Trải nghiệm văn hóa Hội An tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Ngày 17 và 18/2 (mùng 8 và 9 tháng Giêng), tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (TP.Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình 'Vui Xuân Giáp Thìn - Sắc thái văn hóa Hội An'.

Tái hiện góc phố Hội An tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: QUỐC HẢI

Theo đó, 40 nghệ nhân và người dân Hội An mang ra Thủ đô các nghề thủ công truyền thống như làm đèn lồng, làm gốm Thanh Hà, làm mộc Kim Bồng, điêu khắc gốc tre; trình diễn hò xứ Quảng, hát sắc bùa, diễn xướng bả trạo cầu ngư, trò chơi bài chòi; giới thiệu các món ăn mỳ Quảng, cao lầu, bánh đập, bánh bông hồng trắng...

“Đêm Hội An - Cùng thắp sáng di sản” từ 17 giờ 30 đến 21 giờ mùng 8 và 9 tháng Giêng sẽ tái hiện không gian phố cổ Hội An với ánh đèn lồng rực rỡ cùng các hoạt động trình diễn nghề, trò chơi dân gian bịt bắt đập niêu, hô bài chòi, tập hát dân ca… Cùng với đó, Tết truyền thống và văn hóa của Hội An được thể hiện qua màn hình tương tác...

Nghệ nhân điêu khắc tre Hội An. Ảnh: QUỐC HẢI

Theo Tiến sĩ Bùi Ngọc Quang - Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, việc phối hợp với Hội An giới thiệu nghề thủ công truyền thống và nghệ thuật dân gian góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa nơi đây trong hành trình gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Chương trình mong muốn tạo sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ, giúp tăng cường hiểu biết về Tết truyền thống nói chung và các di sản văn hóa của Hội An nói riêng. Từ đó, các bạn trẻ thêm hiểu, trân quý văn hóa truyền thống của cha ông và nâng cao ý thức bảo vệ, phát huy các giá trị di sản trong xã hội đương đại.

Qua sự kiện cũng góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh Hội An đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

QUỐC HẢI

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/trai-nghiem-van-hoa-hoi-an-tai-bao-tang-dan-toc-hoc-viet-nam-3129977.html