Ngày 10/1, Công an tỉnh Hải Dương thông tin bắt giữ đối tượng đang vận chuyển 2 thùng các-tông, bên trong có tổng cộng 31 vật hình trụ là pháo nổ, trọng lượng khoảng 14kg.
Công an TP Hà Nội đang mạnh tay trấn áp tội phạm liên quan đến pháo nổ.
Càng gần đến thời điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hoạt động chế tạo, sản xuất, sử dụng pháo trái phép diễn biến phức tạp, tiềm ẩn mối nguy hiểm khôn lường tới tính mạng, sức khỏe và tình hình an ninh, trật tự.
Ngày 9/1, Bộ Công an đã phát đi cảnh báo về việc tự sản xuất, chế tạo, sử dụng trái phép pháo nổ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Ngày 9/1, Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ hơn 400 kg pháo các loại.
Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép gần 37 kg pháo nổ.
Ngày 6/1, Công an huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận đối tượng, tang vật vụ vận chuyển, buôn bán pháo nổ do lực lượng Biên phòng bàn giao để xử lý theo thẩm quyền.
Kết quả đấu tranh chuyên án của Công an huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đã thu giữ số lượng lớn tang vật là pháo thành phẩm cùng nguyên vật liệu chế tạo.
Công an huyện Võ Nhai, Thái Nguyên vừa triệt phá chuyên án sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép pháo nổ.
Công an huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt phá chuyên án 'Sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép hàng cấm' là pháo nổ, với 13 đối tượng có liên quan, thu giữ hơn 40kg pháo, hàng trăm kg vật liệu và tiền chất để chế tạo pháo.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Thọ Xuân đang tạm giữ đối với Hoàng Xuân Tuấn Công (SN 2004, ở xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân) để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ hành vi buôn bán pháo nổ trái phép.
Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Sơn La) cho biết đã bắt giữ một đối tượng về hành vi 'vận chuyển trái phép pháo nổ'.
Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Quang Huy, 20 tuổi, HKTT: phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai về hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm.
Phát hiện 1 nam giới đang dừng đỗ xe có biểu hiện nghi vấn, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra thì phát hiện trên xe có 367 quả pháo.
Khoảng 21h ngày 1/1/2023, tại khu vực bờ đê sông Mã thuộc địa bàn xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Yên Định đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Văn Hiếu (SN 1999), trú tại xã Định Liên, huyện Yên Định đang tàng trữ, vận chuyển pháo hoa nổ đi tiêu thụ...
Cảnh sát tuần tra trong nội ô TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, đã phát hiện và bắt quả tang cô gái 18 tuổi đang vận chuyển trái phép pháo nổ.
Khoảng 11h ngày 3/1/2023, Công an xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai bắt quả tang một nam học sinh trung học cơ sở có hành vi tàng trữ pháo nổ tự chế.
Khoảng 21h ngày 1-1-2023, tại khu vực bờ đê sông Mã thuộc địa bàn xã Định Liên, huyện Yên Định, tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Yên Định đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Văn Hiếu (SN 1999, ở xã Định Liên, huyện Yên Định) đang tàng trữ, vận chuyển pháo hoa nổ đi tiêu thụ.
Chiều 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đang tiếp nhận điều tra đối tượng Dương Đoan Anh (sinh năm 2005, ngụ khóm Bình Khánh 1, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) về hành vi vận chuyển pháo nổ.
Công an huyện Ea Kar (Đắk Lắk) vừa bắt quả tang đối tượng Bùi Ngọc Hạnh (31 tuổi, trú tại thôn 2, xã Ea Sar, huyện Ea Kar) về hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo nổ.
Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã liên tiếp bắt giữ số lượng lớn buôn lậu ma túy, pháo nổ từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.
Thực hiện kế hoạch xác minh, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ từ Campuchia qua khu vực biên giới vào nội địa tiêu thụ, lực lượng hải quan các tỉnh Tây Nam đã chủ động, ráo riết vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, qua đó phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc quy mô lớn.
Ngày 2/1, tin từ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội 2 - Cục Điều tra chống buôn lậu, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan Hà Tĩnh và các lực lượng chức năng trên địa bàn phát hiện nhiều vụ buôn lậu ma túy, pháo nổ từ Lào về Việt Nam.
Lợi dụng thời điểm cận Tết Nguyên đán, một số đối tượng đã sản xuất và vận chuyển pháo nổ vào thị trường Hà Nội để tiêu thụ. Dù bị pháp luật nghiêm cấm, nhưng vì lợi nhuận, các đối tượng vẫn bất chấp và tiếp tay cho hành vi sản xuất và kinh doanh pháo nổ dưới nhiều vỏ bọc khác nhau.
Thời gian gần đây, công an các quận huyện liên tục phát hiện nhiều vụ tàng trữ, mua bán pháo nổ, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một số đối tượng về hành vi 'Buôn bán hàng cấm là pháo nổ'.
Công an huyện Tiền Hải, Thái Bình vừa khởi tố, bắt tạm giam một nam thanh niên do có hành vi buôn bán, tàng trữ nguyên liệu tự chế pháo nổ trái phép.
Để tránh bị cảnh sát phát hiện, 2 nghi phạm vận chuyển pháo nổ nhiều lần thay đổi biển số giả cho chiếc ôtô, nhưng vẫn không thoát.
Liên tục trong những ngày gần đây, các bệnh viện tiếp nhận khá nhiều trường hợp bị thương do sản xuất pháo nổ.
Mang hơn 30 kg pháo nổ đi bán, nam thanh niên 22 tuổi bị Công an quận Phú Nhuận, TPHCM, bắt giữ.
Ngày 30/12/2022, Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Duy Học (SN 2005), trú tại xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải về tội 'buôn bán hàng cấm' theo Điều 190, Bộ luật hình sự. Các Quyết định được VKSND huyện Tiền Hải phê chuẩn.
Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thời gian gần đây, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan liên quan tập trung đấu tranh với các vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ. Qua đó, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng liên quan đến hành vi này.
Mang hơn 30 kg pháo nổ đi bán để kiếm lời, nam thanh niên 22 tuổi bị trinh sát Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM, bắt giữ.
Ngày 29/12, TAND thị xã Thái Hòa tiến hành xét xử lưu động và công khai vụ án tàng trữ và buôn bán hàng cấm là pháo nổ.
Vụ tai nạn do chế tạo pháo nổ khiến 5 em học sinh thương vong xảy ra tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 25/12 không chỉ để lại nỗi đau cho những người ở lại mà còn là hồi chuông cảnh báo cho tất cả học sinh, phụ huynh và toàn xã hội về những ẩn họa khôn lường từ việc tự chế tạo và sử dụng trái phép pháo nổ, nhất là khi Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đang đến gần.
Bạn Hoàng Anh (Hà Nội) hỏi: Xin Quý Báo tư vấn cho tôi về việc những trường hợp, đối tượng vi phạm sử dụng pháo hoa, pháo nổ sẽ bị xử lý thế nào?
Hai thiếu niên bị đã bắt khai nhận, toàn bộ số pháo đã được sản xuất ở nhà riêng tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).
Khi một nam nhân viên Bưu cục Hà Đông 2, đang giao 1 thùng hàng cho khách, lực lượng liên ngành tiến hành kiểm tra phát hiện trong thùng hàng có chứa 42 khối hình trụ tròn nghi là pháo nổ.
Huy khai nhận lên mạng xã hội đặt mua nguyên liệu, rồi mày mò tự học cách sản xuất pháo nổ bán kiếm lời.
Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an huyện Yên Khánh vừa khởi tố 3 đối tượng buôn bán, tàng trữ pháo hoa nổ trái phép.
Trong thời gian cận Tết Nguyên đán, các đơn vị Công an tỉnh Hải Dương liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ, buôn bán pháo nổ trái phép.
Qua kiểm tra xe khách chạy tuyến Bắc - Nam, lực lượng CSGT phát hiện có 3 bao tải lạ. Kiểm tra bên trong thì cả 3 bao tải đều đựng pháo nổ do nước ngoài sản xuất…
Ngày 23/12, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (Phòng CSGT Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng và tang vật (trong vụ việc phát hiện xe khách vận chuyển hơn 60kg pháo nổ) cho Công an huyện Diễn Châu xử lý theo quy định của pháp luật.