Trả giá vì hám lợi

Việc đưa người không làm thủ tục khai báo khi ra, vào biên giới lãnh thổ là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, không ít người vì lợi ích trước mắt mà quên đi hậu quả về sau, bị xử lý nghiêm về hành vi tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép.

Bị phạt hành chính nhưng vẫn tái phạm

Khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 19/10/2023, Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phối hợp Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực mốc 264/5 (khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc), phát hiện Dương Văn Bình (sinh năm 1968, ngụ phường Vĩnh Nguơn) đang điều khiển vỏ lãi chở theo 3 người nghi vấn nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Từ kết quả xác minh, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, ra quyết định tạm giữ đối với Bình. Đồng thời, chuyển vụ án cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

Bị cáo Bình

Theo kết quả điều tra, 3 “vị khách” trên vỏ lãi là Võ Thị Kim Luận (sinh năm 1974), Dương Văn Nam (sinh năm 1980) và Phan Thị Trà My (sinh năm 1996, cùng ngụ TP. Châu Đốc). Khoảng 9 giờ, ngày 19/10/2023, Luận điện thoại cho Lý Thị Thì (sinh năm 1983, ngụ phường Vĩnh Nguơn), nhờ người chạy vỏ lãi lên khu vực Trường Tiểu học Trần Quốc Toản đưa Luận qua gò Tà Mâu (Campuchia).

Điều khiển vỏ lãi đến đón Luận, Nam, chở sang Campuchia rồi Bình quay về nhà. Khoảng 1 giờ sau, Thì gọi điện cho Bình, tiếp tục yêu cầu đến trường học đón My (con gái Luận) mang cơm sang gò Tà Mâu cho Luận và Nam. Bình tiếp tục thực hiện. Khoảng 14 giờ cùng ngày, theo thỏa thuận trước với Luận, Bình quay lại gò Tà Mâu đón 3 người về, thì bị lực lượng biên phòng bắt giữ. Được biết, tiền công chở 3 người, cả đi và về là 150.000 đồng, nhưng Luận chưa kịp trả cho Bình.

Ngoài ra, kết quả điều tra còn xác định, ngày 2/11/2022, Bình bị Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn xử phạt 4 triệu đồng về hành vi “Cư dân biên giới qua lại biên giới không đúng điểm quy định” theo Khoản 4, Điều 6 Nghị định 96/2020/NĐ-CP, ngày 24/8/2020 của Chính phủ (quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia). Lần tái phạm này, Bình bị Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt 5 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Câu móc đưa người vượt biên

Khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 9/10/2023, người dân thị trấn Long Bình (huyện An Phú) phát hiện Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1996) và Nguyễn Minh Trí (sinh năm 2006, ngụ huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) có biểu hiện nghi vấn xuất cảnh trái phép sang Campuchia, nên trình báo công an. Khi bị lực lượng chức năng mời làm việc, Bình, Trí khai nhận: Họ được Kiều Hoài Vỹ (sinh năm 2006, ngụ huyện Củ Chi) đưa đến thị trấn Long Bình, giao cho Trần Văn Vủ (sinh năm 1996) đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Bị cáo Vủ và Vỹ tại tòa

Quá trình điều tra xác định, tháng 7/2023, khi đang làm thuê tại Campuchia, Vỹ có nhu cầu về Việt Nam nên được một người đàn ông (chưa rõ họ tên, địa chỉ) chở đến khu vực bến cá Mương Lở tại Campuchia, được Vủ điều khiển xuồng máy đưa qua sông Bình Ghi, nhập cảnh trái phép tại khu vực bến sông phía sau nhà của Vủ, giá 200.000 đồng.

Sau khi về Việt Nam, Vỹ được Phạm Châu Khánh Vy (chưa rõ địa chỉ, quen biết tại Campuchia) thỏa thuận tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc. Nhiệm vụ của Vỹ là đón người theo yêu cầu của Vy, đưa đến An Giang giao cho Vủ, được trả công 500.000 đồng/lần.

Ngày 9/10/2023, Vy kêu Vỹ đưa Bình, Trí đến An Giang để xuất cảnh trái phép sang Campuchia, mọi chi phí Vy sẽ chi trả. Trên đường đi, Vỹ điện thoại cho Vủ, yêu cầu đưa 2 người sang Campuchia, giá 200.000 đồng/người. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, cả 3 đến gần Cửa khẩu Khánh Bình. “Bàn giao” người cho Vủ xong xuôi, Vỹ theo xe về lại huyện Củ Chi, được trả tiền công 500.000 đồng.

Vủ chở Bình, Trí đến nhà trọ “N.D", đợi đến đêm sẽ đưa xuất cảnh sang Campuchia. Nhưng chưa đi được thì bị người dân phát hiện trình báo cơ quan công an. Ngày 10/10/2023, Vủ đến Công an thị trấn Long Bình đầu thú, ngày 16/10/2023 bị khởi tố điều tra. Ngày 23/2/2024, Vỹ đầu thú, bị khởi tố điều tra.

Tại phiên tòa, các bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt, cho rằng cần tiền tiêu xài nên đã bất chấp pháp luật. Hội đồng xét xử phân tích: "Sinh sống ở khu vực biên giới, thường xuyên qua lại giữa Việt Nam và Campuchia, lợi dụng việc thông thạo địa bàn nên các bị cáo đã sử dụng phương tiện, tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép nhiều lần qua biên giới, nhằm thu lợi bất chính. Hành vi này xâm hại trực tiếp đến hiệu lực quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực xuất, nhập cảnh, gây mất an ninh trật tự tại khu vực biên giới, cần phải xử lý nghiêm”.

Nhằm mục đích răn đe, phòng ngừa chung loại tội phạm này, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt Vủ 2 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”; Vỹ 1 năm tù treo về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tra-gia-vi-ham-loi-a395126.html