TP HCM thực hiện 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

Để đạt được tăng trưởng cao nhất, từ 6% - 7% trong quý IV/2023, TP HCM cần tập trung thực hiện 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp do Ban Cán sự Đảng UBND thành phố đề xuất

Ngày 10-10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 23 (mở rộng). Dự và chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Lệ; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải và Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc.

Mở rộng hợp tác với các vùng

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất về kết quả tình hình kinh tế - xã hội TP HCM 9 tháng của năm 2023. Trong đó, tăng trưởng quý III đạt 6,7%, góp phần đưa mức tăng trưởng 9 tháng là 4,57%.

Bên cạnh đó, thành phố đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống quản trị thực thi trên nền tảng số nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và dự báo kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Nhiều dự án trọng điểm đã được triển khai, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Thành phố cũng đã nhanh chóng triển khai thực hiện Nghị quyết 24, Nghị quyết 31, Kết luận 14 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Trao đổi với các đại biểu, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh 9 tháng qua thành phố đã có sự chuyển động rất lớn. Về Nghị quyết 98, Chủ tịch UBND TP HCM cho biết đến nay đã có rất nhiều chuyên gia, doanh nghiệp (DN), trí thức, các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước quan tâm, đóng góp những giải pháp, sáng kiến để thành phố tận dụng và phát huy hiệu quả nghị quyết này.

Phân tích về tăng trưởng kinh tế của thành phố, ông Phan Văn Mãi nhìn nhận có rất nhiều khó khăn. Theo Chủ tịch UBND TP HCM, nếu tăng trưởng kinh tế của cả nước đạt 5% thì thành phố phải đạt 6%, nếu cả nước đạt 6% thì thành phố phải đạt từ 7,2% - 7,3%. Do đó, thành phố cần tập trung các biện pháp để cố gắng đạt được tăng trưởng cao nhất, từ 6% - 7% trong quý IV. "Để làm được điều này, thành phố tiếp tục thúc đẩy chi tiêu, đầu tư công và kích cầu tiêu dùng làm trụ cột trong quý cuối năm. Đồng thời mở rộng hợp tác với các vùng, vì việc này sẽ mở rộng phát triển cho thành phố" - Chủ tịch Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Về giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND TP HCM nhận định có thể thành phố không đạt 95% như chỉ tiêu đã đề ra, song phải tiệm cận với chỉ tiêu này và quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công của cả năm không dưới 80%.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu tại hội nghị

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu tại hội nghị

Đẩy nhanh hàng loạt đầu việc

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố vẫn còn những hạn chế như: tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm, sản xuất công nghiệp và dịch vụ có tăng nhưng ở mức thấp, xuất khẩu tiếp tục giảm, thu ngân sách nhà nước có xu hướng chậm lại, DN thành lập mới tăng về số lượng nhưng giảm về số vốn đăng ký. Bên cạnh đó, việc làm và đời sống của người lao động còn nhiều khó khăn, các dự án nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ còn nhiều vướng mắc…

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Nên cho hay hội nghị đã thảo luận thống nhất với 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp do Ban Cán sự Đảng UBND thành phố đề xuất.

Theo đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để có mặt bằng cho việc triển khai thi công; tiếp tục hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn, được tiếp cận các gói hỗ trợ tín dụng và chính sách mới về miễn giảm thuế, phí, tiền sử dụng đất.

"Cần đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với những dự án nhà ở hiện nay còn vướng; tìm giải pháp hỗ trợ xuất khẩu, đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng nội địa bằng nhiều giải pháp tổng hợp, trong đó có bình ổn giá, bình ổn thị trường, kích cầu du lịch" - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Ngoài chuẩn bị tốt các công việc phục vụ cho nhân dân trong những tháng cuối năm, lễ hội và nhiều hoạt động khác, nhất là Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Tết dương lịch..., Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, ngành liên quan quan tâm đến hệ thống an sinh xã hội, những hoạt động chỉnh trang đô thị gắn với phục dựng, hoàn thiện các công trình di tích văn hóa - lịch sử, văn học nghệ thuật phục vụ nhu cầu tinh thần, chất lượng sống của người dân thành phố.

"Tăng cường công tác bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, chủ động các phương án, kế hoạch để xử lý tình huống phát sinh, quyết tâm kéo giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm đường phố, sử dụng công nghệ cao, lừa đảo qua mạng, xâm hại trẻ em" - ông Nguyễn Văn Nên nói.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên, trong quá trình thảo luận, phối hợp giữa các ngành thành phố đã xuất hiện những bất cập như: thủ tục pháp lý, hành chính quy định với thực tế nhu cầu giải quyết công việc của người dân và DN; mối quan hệ giữa cán bộ, công chức với trách nhiệm và thời gian được giao trên từng cương vị; thẩm quyền chung, trách nhiệm cụ thể cá nhân đã tạo ra một khoảng trống cho sự trì hoãn, né tránh, đùn đẩy một cách công khai. “Chúng ta cần làm rõ các vấn đề trên để tháo gỡ, xử lý, không để tồn tại lâu” - Bí thư Thành ủy đề nghị.

Bài và ảnh: TRƯỜNG HOÀNG

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/tp-hcm-thuc-hien-12-nhom-nhiem-vu-giai-phap-20231010212918788.htm