dân địa phương. Tre Bát Độ có thể thu hoạch sau 2-3 năm trồng. Trung bình năm đầu tiên cho thu hoạch từ 11-23 kg măng/bụi, đến năm thứ 6 cho thu 20-25 kg măng/bụi, sang năm thứ 7-8 có thể cho 30-40kg măng/bụi.

Việc triển khai mô hình “Lũy tre biên giới Việt Nam” không chỉ hình thành một vành đai xanh trên tuyến biên giới mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân địa phương, tích cực giúp đỡ các cán bộ chiến sỹ biên phòng trong việc gìn giữ chủ quyền lãnh thổ đất nước; ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép cũng như hình thành vật che khuất phù hợp trong hoạt động phòng thủ, tác chiến.

Huy Lê

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//quoc-phong-an-ninh/trong-them-1-200-cay-tre-bat-do-cua-phu-tho-tai-bien-gioi-tinh-lang-son/191184.htm