Nga ngày 14/11 cho biết các binh sĩ Triều Tiên đang giữ vai trò then chốt trong chiến dịch rà phá bom mìn tại tỉnh Kursk, nơi Kiev từng triển khai cuộc tấn công xuyên biên giới hồi năm 2024.
Khi chiến sự bước vào giai đoạn căng thẳng, lực lượng Ukraine đã bắt đầu sử dụng các khẩu pháo kéo M114 cỡ 155 mm do Mỹ sản xuất từ thời Thế chiến II.
Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua - cụm tin 15/11/2025. Quân đội Mỹ tiếp tục tấn công 'chống ma túy' ở vùng Caribe, Trung Quốc cảnh báo hậu quả từ phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản về Đài Loan, Triều Tiên phản bác G7 hỗ trợ Hàn Quốc đóng tàu ngầm hạt nhân…
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga 'biết ơn và cảm kích' vì 'sự hỗ trợ anh hùng và quên mình' của công binh Triều Tiên trong công tác rà phá bom mìn ở Kursk.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị cáo buộc sử dụng drone thâm nhập vào Bình Nhưỡng nhằm khiêu khích Triều Tiên, từ đó có cớ để áp đặt thiết quân luật.
Bình Nhưỡng mô tả tuyên bố chung của nhóm G7 về việc 'phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên' là hành động thù địch rõ ràng.
Triều Tiên ngày 14/11 bác bỏ tuyên bố chung của nhóm G7 về vấn đề hạt nhân, sau khi nhóm này kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ kho vũ khí và tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Ngày 14/11, Triều Tiên lên tiếng phản bác lời kêu gọi của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) về việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên, khẳng định quyết tâm duy trì kho vũ khí hạt nhân của nước này là 'kiên định và không lay chuyển' trong bối cảnh có các mối đe dọa hạt nhân từ bên ngoài.
Iran và Triều Tiên đã lên tiếng phản hồi một số nội dung trong tuyên bố mới đây của Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) liên quan đến vấn đề hạt nhân.
Bộ trưởng Ngoại giao Choe Son Hui gọi việc G7 ra tuyên bố tái cam kết 'phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên' là động thái 'thù địch trắng trợn' chống lại Bình Nhưỡng.
Triển vọng hàn gắn quan hệ liên Triều thêm mờ mịt, khi những diễn biến gần đây cho thấy căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.
Belarus và Triều Tiên đang nổi lên như hai mắt xích quan trọng trong chiến lược 'Đại Á-Âu' của Nga. Sự tham gia của hai quốc gia này không chỉ mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Moskva về cả Đông lẫn Tây, mà còn tạo nên một trục hợp tác mới, đối trọng với các lệnh trừng phạt và cô lập kinh tế từ phương Tây.
Việc Mỹ phê duyệt cho đồng minh Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đã làm dấy lên câu hỏi về phản ứng và bước đi tiếp theo có thể của một đồng minh châu Á khác của Mỹ là Nhật.
Đã có lúc số đầu đạn hạt nhân hiện diện trên toàn thế giới lên đến con số khủng khiếp 70.000
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tiếp tục đối mặt với cáo buộc hình sự mới liên quan vụ triển khai thiết bị bay không người lái sang Triều Tiên năm 2024.
Ngày 10/11, Thứ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Nam Jung khẳng định Chính phủ của Tổng thống Lee Jae Myung sẽ không theo đuổi mục tiêu thống nhất Bán đảo Triều Tiên bằng hình thức sáp nhập hay bất kỳ hành động thù địch nào đối với Bình Nhưỡng, qua đó tái khẳng định chính sách xây dựng hòa bình trên bán đảo này.
Các điều tra viên đặc biệt Hàn Quốc đã đưa ra cáo buộc bổ sung với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol về việc 'tiếp tay' cho Triều Tiên, liên quan đến vụ triển khai UAV năm 2024.
Hàn Quốc truy tố bổ sung cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol với tội danh 'lạm quyền, kích động xung đột và tiếp tay cho quốc gia thù địch'.
Nhóm điều tra đặc biệt cho biết họ đã xem xét khả năng truy tố ông Yoon Suk Yeol về tội 'kích động hành động xâm lược nước ngoài.' nhưng cuối cùng quyết định áp dụng tội danh 'tiếp tay.'
Ngày 10/11, nhóm công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc, do bà Cho Eun Suk đứng đầu, đã đưa ra cáo trạng bổ sung đối với cựu Tổng thống nước này Yoon Suk Yeol, buộc tội ông 'tiếp tay' và lạm dụng quyền lực liên quan đến vụ triển khai thiết bị bay không người lái (UAV) sang Triều Tiên vào năm 2024.
Nhóm công tố đặc biệt Hàn Quốc truy tố cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol với các cáo buộc bổ sung về lạm dụng quyền lực và hỗ trợ quốc gia thù địch.
Ngày 10/11, các công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc đã truy tố bổ sung với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol với tội danh lạm dụng quyền lực trong việc điều động thiết bị bay không người lái tới Triều Tiên vào năm 2024.Theo cáo buộc, quyết định của cựu Tổng thống Yoon được cho là nhằm kích động Triều Tiên đáp trả và lấy đó làm cái cớ để ông ban bố tình trạng thiết quân luật vào tháng 12/2024.
Nga công bố đoạn phim đầu tiên cho thấy phiên bản mới nhất của tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm Su-57, được cấu hình đặc biệt để thực hiện các nhiệm vụ chế áp phòng không.
Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tới Khu phi quân sự đánh dấu bước điều chỉnh chiến lược trong hợp tác quốc phòng Mỹ - Hàn, giữa thời điểm quân đội Hàn Quốc cho hay CHDCND Triều Tiên phóng nhiều tên lửa gần biên giới biển phía Tây.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young cho rằng việc điều chỉnh tập trận chung Hàn - Mỹ là 'không thể tránh khỏi' nếu muốn tổ chức thượng đỉnh Trump-Kim vào đầu năm sau, tạo điều kiện nối lại quan hệ liên Triều.
Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) ngày 7/11 đưa tin các quan chức thuộc bộ quốc phòng Triều Tiên và Nga đã có cuộc hội đàm nhằm thảo luận việc mở rộng hợp tác 'phù hợp với mối quan hệ song phương ngày càng sâu sắc' giữa lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Vladimir Putin
KCNA dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang Chol nêu rõ mọi mối đe dọa xâm phạm đến an ninh của Triều Tiên sẽ trở thành mục tiêu trực tiếp và được xử lý theo cách cần thiết.
Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang Chol chỉ trích các cuộc đàm phán an ninh giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện 'những động thái mạnh mẽ hơn'.
Một đơn vị phòng không Patriot của Mỹ đã được đưa trở lại bán đảo Triều Tiên, sau thời gian làm nhiệm chống lại đòn tấn công bằng tên lửa của Iran vào mùa hè năm nay.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 8/11 tuyên bố lên án vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông trước đó một ngày, kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các hành động làm gia tăng căng thẳng tại bán đảo. Triều Tiên cũng đe dọa thực hiện 'các hành động tấn công mạnh mẽ hơn' trước sự 'thù địch' của liên minh Mỹ - Hàn.
Cuba lên án các biện pháp cưỡng chế đơn phương mới do Chính phủ Mỹ áp đặt đối với Triều Tiên nhằm hạn chế quyền hợp pháp của nước này trong việc phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ chủ quyền.
Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang-chol cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẽ đáp trả mọi mối đe dọa xâm phạm an ninh, sau loạt động thái từ Mỹ và Hàn Quốc gần đây.
Cho rằng lãnh đạo quân sự Mỹ và Hàn Quốc có biểu hiện thù địch công khai đối đầu với Triều Tiên tới cùng, Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang Chol đe dọa Bình Nhưỡng 'sẽ thực hiện những hành động tấn công quyết liệt hơn đối với mối đe dọa của kẻ thù'.
Tránh lãng phí trong lập quy hoạch đô thị và nông thôn; Bão số 13 làm 12 người chết và mất tích; Xây dựng đại học tinh hoa đẳng cấp quốc tế; Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra bờ biển phía Đông... là những nội dung chính trong chương trình hôm nay.
Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông của quốc gia này ngày 7/11.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vào chiều nay (7/11), Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra những thông điệp phản ứng mạnh mẽ.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 7/11, Văn phòng An ninh Quốc gia (ONS) của Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn để thảo luận về vụ phóng mới nhất, được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên.
Tên lửa được phóng từ bờ biển phía Tây của Triều Tiên, hướng về biển Nhật Bản và đã bay được hơn 450 km, đạt độ cao 50 km.
Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo về phía vùng biển phía đông nước này, Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục mời Bình Nhưỡng đàm phán.
Theo Tổng Thư ký NATO, các nước trong liên minh hiện đã sở hữu những hệ thống tiên tiến nhất, giúp họ duy trì ưu thế quân sự, song cần tăng sản lượng và đẩy nhanh tốc độ bàn giao trang bị.
Ngày 7/11, Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 7/11, Văn phòng An ninh Quốc gia (ONS) của Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn để thảo luận về vụ phóng mới nhất, được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên.