Triều Tiên, Hàn Quốc nhất trí trên nguyên tắc về kết thúc chiến tranh

Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí về mặt nguyên tắc đối với việc tuyên bố chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), theo Tổng thống Moon Jae In.

Phát biểu tại Canberra trong chuyến thăm 4 ngày tới Australia, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In nói ông cho rằng bốn bên đã nhất trí về mặt nguyên tắc đối với tuyên bố hòa bình, theo Guardian.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc bày tỏ tin tưởng rằng tuyên bố kết thúc chiến tranh sẽ giúp khôi phục các cuộc đàm phán bị đình trệ lâu nay giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, cũng như giữa Triều Tiên với Mỹ.

Tuy nhiên, ông cho biết thêm rằng Bình Nhưỡng đã yêu cầu điều kiện tiên quyết là sự chấm dứt các hành vi thù địch từ phía Mỹ.

“Và vì điều đó, chúng tôi đã không thể ngồi vào bàn đàm phán về những tuyên bố giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, cũng như giữa Triều Tiên với Mỹ”, ông Moon nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Australia Scott Morrison.

“Chúng tôi hy vọng rằng các cuộc đàm phán sẽ được bắt đầu. Chúng tôi đang nỗ lực theo hướng đó”, Tổng thống Hàn Quốc nói.

 Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đang có chuyến thăm 4 ngày tại Australia. Ảnh: AFP.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đang có chuyến thăm 4 ngày tại Australia. Ảnh: AFP.

Chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào tháng 7/1953 bằng một thỏa thuận đình chiến chứ không phải hiệp định hòa bình, có nghĩa là Triều Tiên và Hàn Quốc về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.

Tổng thống Moon - vốn coi việc kết nối với Triều Tiên là một trong những mục tiêu lớn của chính quyền - đang thúc đẩy một hiệp định hòa bình trước khi nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 5 năm của ông kết thúc vào mùa xuân tới.

Ông đã nhắc lại lời kêu gọi chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9, khiến Kim Yo Jong, người em gái tầm ảnh hưởng lớn của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, mô tả sáng kiến đó là một “ý tưởng hay và thú vị”.

Giới chức trách Trung Quốc được cho là ủng hộ đề xuất này trong khi Hàn Quốc và Mỹ đang trong những giai đoạn sau cùng để phác thảo bản tuyên bố.

Tuy nhiên, Triều Tiên cho thấy họ sẽ không tham gia các cuộc đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh trong khi Mỹ vẫn duy trì lập trường thù địch, liên quan đến sự hiện diện của 28.500 lính Mỹ ở Hàn Quốc và các cuộc tập trận quân sự Mỹ - Hàn hàng năm mà Bình Nhưỡng coi là sự tập dượt cho một cuộc tấn công.

Hồng Đậu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trieu-tien-han-quoc-nhat-tri-tren-nguyen-tac-ve-ket-thuc-chien-tranh-post1282370.html