Triệu phú Bồn Văn Cuổng

Hướng tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Giang khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

BHG - Là người chịu thương, chịu khó, không sợ gian khổ, năng động, dám nghĩ, dám làm, anh Bồn Văn Cuổng, sinh năm 1980, dân tộc Dao, thôn Nà Viền, xã Giáp Trung, hội viên Hội Nông dân huyện Bắc Mê phát triển thành công mô hình kinh tế tổng hợp. Sau khi trừ chi phí, mô hình cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng/năm.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, là trụ cột trong gia đình, anh Cuổng luôn trăn trở tìm hướng phát triển mô hình kinh tế đạt hiệu quả, nâng cao thu nhập cho gia đình. Được sự giúp đỡ của các cấp, được học các lớp tập huấn về đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật; tham quan, học hỏi các mô hình kinh tế có hiệu quả trong và ngoài địa phương do Hội Nông dân huyện, tỉnh tổ chức cùng với việc tự tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm với các hội viên. Qua đó, anh nhận định phải đổi mới phương thức trong phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Nghĩ là làm, năm 2013 tận dụng quỹ đất sẵn có hơn 10 ha của gia đình để cải tạo đất trống, đồi trọc trồng các loại cây: Chè, cây xoan, keo, mỡ…Hiện nay, những loại cây trên đã cho khai thác. Cùng đó, duy trì nuôi khoảng 10 con trâu, 40 - 50 con lợn, trên 150 con gia cầm, chăn nuôi thủy sản với diện tích trên 5.000 m2 kết hợp buôn bán hàng tạp hóa.

Lãnh đạo xã Giáp Trung thăm mô hình kinh tế tổng hợp của anh Bồn Văn Cuổng (áo trắng).

Nhâm nhi chén nước chè thơm trong ngôi nhà đang được xây dựng kiên cố có diện tích khoảng 150 m2, anh Cuổng tâm sự: Lúc đầu bắt tay vào xây dựng mô hình kinh tế, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu nguồn vốn cũng như kinh nghiệm trong sản xuất, được sự động viên của gia đình, nhất là sự quan tâm của chính quyền, đặc biệt là Hội Nông dân các cấp trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên tôi mới đạt được kết quả như hôm nay.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Cuổng còn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; tích cực tham gia các hoạt động do Hội Nông dân các cấp, chính quyền địa phương phát động; luôn nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho mọi người. Vì vậy, anh Cuổng đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh trong nhiều năm; được UBND huyện tặng nhiều Giấy khen các loại; năm 2019 được Hội Nông dân tỉnh vinh danh “Nhà nông xuất sắc” và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Đồng chí, Dương Ngọc Quỳnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Giáp Trung cho biết: Vươn lên bằng nghị lực và sự cố gắng không biết mệt mỏi, dám nghĩ, dám làm từ một hộ khó khăn, nay gia đình anh Cuổng đã trở thành hộ có kinh tế khá ở địa phương. Với nghị lực luôn luôn vươn lên trong phát triển kinh tế cũng như tích cực tham gia các phong trào xã hội, anh Bồn Văn Cuổng xứng đáng là tấm gương sáng cho mọi người noi theo và học tập, là động lực cho thế hệ trẻ xây dựng ý trí tự lực, tự cường “thắng không kiêu, thua không nản” trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, góp phần xây dựng KT - XH ở địa phương ngày càng giàu mạnh.

Bài, ảnh: HOÀNG TUYẾN

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/kinh-te/202308/huong-toi-dai-hoi-dai-bieu-hoi-nong-dan-tinh-ha-giang-khoa-x-nhiem-ky-2023-2028-trieu-phu-bon-van-cuong-6f32d0e/