Trà Cú: Huy động các nguồn lực thực hiện hiệu quả an sinh xã hội

Góp phần vào thành tích phát triển chung của huyện Trà Cú trong năm qua, phải kể đến vai trò quan trọng từ các phong trào thi đua, gắn với các cuộc vận động xã hội hóa trong công tác an sinh xã hội do Mặt trận triển khai, thực hiện hiệu quả. Qua đó, giúp cho hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn, đối tượng yếu thế vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Kim Sang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trà Cú tặng quà cho hộ nghèo nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024 tại ấp Ô Rung, xã Phước Hưng.

Đồng chí Kim Sang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trà Cú tặng quà cho hộ nghèo nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024 tại ấp Ô Rung, xã Phước Hưng.

Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận ấp Ô Rung, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chính sách an sinh xã hội. Nhờ đó, đời sống vật chất của Nhân dân từng bước được cải thiện và nâng lên rõ rệt.

Năm 2024, ấp có 39 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn được hỗ trợ vốn, cây trồng, con giống với số tiền hỗ trợ 702 triệu đồng. Nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2024, Ban Công tác Mặt trận ấp phối hợp vận động, trao tặng 47 suất học bổng; 180 thẻ bảo hiểm y tế, 02 chiếc xe đạp và gần 200 phần quà cho gia đình chính sách, hộ khó khăn và học sinh trên địa bàn ấp Ô Rung và tiền mặt với tổng số tiền trên 360 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, huyện Trà Cú và mạnh thường quân trong và ngoài xã đóng góp.

Từ những việc làm trên đã góp phần tăng thu nhập cho người dân, đến cuối năm có 06 hộ vươn lên thoát nghèo bền vững, hiện ấp còn 14 hộ nghèo. Toàn ấp có 464/464 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, nông thôn mới.

Theo đồng chí Huỳnh Lâm Sơn, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Trà Cú, năm 2024, UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên đã huy động tốt nguồn lực chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách. UBMTTQ Việt Nam huyện và 17 xã, thị trấn đã vận động, tiếp nhận Quỹ Vì người nghèo, với tổng số tiền trên 26 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ đã hỗ trợ xây dựng 353 nhà Đại đoàn kết; trao học bổng cho học sinh, hỗ trợ sản xuất, chữa bệnh cho người nghèo với tổng số tiền trên 04 tỷ đồng.

Đồng thời các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tổ chức các hoạt động, chương trình thiết thực hỗ trợ người nghèo như xây dựng 10 căn nhà tình thương cho hội viên, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 05 tỷ đồng. UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên duy trì nhiều mô hình huy động nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo như: Bữa cơm 0 đồng, Tháng nhân đạo, Mái ấm công đoàn, Mẹ đỡ đầu... Nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2024, UBMTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ xây dựng 16 căn nhà Đại đoàn kết; vận động tặng gần 4.000 phần quà, học bổng, xe đạp, thẻ bảo hiểm y tế, với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở ấp Ô Rung, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, chúng tôi có dịp gặp gỡ anh Nguyễn Văn Nhu, 36 tuổi, ngụ ấp Ô Rung, được UBMTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ nhà Đại đoàn kết.

Được biết, gia đình anh Nhu không có đất canh tác, là hộ vừa thoát nghèo nhưng vẫn còn túng thiếu nhiều mặt. Anh Nhu bị tai biến nhẹ, không còn khả năng lao động, anh có 02 người con bị thiểu năng trí tuệ. Mọi chi phí, sinh hoạt hàng ngày nhờ số tiền lời ít ỏi của người vợ đi bán vé số. Khó khăn chồng chất khó khăn nên ước mơ có căn nhà kiên cố khó thành hiện thực nếu không có sự hỗ trợ của địa phương. Ngoài kinh phí 50 triệu đồng, người thân, hàng xóm cùng chung tay đóng góp hỗ trợ để gia đình anh Nhu có căn nhà cao ráo, vững chắc, với tổng kinh phí xây nhà khoảng 110 triệu đồng.

Theo đồng chí Lý Văn Hòa, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Phước Hưng, ngày bàn giao căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Nhu, cả hai vợ chồng anh đều bùi ngùi xúc động. Bởi với hoàn cảnh của anh hiện nay, việc xây dựng căn nhà mới, kiên cố là ước mơ rất khó thực hiện trong năm nay. Tất cả người thân, hàng xóm đều mừng cho gia đình anh.

Còn với gia đình bà Thạch Thị Thêne, 76 tuổi, là hộ người cao tuổi neo đơn ngụ ấp Trà Sất B, dù tuổi đã cao nhưng hàng ngày bà Thêne cố gắng lượm củi khô ở chùa để bán kiếm tiền cùng với số tiền được trợ cấp hàng tháng để bà trang trải sinh hoạt hàng ngày. Căn nhà tình thương được hỗ trợ xây dựng từ nhiều năm nay cũng đã xuống cấp nhưng bà không đủ khả năng để sửa lại. Ngày được căn nhà mới khang trang bà Thêne rất vui mừng, cảm ơn chính quyền địa phương đã quan tâm, giúp đỡ hoàn cảnh của bà.

Đồng chí Thạch Kim Sỹ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Long Hiệp cho biết: Những năm qua, UBMTTQ Việt Nam xã đã phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy lòng yêu nước và nội lực của Nhân dân, tích cực chăm lo cho hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết năm của Đảng bộ xã.

Trong năm 2024, UBMTTQ Việt Nam xã Long Hiệp đã tặng 790 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 237 triệu đồng; nghiệm thu và bàn giao 12 căn nhà đại đoàn kết do Bộ Công an hỗ trợ. Ngoài ra, UBMTTQ Việt Nam xã vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí xây dựng 08 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với kinh phí trên 400 triệu đồng.

Hoạt động vì an sinh xã hội ở huyện Trà Cú thời gian qua còn có sự đồng hành của các cơ sở tôn giáo. Trong năm, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện đã vận động xây dựng 07 cầu nông thôn, 09 căn nhà tình thương, làm đường đanl, hỗ trợ khoang giếng bơm tay, hỗ trợ mổ tim, khám, cấp thuốc miễn phí... với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng. Trong đó, Trung tâm dưỡng lão chùa Long Hòa, huyện Trà Cú, hiện đang nuôi và cấp dưỡng 20 cụ già, mỗi tháng chi phí 10 triệu đồng. Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện trích quỹ của Hội hỗ trợ xây dựng 03 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở với tổng số tiền trên 200 triệu đồng.

Chính những phần quà cùng lời thăm hỏi, động viên đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm động lực đến các gia đình vượt qua khó khăn. “Nhiều năm qua, con tôi bệnh nặng, tôi làm thuê nhiều việc để trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày. Biết hoàn cảnh của gia đình, chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ quà, nhu yếu phẩm. Điều đó đối với gia đình tôi thật sự rất đáng quý”. Bà Thạch Thị Thơm, ngụ ấp Chợ, xã Long Hiệp chia sẻ.

Với những nỗ lực không ngừng, UBMTTQ Việt Nam huyện Trà Cú đã và đang là cầu nối quan trọng, kịp thời hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Theo đồng chí Huỳnh Lâm Sơn, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Trà Cú, năm 2025, tiếp tục phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, nhất là thực hiện thành công mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Trà Cú.

Bài, ảnh: SƠN TUYỀN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/tra-cu-huy-dong-cac-nguon-luc-thuc-hien-hieu-qua-an-sinh-xa-hoi-43582.html