Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950-15/7/2025) và 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), sáng 9-7, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn tại tỉnh Thái Nguyên.
Từ ngày 1-7-2025, Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, bổ sung chính thức có hiệu lực với điểm mới nổi bật là mở rộng quyền lợi người tham gia BHYT.
Từ 1/7, Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, thực hiện xác thực, quyết định và thực hiện chi trả trợ cấp hưu trí xã hội cho người đề nghị theo quy định pháp luật.
Sẽ có 2 loại trợ cấp cho người cao tuổi được quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP và Nghị định 176/2025/NĐ-CP.
Chiều 7/7, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang (đơn vị số 4) gồm Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Thị Kim Bé và ông Nguyễn Việt Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV tại xã An Minh.
Theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP, với người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, chỉ cần từ 70 tuổi là đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 gồm 11 chương, 141 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025, trong đó có 14 nội dung mới trọng tâm.
Từ ngày 1/7/2025, người cao tuổi chưa có lương hưu hoặc đang hưởng lương hưu thấp có thể được nhận trợ cấp hưu trí xã hội với mức 500.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, để được hưởng chính sách này, cần đáp ứng những điều kiện cụ thể về độ tuổi, mức thu nhập và hoàn cảnh gia đình.
Người từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng (từ 70 đến dưới 70 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo), sẽ được nhận mức trợ cấp hưu trí 500.000 đồng mỗi tháng kể từ tháng 7/2025…
Từ 1/7, người từ 75 tuổi không có lương hưu, không được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội được trợ cấp 500.000 đồng/tháng.
UBND TP Hải Phòng vừa công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sẽ được thực hiện tại cấp xã. Đây là bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính, đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp, đồng thời hiện thực hóa chủ trương tinh gọn bộ máy, chuyển đổi mô hình tổ chức chính quyền đô thị.
Chiều nay (5/7), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã tham gia Hội nghị tiếp xúc cử tri của tỉnh chuyên đề 'Tình hình thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp' sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Người không hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng được trợ cấp hưu trí xã hội 500 nghìn đồng/tháng, theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024.
Với biệt danh đầy ưu ái 'Big, Beautiful Bill' (gọi tắt là 3B), đạo luật thuế và chi tiêu mới của Mỹ đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược kinh tế và quản lý ngân sách dưới nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump.
Người từ 75 tuổi, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội, sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng mỗi tháng.
Theo quy định mới ban hành, người từ 75 tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ ngày 1/7/2025, với mức hưởng là 500.000 đồng/tháng.
Theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội, mức hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là 500.000 đồng/tháng.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 176/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về trợ cấp hưu trí xã hội.
Theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội vừa được Chính phủ ban hành, từ 1/7/2025, người từ đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông cáo báo chí chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 4/7/2025 (1).
Chính phủ ban hành Nghị định 176/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội.
Từ ngày 1/7, UBND cấp xã sẽ thực hiện chi trả trợ cấp hưu trí xã hội cho người cao tuổi. Thống kê cho thấy, sẽ có khoảng 1,6 triệu người thuộc diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định mới.
Thời gian qua, phong trào thi đua 'Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau' được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ). Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã kịp thời triển khai, phát động nhiều phong trào thi đua như: phong trào 'Tương thân, tương ái', 'Quỹ vì người nghèo', 'Đền ơn đáp nghĩa', 'Uống nước nhớ nguồn'…
Từ ngày 1/7/2025, Luật BHXH năm 2024 có hiệu lực thi hành với nhiều điểm mới.
Ngày 1/7, đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, hiện các cơ quan chức năng đã bố trí đầy đủ nhân lực tại 3.321 đơn vị cấp xã trên toàn quốc, đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của người hưởng trên toàn quốc.
Sáng 1/7, cùng với cả nước, TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, gồm cấp tỉnh và cấp xã, sau thời gian chạy thử nghiệm. Theo nhiều lãnh đạo địa phương, việc vận hành không thể chậm trễ, mục đích là để gần dân, sát dân, phục vụ người dân trực tiếp tốt hơn.
Kể từ ngày 1/7/2025, người từ 75 tuổi trở lên không có lương hưu chính thức được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, với mức 500.000 đồng/tháng. Với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, độ tuổi hưởng chỉ cần từ đủ 70...
Từ 1/7, hàng loạt quyền lợi và quy định liên quan đến bảo hiểm y tế (BHYT) được áp dụng khi Luật BHYT sửa đổi chính thức có hiệu lực, mang đến nhiều thay đổi lớn so với quy định hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tham gia.
Từ ngày 1/7/2025, có 20 nhóm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, trong đó bổ sung thêm 4 nhóm mới theo quy định của Luật BHYT sửa đổi.
Từ ngày 1/7, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) chính thức có hiệu lực với nhiều nội dung sửa đổi lớn, bổ sung nhiều quyền lợi an sinh cho người tham gia. Trong đó, lao động đóng từ đủ 15 năm bảo hiểm xã hội (BHXH) trở lên đủ điều kiện hưởng hưu trí...
Từ ngày 1/7, 11 nhóm người tham gia BHYT khi khám bệnh, chữa bệnh đúng quy định sẽ được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.