Côn Đảo đổi thay từng ngày nhờ mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang tạo động lực mới cho Côn Đảo, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công, cải thiện đời sống và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Kỳ 3: TPHCM đưa y tế chuyên sâu ngày càng gần dân

Nếu như trước đây, người dân sinh sống ở các địa bàn vùng xa phải mất nhiều thời gian, công sức để đến khu vực trung tâm mỗi khi cần khám chữa bệnh, thì nay, TPHCM đã tiên phong đưa bác sĩ, mở rộng bệnh viện ở các vùng xa, hải đảo nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho mọi người dân.

TP.HCM nâng cao năng lực y tế để phát triển du lịch

Việt Nam hiện đón khoảng 300.000 lượt khách quốc tế đến khám ngoại trú và 57.000 lượt điều trị nội trú mỗi năm, trong đó TP.HCM chiếm khoảng 40%. Hiện thành phố có 54 bệnh viện và phòng khám được phép thăm khám, điều trị cho người nước ngoài…

Phẫu thuật, cứu bàn tay người bị cá chình cắn tại Côn Đảo

Ê-kíp bác sĩ từ các bệnh viện chuyên khoa tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh ra làm nhiệm vụ tại Côn Đảo vừa phẫu thuật, cứu thành công bàn tay của một người bị cá chình cắn.

Triển khai hệ thống thở không xâm lấn và cung ứng máu an toàn cho đặc khu Côn Đảo

Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo (TPHCM) vừa triển khai thành công hệ thống thở không xâm lấn (NCPAP) qua van Benveniste dành cho trẻ sơ sinh và bệnh nhi suy hô hấp nặng. Đồng thời, hệ thống cung ứng máu an toàn phục vụ cấp cứu và điều trị định kỳ cho bệnh nhân tan máu bẩm sinh cũng được trang bị ngay tại đảo.

Đơn vị chạy thận nhân tạo đầu tiên chính thức vận hành

Trong những ngày tháng 5, một chương mới của y tế đặc khu Côn Đảo (TPHCM) vừa được mở ra. Lần đầu tiên, Đơn vị Thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo chính thức vận hành.

TP.HCM nâng chất y tế tuyến đầu biển đảo

Từ chỗ chỉ thực hiện các kỹ thuật y tế cơ bản, đến nay Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, xử trí thành công nhiều ca cấp cứu và bệnh lý phức tạp ngay tại đảo. Qua đó, kéo giảm đáng kể các trường hợp phải chuyển viện vào đất liền, góp phần củng cố niềm tin của người dân và du khách đối với y tế biển đảo.

Bộ đôi 'báo động đỏ liên viện' và bác sĩ luân phiên cứu nhiều ca nguy kịch ở TPHCM

Từ biển đảo xa xôi đến các bệnh viện cửa ngõ, nhiều bệnh nhân nguy kịch đã được cứu sống nhờ sự phối hợp kịp thời của các mô hình hỗ trợ chuyên môn do ngành y tế TPHCM triển khai nhằm đưa chuyên môn sâu đến gần người bệnh, rút ngắn thời gian cấp cứu…

Cứu bệnh nhân nguy kịch tại Côn Đảo

Bệnh nhân nam, 31 tuổi, được đưa vào Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo trong tình trạng nguy kịch được các y bác sĩ cứu sống thành công.

Bác sĩ luân phiên ở Côn Đảo cứu sống bệnh nhân nguy kịch

Ngày 13/5, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo cho biết, các bác sĩ luân phiên thực hiện nhiệm vụ tại đảo vừa cứu sống một bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao trong bối cảnh chuyển viện bằng trực thăng được đánh giá là không an toàn.

Đưa kỹ thuật chạy thận nhân tạo ra Côn Đảo

Từ ngày 6-5, hệ thống chạy thận nhân tạo đầu tiên đã được triển khai tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo, giúp người bệnh suy thận trên đảo không còn phải vượt biển vào đất liền lọc máu định kỳ. Du khách phải chạy thận từ nay đã có thể yên tâm đến Côn Đảo du lịch mà không lo gián đoạn điều trị.

Lần đầu tiên triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo tại Côn Đảo

Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo (TPHCM) đã triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo, mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh.

Đưa kỹ thuật chạy thận ra Côn Đảo giúp người bệnh an tâm điều trị tại chỗ

Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo lần đầu triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo, giúp bệnh nhân suy thận mạn được điều trị ngay tại địa phương, không phải di chuyển vào đất liền. Việc này không chỉ giảm gánh nặng chi phí, tâm lý mà còn tạo thuận lợi cho người bệnh yên tâm sinh sống, công tác và du lịch tại Côn Đảo.