Vào tháng 10, 11 và nửa đầu tháng 12 năm nay, miền Trung có khả năng hứng chịu nhiều đợt mưa lũ bất thường do trùng thời kỳ hoạt động mạnh của bão/áp thấp nhiệt đới và dải thời tiết xấu đi qua Trung Bộ.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10-15 km/h.
Lúc 11 giờ ngày 22/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Hưng Yên - Ninh Bình; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10.
Đến 7h sáng nay, bão số 3 đang ở trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 705km về phía Đông, bão mạnh cấp 11, giật cấp 14 tương đương sức gió mạnh lên đến 166 km/h.
Thời gian từ khi xuất hiện đến lúc ảnh hưởng đất liền rất ngắn, diễn biến nhanh và khó lường là những yếu tố khiến các cơn bão hình thành trên Biển Đông rất nguy hiểm, điển hình là bão số 1 gây mưa lũ kỷ lục cho miền Trung vào đầu tháng 6, theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp thiên tai để khắc phục thiệt hại do bão số 1 và mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh.
Sở GD&ĐT ban hành công văn số 908 /SGD&ĐT-KHTC ngày 17/6/2025 về việc chủ động ứng phó mưa lớn, ngập úng, lũ quét và sạt lở đất do ảnh hưởng của Bão số 1.
Bão số 1 hình thành ngay trên Biển Đông gây ra mưa lớn nhiều khu vực. Đợt thiên tai này cho thấy sự dịch chuyển thời vụ và mức độ cực đoan của thời tiết khí hậu, bất thường và không còn quy luật.
Bão số 1 là cơn bão đầu tiên trên Biển Đông xuất hiện trong tháng 6 sau hơn 40 năm, đồng thời là cơn bão đầu tiên gây mưa đặc biệt lớn cho Trung Trung bộ trong tháng 6 kể từ năm 1952.
Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, đợt thiên tai từ ngày 10–14/6/2025 do ảnh hưởng của bão số 1 (Wutip) có tính chất đặc biệt, bất thường và cực đoan, hiếm gặp trong lịch sử khí tượng thủy văn khu vực miền Trung.
Bão số 1 là cơn bão đầu tiên trên Biển Đông xuất hiện trong tháng 6 sau hơn 40 năm, là cơn bão gây mưa lớn nhất trong tháng 6 cho Trung Trung Bộ trong suốt 73 năm qua, đồng thời gây ra lũ lớn kỷ lục 30 năm.
Do ảnh hưởng của bão số 1, từ ngày 13/6 đến nay, tại nhiều địa phương trên cả nước (nhất là khu vực phái Bắc và miền Trung) đã có mưa to kèm lũ lớn. Các loại hình thiên tai gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp 130 tấn hạt giống lúa từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Trị để khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 1.
Đó là quan điểm của Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy – Chuyên gia nghiên cứu thời tiết và cảnh báo thiên tai cực đoan, khi trả lời phỏng vấn Pháp luật Việt Nam về những 'sự kiện' mưa bão dị thường giữa mùa khô ở miền Trung vừa qua và tình hình biến đổi khí hậu hiện nay.
Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, một trận giông lốc cường độ mạnh đã xảy ra tại huyện miền núi A Lưới (TP Huế) làm 53 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 11 nhà hư hỏng nặng, khiến nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn.