Trẻ tập bơi - hoạt động bổ ích trong dịp hè

Kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian các em học sinh nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm học tập căng thẳng, vất vả. Hiện nay, ở một số địa phương trong tỉnh Sóc Trăng, việc phụ huynh cho con em mình đi học bơi trở nên phổ biến, không chỉ tạo sân chơi bổ ích, mà còn có thể tự bảo vệ chính bản thân của các em.

Hồ bơi vào mùa

Những ngày qua, cứ vào buổi sáng hoặc chiều, tại các hồ bơi trên địa bàn thành phố Sóc Trăng luôn tấp nập, nhộn nhịp,có nhiều phụ huynh đưa con em học bơi. Với tâm lý giúp trẻ thư giãn sau một năm học, tránh sa vào những trò giải trí không lành mạnh thì việc đăng ký cho con đi học bơi là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều bậc phụ huynh hiện nay. Đồng thời, hầu hết họ đều nhận thấy những lợi ích thiết thực của học bơi như nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất và trau dồi cho các em kỹ năng tự bảo vệ.

Đông đảo các em tham gia học bơi tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnhSóc Trăng. Ảnh: THI RE

Có mặt tại hồ bơi Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh Sóc Trăng, các em nhỏ rất phấn khởi theo học, thực hiện các động tác do huấn luyện viên hướng dẫn. Anh Trần Phước Tài, ở phường 9, thành phố Sóc Trăng chia sẻ: “Hè đến cũng là lúc gia đình tôi lo lắng làm sao để cháu có một mùa hè đúng nghĩa, không cảm thấy nhàm chán, không lạm dụng, phụ thuộc vào các thiết bị công nghệ như tivi, điện thoại... nên tôi quyết định cho con gái đến đây học bơi, với một khóa học trọn gói (khi nào cháu biết bơi) tiền học phí 1,6 triệu đồng/em. Sau hơn 10 ngày theo học, giờ thấy con gái tôi biết bơi ếch, bơi tự do, tôi rất vui”.

Khi được hỏi về việc vì sao chọn môn bơi để con học vào mùa hè?, anh Phước Tài đáp: “Vì học bơi cũng chính là cách rèn luyện sức khỏe và tránh đuối nước. Ví dụ như khi nhà trường tổ chức đi tham quan điểm du lịch, hay khu vui chơi giải trí nào đó, không may bị trượt té xuống nước thì ít nhất cháu cũng biết tự bảo vệ bản thân”.

Đang đứng bên hồ quan sát giáo viên hướng dẫn con trai tập bơi dưới nước, chị Lê Thị Hồng, ở phường 2, thành phố Sóc Trăng chia sẻ: “Từ khi nghỉ hè đến nay, công việc và chuyện giữ con trở thành áp lực đối với tôi. Sáng nào, tôi cũng phải chở 2 đứa con giao cho thầy dạy dùm, đến khoảng 9 giờ tôi lại rước về. Dù có mệt và mất thời gian đôi chút, nhưng khi thấy con biết bơi tôi cảm thấy yên tâm. Hiện nay, tình trạng trẻ bị tai nạn đuối nước khá phổ biến, với lại ở gần nhà tôi cũng có nhiều kênh, rạch, nếu con mình không biết bơi thì quá nguy hiểm”.

Con biết bơi - cha mẹ mừng

Để trẻ biết bơi nhanh và bơi đúng kỹ thuật, nhiều phụ huynh phải loay hoay tìm thầy giỏi. Hiện nay, hầu hết các bể bơi trên địa bàn thành phố, hay một số địa phương trong tỉnh đều liên kết với các giáo viên, hướng dẫn viên dạy bơi lội có nhiều kinh nghiệm. Chị Lê Thị Hồng cho biết thêm: “Sau hơn 10 ngày tham gia khóa học, hiện 2 đứa con của tôi đều biết bơi. Thấy con biết bơi như vậy, tôi mừng lắm”.

Huấn luyện viên Thạch Quốc Trung - tích cực hướng dẫn cho các em về kỹ thuật bơi cơ bản. Ảnh: THI RE

Trải qua những bỡ ngỡ ban đầu, bé Nhật Quang, ở phường 2, thành phố Sóc Trăng phấn khởi cho biết: “Ngày đầu học bơi, con sợ lắm. Giờ đã biết bơi, con có cảm giác không sợ nước như trước nữa mà mong đến giờ được cha mẹ đưa đi học bơi cùng bạn bè”. Huấn luyện viên Thạch Quốc Trung bộc bạch: “Hè năm nay, số lượng trẻ được phụ huynh đăng ký học bơi tăng nhiều hơn so với các năm trước. Hiện tôi đang hướng dẫn học bơi 2 buổi cho hơn 50 em tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh. Sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút (có hơn 20 em tham gia học), buổi chiều từ 14 giờ 30 phút đến 16 giời 30 phút. Việc dạy bơi với tôi không chỉ để kiếm thêm thu nhập mà điều cốt yếu là giúp các em rèn luyện sức khỏe, tinh thần thoải mái, phòng chống tai nạn đuối nước. Bài học đầu tiên thường cho các em làm quen với bài tập bơi trườn sấp, sau đó mới cho tập bơi ếch. Đây là kiểu bơi cơ bản, nếu luyện tập thành thạo kiểu bơi này, các em mới có thể nổi người trong nước. Có những em lần đầu tiên theo cha mẹ đến đây học bơi thấy nước mà không dám xuống, vì tâm lý lo sợ. Do đó, để giúp cho các em xua đi cảm giác ban đầu này, tôi thường hướng dẫn các em động tác thật chậm để giúp các em làm quen với nước. Điều quan trọng khi học bơi là trẻ cần có sức khỏe tốt, sau khoảng 2 tuần học các kiểu bơi sẽ có đủ khả năng ứng phó với các tình huống nguy cấp dưới nước”.

Việc phụ huynh đưa con em đi học bơi là hoạt động rất hữu ích, nhằm tăng cường thể lực và phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ khi mùa mưa bão đang đến gần. Hy vọng, trong thời gian tới sẽ có lớp học bơi được triển khai ở vùng sâu, vùng xa nhằm tạo điều kiện cho các em được tham gia vào các hoạt động bổ ích cũng như góp phần thúc đẩy trong công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em.

THI RE

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/xa-hoi/tre-tap-boi-hoat-dong-bo-ich-trong-dip-he-66221.html