Toàn cảnh chuyến công tác tại Pháp của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Từ ngày 7/6 đến 11/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến công tác dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3 và các hoạt động song phương tại Pháp theo lời mời của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Chiều 7/6 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thành phố Nice, Pháp. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Việt Nam tham dự Hội nghị Đại dương của Liên Hợp Quốc. Đây cũng là chuyến thăm Pháp đầu tiên của Thủ tướng Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024.

Chiều 7/6 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thành phố Nice, Pháp. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Việt Nam tham dự Hội nghị Đại dương của Liên Hợp Quốc. Đây cũng là chuyến thăm Pháp đầu tiên của Thủ tướng Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024.

Sau khi tới thành phố Nice, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Bảo tàng Lascaris. Trước đó Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã tới thăm gia đình anh Võ Bá Luận - một kiều bào Việt Nam tại thành phố Nice.

Sau khi tới thành phố Nice, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Bảo tàng Lascaris. Trước đó Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã tới thăm gia đình anh Võ Bá Luận - một kiều bào Việt Nam tại thành phố Nice.

Ngày 8/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã tham dự lễ đón chính thức các Trưởng đoàn và Phu nhân, phu quân tham dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3 tại Trung tâm Hội nghị Grimaldi, Công quốc Monaco. Lễ đón do Hoàng thân Monaco Albert II chủ trì. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 8/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã tham dự lễ đón chính thức các Trưởng đoàn và Phu nhân, phu quân tham dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3 tại Trung tâm Hội nghị Grimaldi, Công quốc Monaco. Lễ đón do Hoàng thân Monaco Albert II chủ trì. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 8/6, Phát biểu tại Phiên toàn thể 4 Diễn đàn Tài chính và Kinh tế xanh Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam cam kết là đối tác tin cậy, sẵn sàng đồng hành trong nỗ lực toàn cầu bảo vệ đại dương. Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam cần phát triển biển, kinh tế biển hiệu quả, bền vững để hiện thực hóa mục tiêu thành quốc gia biển mạnh và trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Ngày 8/6, Phát biểu tại Phiên toàn thể 4 Diễn đàn Tài chính và Kinh tế xanh Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam cam kết là đối tác tin cậy, sẵn sàng đồng hành trong nỗ lực toàn cầu bảo vệ đại dương. Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam cần phát triển biển, kinh tế biển hiệu quả, bền vững để hiện thực hóa mục tiêu thành quốc gia biển mạnh và trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Sáng 9/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự phiên khai mạc Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3. Hội nghị có sự tham gia của hơn 120 quốc gia, hơn 50 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các nước, lãnh đạo các tổ chức quốc tế và 100.000 đại biểu tham dự các sự kiện liên quan. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 9/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự phiên khai mạc Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3. Hội nghị có sự tham gia của hơn 120 quốc gia, hơn 50 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các nước, lãnh đạo các tổ chức quốc tế và 100.000 đại biểu tham dự các sự kiện liên quan. (Ảnh: TTXVN)

Trưa 9/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid đã đồng chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh đồng bằng châu thổ thế giới. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam quyết tâm thực hiện “3 sẵn sàng” gồm: chia sẻ kinh nghiệm quản lý và các sáng kiến để phát triển; tham gia các cơ chế sáng kiến, hợp tác khu vực, quốc tế đối với vùng đồng bằng châu thổ; sẵn sàng đóng góp các nỗ lực toàn cầu để thích ứng linh hoạt với biến đổi khí hậu.

Trưa 9/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid đã đồng chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh đồng bằng châu thổ thế giới. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam quyết tâm thực hiện “3 sẵn sàng” gồm: chia sẻ kinh nghiệm quản lý và các sáng kiến để phát triển; tham gia các cơ chế sáng kiến, hợp tác khu vực, quốc tế đối với vùng đồng bằng châu thổ; sẵn sàng đóng góp các nỗ lực toàn cầu để thích ứng linh hoạt với biến đổi khí hậu.

Chiều 9/6, tại phiên toàn thể Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng đại diện cho 10 quốc gia ASEAN, đồng thời chia sẻ quan điểm của Việt Nam về bảo tồn và sử dụng bền vững biển, đại dương và tài nguyên biển. Thủ tướng kêu gọi cộng đồng quốc tế cần hành động nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn nữa và cần có sự chung tay của các quốc gia, khu vực và toàn thế giới trong bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương xanh.

Chiều 9/6, tại phiên toàn thể Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng đại diện cho 10 quốc gia ASEAN, đồng thời chia sẻ quan điểm của Việt Nam về bảo tồn và sử dụng bền vững biển, đại dương và tài nguyên biển. Thủ tướng kêu gọi cộng đồng quốc tế cần hành động nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn nữa và cần có sự chung tay của các quốc gia, khu vực và toàn thế giới trong bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương xanh.

Cũng trong ngày 9/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng các nhà lãnh đạo thế giới tham gia sự kiện đặc biệt để cổ vũ và thúc đẩy tiến trình ký kết Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển ở vùng biển ngoài phạm vi tài phán quốc gia (Hiệp định về Biển cả), văn kiện quan trọng nhất về biển từ đầu thế kỷ đến nay. (Ảnh: TTXVN)

Cũng trong ngày 9/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng các nhà lãnh đạo thế giới tham gia sự kiện đặc biệt để cổ vũ và thúc đẩy tiến trình ký kết Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển ở vùng biển ngoài phạm vi tài phán quốc gia (Hiệp định về Biển cả), văn kiện quan trọng nhất về biển từ đầu thế kỷ đến nay. (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp tham dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3, ngày 9/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Hai bên bày tỏ quyết tâm đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn, trở thành đầu cầu cho nhau tại mỗi khu vực Á-Âu. Thủ tướng đã đề nghị Pháp hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực trong các lĩnh vực chiến lược như hàng không vũ trụ, vệ tinh, công nghệ năng lượng, công nghệ sinh học, công nghiệp công nghệ số, công nghệ bán dẫn, công nghệ lượng tử, phát triển hạ tầng số, kinh tế số…

Nhân dịp tham dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3, ngày 9/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Hai bên bày tỏ quyết tâm đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn, trở thành đầu cầu cho nhau tại mỗi khu vực Á-Âu. Thủ tướng đã đề nghị Pháp hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực trong các lĩnh vực chiến lược như hàng không vũ trụ, vệ tinh, công nghệ năng lượng, công nghệ sinh học, công nghiệp công nghệ số, công nghệ bán dẫn, công nghệ lượng tử, phát triển hạ tầng số, kinh tế số…

Nhân dịp tham dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3, ngày 9/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Thủ tướng đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường phát triển kinh tế biển, nâng cao khả năng chống chịu, ứng phó với thảm họa thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc mong phối hợp chặt chẽ với Việt Nam triển khai các kết quả quan trọng đạt được tại Hội nghị lần này, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển bao trùm và bền vững trên toàn cầu.

Nhân dịp tham dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3, ngày 9/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Thủ tướng đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường phát triển kinh tế biển, nâng cao khả năng chống chịu, ứng phó với thảm họa thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc mong phối hợp chặt chẽ với Việt Nam triển khai các kết quả quan trọng đạt được tại Hội nghị lần này, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển bao trùm và bền vững trên toàn cầu.

Cũng nhân dịp tham dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, Quốc vương Jordan, Tổng thống Costa Rica, Thủ tướng Tuvalu, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, Thủ tướng Hy Lạp, Thủ tướng Tây Ban Nha, Thủ tướng Solomon, Tổng thống Peru, Thủ tướng Bồ Đào Nha. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Philemon Yang.

Cũng nhân dịp tham dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, Quốc vương Jordan, Tổng thống Costa Rica, Thủ tướng Tuvalu, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, Thủ tướng Hy Lạp, Thủ tướng Tây Ban Nha, Thủ tướng Solomon, Tổng thống Peru, Thủ tướng Bồ Đào Nha. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Philemon Yang.

Ngày 10/6, tại Paris, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương chính đảng, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp… Đặc biệt, Thủ tướng đã đề nghị Đảng Cộng sản Pháp hỗ trợ tìm kiếm, sưu tầm các tài liệu, hiện vật liên quan lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm góp phần xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 10/6, tại Paris, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương chính đảng, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp… Đặc biệt, Thủ tướng đã đề nghị Đảng Cộng sản Pháp hỗ trợ tìm kiếm, sưu tầm các tài liệu, hiện vật liên quan lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm góp phần xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 10/6, tại Paris, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Pháp Francois Bayrou. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả 6 biện pháp lớn trong quan hệ song phương, gồm: Không ngừng củng cố tin cậy chính trị; tăng cường mạnh mẽ hợp tác quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại - đầu tư; tạo đột phá trong hợp tác khoa học - công nghệ; mở rộng hợp tác về hạ tầng chiến lược; đi sâu, làm mới những lĩnh vực hợp tác truyền thống. Hai Thủ tướng cũng đã chứng kiến Lễ ký kết và trao Biên bản ghi nhớ về quản lý bền vững tài nguyên khoáng sản và tăng cường kiến thức địa chất cho chuyển dịch năng lượng. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 10/6, tại Paris, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Pháp Francois Bayrou. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả 6 biện pháp lớn trong quan hệ song phương, gồm: Không ngừng củng cố tin cậy chính trị; tăng cường mạnh mẽ hợp tác quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại - đầu tư; tạo đột phá trong hợp tác khoa học - công nghệ; mở rộng hợp tác về hạ tầng chiến lược; đi sâu, làm mới những lĩnh vực hợp tác truyền thống. Hai Thủ tướng cũng đã chứng kiến Lễ ký kết và trao Biên bản ghi nhớ về quản lý bền vững tài nguyên khoáng sản và tăng cường kiến thức địa chất cho chuyển dịch năng lượng. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 10/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Pháp Yael Braun-Pivet. Thủ tướng đã đề nghị Quốc hội Pháp ủng hộ Chính phủ triển khai các nội hàm cụ thể của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, có những dự án mang tính biểu tượng trong các lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng mới, giáo dục – đào tạo, văn hóa – nghệ thuật, bảo tồn bảo tàng. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 10/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Pháp Yael Braun-Pivet. Thủ tướng đã đề nghị Quốc hội Pháp ủng hộ Chính phủ triển khai các nội hàm cụ thể của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, có những dự án mang tính biểu tượng trong các lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng mới, giáo dục – đào tạo, văn hóa – nghệ thuật, bảo tồn bảo tàng. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 10/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher. Hai bên nhất trí đẩy mạnh quan hệ quốc phòng – an ninh, trong đó có gìn giữ hòa bình, cứu hộ cứu nạn, khoa học – công nghệ, năng lượng, giao thông – vận tải. Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng sự phát triển quan hệ hai nước có thể ví như “đồ thị đi lên”.

Chiều 10/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher. Hai bên nhất trí đẩy mạnh quan hệ quốc phòng – an ninh, trong đó có gìn giữ hòa bình, cứu hộ cứu nạn, khoa học – công nghệ, năng lượng, giao thông – vận tải. Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng sự phát triển quan hệ hai nước có thể ví như “đồ thị đi lên”.

Chiều 10/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi gặp gỡ đại diện chuyên gia, trí thức, kiều bào tại Pháp. Tại sự kiện, Thủ tướng đã đề xuất chuyên gia, trí thức, kiều bào tại Pháp nghiên cứu, xây dựng dự án đào tạo 100 người làm trong lĩnh vực AI; phát triển kỹ sư trong lĩnh vực hạt nhân; đào tạo nguồn nhân lực cho ngành đường sắt cao tốc...

Chiều 10/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi gặp gỡ đại diện chuyên gia, trí thức, kiều bào tại Pháp. Tại sự kiện, Thủ tướng đã đề xuất chuyên gia, trí thức, kiều bào tại Pháp nghiên cứu, xây dựng dự án đào tạo 100 người làm trong lĩnh vực AI; phát triển kỹ sư trong lĩnh vực hạt nhân; đào tạo nguồn nhân lực cho ngành đường sắt cao tốc...

Tối 10/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã có buổi gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp cùng các cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp. Tại đây, Thủ tướng đã thông tin về tầm nhìn phát triển đất nước và kêu gọi đồng bào chung tay, đồng lòng, xây dựng đất nước tươi đẹp hơn.

Tối 10/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã có buổi gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp cùng các cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp. Tại đây, Thủ tướng đã thông tin về tầm nhìn phát triển đất nước và kêu gọi đồng bào chung tay, đồng lòng, xây dựng đất nước tươi đẹp hơn.

Sáng 11/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt vòng hoa tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Montreuil. Nhân dịp này, Thủ tướng đã trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho Giám đốc Bảo tàng Lịch sử sống Montreuil. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 11/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt vòng hoa tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Montreuil. Nhân dịp này, Thủ tướng đã trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho Giám đốc Bảo tàng Lịch sử sống Montreuil. (Ảnh: TTXVN)

Cũng trong sáng 11/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Pháp. Thủ tướng nhấn mạnh, hai bên cần chủ động kết nối hợp tác trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng như thăm dò khai thác dầu khí, điện khí, lọc hóa dầu, năng lượng mới và năng lượng tái tạo, điện hạt nhân... Thủ tướng cũng giao các Bộ, ngành, địa phương phía Việt Nam khẩn trương rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để sớm triển khai các dự án đầu tư mới, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. (Ảnh: TTXVN)

Cũng trong sáng 11/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Pháp. Thủ tướng nhấn mạnh, hai bên cần chủ động kết nối hợp tác trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng như thăm dò khai thác dầu khí, điện khí, lọc hóa dầu, năng lượng mới và năng lượng tái tạo, điện hạt nhân... Thủ tướng cũng giao các Bộ, ngành, địa phương phía Việt Nam khẩn trương rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để sớm triển khai các dự án đầu tư mới, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 11/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và châu Âu, trong đó có cuộc gặp Chủ tịch tập đoàn hàng không Airbus Wouter van Wersch. Thủ tướng đã đề nghị Airbus hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực hàng không với Việt Nam thông qua các hợp đồng mua bán máy bay với giá cả phù hợp, giao hàng sớm… (Ảnh: VGP)

Sáng 11/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và châu Âu, trong đó có cuộc gặp Chủ tịch tập đoàn hàng không Airbus Wouter van Wersch. Thủ tướng đã đề nghị Airbus hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực hàng không với Việt Nam thông qua các hợp đồng mua bán máy bay với giá cả phù hợp, giao hàng sớm… (Ảnh: VGP)

Chiều 11/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã đến tham quan Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac, nơi trưng bày và lưu trữ hơn 900 hiện vật về văn hóa và lịch sử Việt Nam. Thủ tướng cho rằng văn hóa là sợi dây đầy sắc màu và âm thanh cho tình hữu nghị giữa 2 dân tộc, 2 đất nước Việt Nam - Pháp. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 11/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã đến tham quan Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac, nơi trưng bày và lưu trữ hơn 900 hiện vật về văn hóa và lịch sử Việt Nam. Thủ tướng cho rằng văn hóa là sợi dây đầy sắc màu và âm thanh cho tình hữu nghị giữa 2 dân tộc, 2 đất nước Việt Nam - Pháp. (Ảnh: TTXVN)

Chiều ngày 11/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc tại Tổng công ty Đường sắt quốc gia Pháp (SNCF). Thủ tướng và đoàn công tác đã tìm hiểu về mô hình, cách thức, kinh nghiệm trong đầu tư, xây dựng, vận hành các dự án đường sắt mà SNCF thực hiện, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao. Thủ tướng đã đề nghị phía Pháp chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ về nguồn vốn, đào tạo nhân lực, góp phần xây dựng, phát triển ngành công nghiệp đường sắt tại Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Chiều ngày 11/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc tại Tổng công ty Đường sắt quốc gia Pháp (SNCF). Thủ tướng và đoàn công tác đã tìm hiểu về mô hình, cách thức, kinh nghiệm trong đầu tư, xây dựng, vận hành các dự án đường sắt mà SNCF thực hiện, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao. Thủ tướng đã đề nghị phía Pháp chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ về nguồn vốn, đào tạo nhân lực, góp phần xây dựng, phát triển ngành công nghiệp đường sắt tại Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 11/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Pháp, kết thúc chuỗi sự kiện dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3, tiến hành một số hoạt động song phương tại Pháp theo lời mời của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Chiều 11/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Pháp, kết thúc chuỗi sự kiện dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3, tiến hành một số hoạt động song phương tại Pháp theo lời mời của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

PV/VOV.VN Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/toan-canh-chuyen-cong-tac-tai-phap-cua-thu-tuong-pham-minh-chinh-post1206425.vov