TP HCM: Chủng EV71 nguy hiểm tái xuất, số ca tay chân miệng tăng cao

Ngành y tế TP HCM đang nâng mức cảnh báo sau khi số ca mắc tay chân miệng tăng cao, đồng thời chủng virus EV71 – tác nhân gây biến chứng nặng xuất hiện trở lại

Mới đây, Sở Y tế TP HCM thông tin, ca mắc bệnh tay chân miệng (TCM) trên địa bàn thành phố đang gia tăng, phù hợp với quy luật mùa dịch. Dữ liệu từ Sở Y tế cho thấy, trong tuần 47 (từ 17 đến 23-11), toàn thành phố ghi nhận 1.547 ca mắc TCM. Con số này tăng 15% so với mức trung bình của 4 tuần trước đó.

 Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhi mắc tay chân miệng (Ảnh minh họa)

Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhi mắc tay chân miệng (Ảnh minh họa)

Tính từ đầu năm đến nay, tổng số ca tích lũy tại TP HCM đã lên tới 32.637 ca, cao hơn đáng kể, ở mức 64% so với cùng kỳ năm 2024. Hiện tại, dù chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào, thành phố đang điều trị 65 ca bệnh nặng từ độ 2B trở lên. Đáng lưu ý, từ tuần 42 (từ 13-10), số ca nặng trung bình mỗi tuần là 3 ca, cao hơn so với giai đoạn đầu năm.

Nguyên nhân chính khiến ngành y tế lo ngại là sự xuất hiện trở lại của tác nhân EV71 (Enterovirus 71) – chủng virus có khả năng gây biến chứng thần kinh, hô hấp và tuần hoàn, khiến bệnh diễn tiến nặng rất nhanh.

Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng thông tin, trong tháng 11, đơn vị đã xét nghiệm 18 ca TCM nặng và phát hiện 10 ca dương tính với EV71 (chiếm 56%). Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) cũng cho biết chỉ bắt đầu phát hiện chủng EV71 từ đầu tháng 11 sau khi giám sát hơn 400 mẫu từ đầu năm. Sự trùng khớp về thời điểm này cho thấy EV71 có mối liên hệ mật thiết với việc số ca mắc và ca nặng đồng loạt gia tăng.

Ngoài ra, hệ thống điều trị của thành phố cũng đang tiếp nhận 640 ca chuyển đến từ các tỉnh thành khác, trong đó có 8 ca nặng, chiếm tới 70% tổng số ca nặng đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến cuối của thành phố.

Ngành y tế khẳng định năng lực hồi sức nhi khoa mạnh mẽ và kinh nghiệm ứng phó từ các đợt dịch trước giúp TP HCM vẫn kiểm soát tốt tình hình. Tuy nhiên, phụ huynh được khuyến cáo cần tuyệt đối cảnh giác, nhất là trong 7-10 ngày đầu trẻ khởi phát triệu chứng, và không nên hoang mang thái quá. Bệnh hoàn toàn có thể được kiểm soát nếu cha mẹ nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo.

Các bác sĩ khuyến cáo cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức nếu phát hiện các dấu hiệu cảnh báo như: giật mình chới với, run chi, nôn ói nhiều, thở nhanh, lừ đừ hoặc sốt cao không hạ. Để ngăn ngừa dịch bùng phát trong cộng đồng, Sở Y tế đã yêu cầu:

Tại cơ sở giáo dục: Phối hợp chặt chẽ với các trường học, nhà trẻ, mẫu giáo để tăng cường giám sát, tổng vệ sinh, khử khuẩn đồ chơi, bố trí đầy đủ xà phòng và dung dịch sát khuẩn tay. Yêu cầu bắt buộc là trẻ mắc bệnh phải được nghỉ học đủ thời gian quy định để tránh lây lan trong môi trường tập thể.

Tại hệ thống y tế: HCDC cùng các trung tâm y tế khu vực và trạm y tế được chỉ đạo siết chặt giám sát ổ dịch, cập nhật liên tục tình hình, tổ chức tập huấn chuyên sâu và ban hành hướng dẫn xử lý thống nhất trên toàn địa bàn. Các bệnh viện phải sẵn sàng thu dung, điều trị ca nặng và kích hoạt quy trình hội chẩn nhanh khi có ca diễn tiến xấu nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro tử vong.

Việc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng cho cả người chăm sóc và trẻ nhỏ vẫn được nhấn mạnh là biện pháp phòng bệnh căn cơ nhất hiện nay.

Thiên Vũ

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.kienthuc.net.vn/tp-hcm-chung-ev71-nguy-hiem-tai-xuat-so-ca-tay-chan-mieng-tang-cao-post4296557360.html