Năm 2025, chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết tiếp tục được TP Hà Nội triển khai, giúp các hộ cận nghèo, khó khăn có mái ấm vững chắc. Những ngôi nhà không chỉ nối dài yêu thương mà còn thắp sáng tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa lòng Thủ đô.
Huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã chủ động huy động sự chung tay của cộng đồng, đặc biệt là các doanh nghiệp, con em xa quê nhằm góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Thời gian qua, các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể, địa phương trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đã vận động, huy động nguồn lực để xây dựng, sửa nhà ở cho hộ nghèo. Nhờ sự chung tay, đồng tình hưởng ứng, ủng hộ với tinh thần 'Không để ai bị bỏ lại phía sau', hàng trăm ngôi nhà Ðại đoàn kết ấm áp nghĩa tình đã được xây dựng, giúp hộ nghèo có chỗ ở ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
Hàng chục căn nhà được sửa chữa, xây mới và hàng trăm suất quà được trao tận tay người nghèo – đó là kết quả bước đầu từ chương trình 'Chung tay vì người nghèo' tại quận Phú Xuân, TP. Huế. Đây là hành động cụ thể, thiết thực góp phần hiện thực hóa thông điệp 'Không để ai bị bỏ lại phía sau'.
Sau 15 năm (2010-2025), phường Thuận Phước (quận Hải Châu) thực hiện chương trình 'Nghĩa tình Thuận Phước', địa chỉ này trở thành nơi tin cậy để doanh nghiệp, nhà hảo tâm gửi gắm yêu thương; là điểm tựa vững chắc của hộ nghèo, hộ khó khăn, hoàn cảnh yếu thế. Đây cũng là điển hình về mô hình 'dân vận khéo' trong công tác chăm lo an sinh xã hội.
Chăm lo cho người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, tỉnh Bắc Ninh đã có những cách làm sáng tạo huy động nguồn lực ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo'. Từ nguồn quỹ này, Mặt trận và các đoàn thể địa phương đã đồng hành, hỗ trợ người dân vượt lên khó khăn, ổn định đời sống.
Hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, tặng con giống, vật nuôi, trao sinh kế là những việc làm thiết thực được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Phú Thọ tập trung thực hiện để giúp những người nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Những mái ấm '3 cứng' được hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ là nơi che chở mà còn là niềm hy vọng, là động lực để người nghèo vươn lên trong cuộc sống.
Trong những năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội luôn phát huy hiệu quả vai trò tập hợp Nhân dân tích cực tham gia những cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, tạo gắn kết cộng đồng, trong đó hiệu quả từ chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết là minh chứng cụ thể cho vấn đề này.
'An cư, lạc nghiệp' là niềm mong mỏi chính đáng và giản đơn của tất cả mọi người, nhưng với người nghèo là điều không đơn giản. Từ sự quan tâm của toàn xã hội, cùng nhiều nguồn lực đầu tư thiết thực, nhiều hộ nghèo đã hiện thực hóa được mong ước an cư, tạo tiền đề lập nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Từ lời kêu gọi, phát động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín, quỹ 'Vì người nghèo' của huyện đã nhận được sự ủng hộ thiết thực, ngày càng có nhiều ngôi nhà Đại đoàn kết được xây dựng, góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư cho các gia đình khó khăn.
Phong trào thi đua 'Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau' được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương ở tỉnh Sơn La tích cực triển khai, huy động mọi nguồn lực, hoàn thành chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 19/5, để các hộ nghèo ổn định cuộc sống.
Để hỗ trợ cho người nghèo và những trường hợp hoàn cảnh khó khăn khác có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, ngoài nguồn ngân sách tỉnh, Đồng Nai còn chủ động huy động nguồn lực xã hội.
Cùng cán bộ MTTQ xã Thạch Định (Thạch Thành) men theo con đường đê quanh co, chúng tôi đến thăm gia đình anh Hoàng Đức Tiến ở thôn Thạch Toàn khi gia đình anh đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để kịp dọn về ngôi nhà mới. Anh Tiến vui vẻ cho biết: 'Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, năm 2024 từ nguồn quỹ 'Vì người nghèo' của huyện Thạch Thành gia đình được hỗ trợ 80 triệu đồng, cùng số tiền tiết kiệm của gia đình và sự hỗ trợ của dòng họ, Nhân dân trong thôn, gia đình đã xây dựng được ngôi nhà cấp 4 rộng rãi, khang trang và công trình phụ với tổng giá trị 200 triệu đồng. Ước mơ có nhà mới của tôi giờ đã thành hiện thực. Đây là động lực để gia đình nỗ lực cố gắng vươn lên, ổn định cuộc sống'.
Những ngôi nhà hay phương tiện sinh kế được trao tận tay các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngay những ngày đầu năm đã tiếp thêm động lực để họ vững tin hơn trong lao động sản xuất, sớm vươn lên thoát nghèo.
Một mùa xuân mới đang về. Những ngày này, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã chủ động, tích cực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Đồng thời, huy động tối đa các nguồn lực xã hội với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hướng về người nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi người dân đều được đón Tết đầm ấm, đủ đầy.
Những năm qua, với quan điểm 'Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau', 'Mỗi người dân Long An đều được hưởng thành quả tăng trưởng', tỉnh Long An đã và đang tập trung cân đối nguồn lực cùng với vận động xã hội hóa để chăm lo tốt nhất đời sống cho nhân dân, trong đó có chính sách về nhà ở.
Triển khai hiệu quả các chính sách giảm nghèo, công tác an sinh xã hội của tỉnh Thái Nguyên đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng. Các chương trình 'Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau'; Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' được phát động hằng năm đã trao thêm cơ hội cho người yếu thế vươn lên trong cuộc sống.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, phong trào 'Tết Nhân ái' đã được khởi động nhằm tạo nguồn lực vật chất, hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng yếu thế… được đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi và đủ đầy.
Tiếp tục triển khai Phong trào thi đua 'Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau', 'Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025' do Thủ tướng Chính phủ phát động, Chương trình 'Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc' do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì triển khai, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã chủ động triển khai các hoạt động vì người nghèo, chương trình an sinh xã hội, xóa nhà tạm, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ để các hộ nghèo, cận nghèo yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, chuẩn bị đón Tết Ất Tỵ đủ đầy, đầm ấm.
Ngoài ngân sách tỉnh, để có thêm nguồn lực chăm lo Tết cho người nghèo cùng các trường hợp cần trợ giúp khác cũng như tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng, ngay từ đầu tháng 12-2024, các cơ quan, đơn vị, hội đoàn thể đã triển khai nhiều chương trình vận động quà Tết.
Chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ của MTTQ các cấp TP Hà Nội. Từ ngân sách của thành phố cùng với nguồn lực xã hội hóa, việc chăm lo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo đã được các cấp, ngành và các quận, huyện quan tâm triển khai, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân Thủ đô.
Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, 'Không để ai bị bỏ lại phía sau', MTTQ các cấp đã tích cực vào cuộc, huy động mọi nguồn lực để chăm lo, chia sẻ với hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng yếu thế, hộ không may rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.
Năm 2024, nguồn lực cộng đồng được huy động để thực hiện công tác an sinh xã hội tại Đồng Nai đạt gần 1 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên đây là con số thống kê chưa đầy đủ bởi nhiều tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ, nhà hảo tâm âm thầm làm việc thiện nhưng không muốn nêu tên, thành tích.
Phát huy truyền thống tương thân tương ái, thị xã Ayun Pa, Gia Lai đã vận động người dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp Quỹ 'Vì người nghèo'. Nhiều ngôi nhà 'Đại đoàn kết' được xây dựng, hàng trăm gia đình được giúp đỡ, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.
Ngày 5-12, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung, Phó trưởng ban thường trực Ban Vận động Quỹ 'Vì Người nghèo' tỉnh chủ trì cuộc họp thông qua nhiều nội dung liên quan đến hoạt động hỗ trợ người nghèo và các trường hợp khó khăn khác.
Ngày 4-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có thư ngỏ gửi đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh nhằm vận động quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, huyện Phù Ninh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, góp phần cải thiện đời sống cho người dân, giúp giảm nghèo bền vững.
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với truyền thống 'tương thân, tương ái', thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn) đã huy động mọi nguồn lực cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách khó khăn, các đối tượng yếu thế. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội.
Tháng Cao điểm vì người nghèo năm 2024 (từ ngày 17-10 đến 18-11), tại Đồng Nai vừa kết thúc với hàng loạt chương trình an sinh xã hội được triển khai không chỉ trong tỉnh, mà còn lan tỏa ra nhiều địa phương trong cả nước.
Sự chung tay của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Bàu Bàng (Bình Dương) đóng góp vào Quỹ 'Vì người nghèo' đã góp phần tích cực trong công tác chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn.
Toàn TP Cà Mau hiện còn 79 hộ nghèo và 277 hộ cận nghèo, trong đó vẫn còn một số hộ sống trong những căn nhà xuống cấp. Ðể ai cũng được an cư, nhiều năm qua, TP Cà Mau luôn phát huy tinh thần tương thân tương ái kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ tiền, vật chất để xây dựng nhà kiên cố thay thế dần nhà tạm bợ, hư hỏng cho bà con.
Xóa đói, giảm nghèo từ lâu đã là bài toán khó, đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình giảm nghèo còn khó khăn gấp nhiều lần.
Theo số liệu thống kê, từ năm 2019 đến năm 2024, Quỹ 'Vì người nghèo' nhận được sự ủng hộ của các cá nhân, tập thể hơn 3,86 tỷ đồng, trong đó, tiến hành xây dựng, sửa chữa được 398 căn nhà đại đoàn kết cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Phú Tân là một trong số địa phương nổi bật về chăm lo an sinh xã hội. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, các ngành, đoàn thể vẫn linh hoạt vận dụng nhiều cách làm thiết thực để chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.