Tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm sâu sắc đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 /3-2-2025), chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thực hiện chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã phát động Cuộc thi báo chí viết về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại với chủ đề 'Vững bước dưới cờ Đảng'. Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã dành cho Báo QĐND cuộc trò chuyện xoay quanh cuộc thi viết nhiều ý nghĩa này.

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, Cuộc thi báo chí viết về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại phát động nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí có thể cho biết ý nghĩa và mục tiêu của cuộc thi?

Trung tướng Trương Thiên Tô: Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam suốt 95 năm qua bắt nguồn từ nhiều nhân tố, trong đó sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định. Với năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Với ý nghĩa đó, Cuộc thi báo chí viết về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại là một sự kiện quan trọng nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc thi góp phần khẳng định vị trí, vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam.

 Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu tặng hoa chúc mừng, động viên các nghệ sĩ, diễn viên tại Chương trình nghệ thuật chính luận “Trung với Đảng, hiếu với dân” và phát động Cuộc thi báo chí viết về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại. Ảnh: PHÚ SƠN

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu tặng hoa chúc mừng, động viên các nghệ sĩ, diễn viên tại Chương trình nghệ thuật chính luận “Trung với Đảng, hiếu với dân” và phát động Cuộc thi báo chí viết về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại. Ảnh: PHÚ SƠN

Cuộc thi còn là dịp để khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận của xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cuộc thi góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội XIII của Đảng; tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Thông qua cuộc thi, cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ toàn quân, các chuyên gia, các nhà báo, các tầng lớp nhân dân thể hiện tình cảm, niềm tự hào và trách nhiệm đối với Đảng, góp phần lan tỏa những thành tựu nổi bật, những tấm gương tiêu biểu trong nghiên cứu, học tập và công tác.

PV: Những nội dung chính và thông điệp mà Cuộc thi báo chí viết về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại hướng tới là gì, thưa đồng chí?

Trung tướng Trương Thiên Tô: Báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng đến mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế đang tạo ra động lực mới cho sự phát triển đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực cũng xuất hiện không ít thách thức. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ có biểu hiện suy giảm ý chí, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng. Từ đó đặt ra yêu cầu cấp bách trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, nâng cao nhận thức chính trị cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn mang tính chiến lược, lâu dài, đòi hỏi sự chung tay của toàn Đảng và hệ thống chính trị để bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

Với ý nghĩa đó, yêu cầu các tác phẩm báo chí tham gia cuộc thi lần này làm nổi bật truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và những mốc son lịch sử trong 95 năm qua. Thành tựu to lớn của dân tộc và cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong gần 40 năm đổi mới đất nước. Những đổi mới trong phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng. Kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tổ chức sinh hoạt Đảng. Các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đấu tranh với bệnh “đùn đẩy, sợ trách nhiệm”; thực hiện các quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực trong tình hình mới. Kết quả đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những việc làm ý nghĩa thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những đóng góp của các thế hệ đi trước. Thông qua các tác phẩm báo chí, những điển hình tiên tiến được lan tỏa rộng rãi, góp phần xây dựng và phát triển đất nước...

PV: Đồng chí cho biết đối tượng tham gia và yêu cầu về chất lượng tác phẩm báo chí tham dự cuộc thi?

Trung tướng Trương Thiên Tô: Cuộc thi mở rộng cho mọi đối tượng, bao gồm cán bộ, chiến sĩ toàn quân; công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài học tập, công tác tại Việt Nam. Thể loại báo chí đa dạng: Chính luận báo chí; phóng sự, bài phản ánh; ảnh báo chí; báo chí đa phương tiện. Ban giám khảo đánh giá các tác phẩm dựa trên những tiêu chí chính: Tính khoa học và tính Đảng là hai yêu cầu cao nhất của các tác phẩm. Tính khoa học, là tác phẩm phải có tính mới, tính phát hiện. Tính Đảng, là tác phẩm phải trung thành, kiên định đường lối, chủ trương của Đảng, có sức chiến đấu cao, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tác phẩm phản ánh chân thực, sâu sắc về quá trình lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của đất nước; công lao đóng góp và tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cách thể hiện sinh động, hấp dẫn. Nguồn tư liệu, các sự kiện, nhân vật, số liệu có độ chính xác, khách quan; như vậy tác phẩm mới lan tỏa sâu rộng, có khả năng truyền cảm hứng, lan tỏa tích cực trong cộng đồng xã hội.

Chúng tôi hy vọng cuộc thi sẽ nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo tác giả trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi bài viết không chỉ là sự tôn vinh Đảng, lòng kính yêu đối với Bác Hồ mà còn là minh chứng cho tình yêu nước, niềm tin vững chắc vào con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã chọn.

Tiết mục nghệ thuật tại Chương trình nghệ thuật chính luận “Trung với Đảng, hiếu với dân” và phát động Cuộc thi báo chí viết về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại. Ảnh: PHÚ SƠN

Tiết mục nghệ thuật tại Chương trình nghệ thuật chính luận “Trung với Đảng, hiếu với dân” và phát động Cuộc thi báo chí viết về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại. Ảnh: PHÚ SƠN

PV: Để cuộc thi bảo đảm thiết thực, hiệu quả và thu hút đông đảo tác giả tham gia, tạo sức lan tỏa sâu rộng, cần triển khai các biện pháp như thế nào, thưa đồng chí?

Trung tướng Trương Thiên Tô: Để Cuộc thi báo chí viết về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại lan tỏa ý nghĩa sâu sắc và thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, trước hết cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị sớm có kế hoạch cụ thể hóa những nội dung, yêu cầu của cuộc thi để triển khai trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng hình thức, nội dung sáng tạo, hiệu quả. Trong đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng mạng xã hội. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tích cực triển khai, động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia cuộc thi làm nòng cốt, xem đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, để cuộc thi thu được kết quả tốt.

Mặt khác phải động viên, khuyến khích sự tham gia của các tầng lớp nhân dân; động viên kịp thời đối với các tác giả có tác phẩm chất lượng. Tạo điều kiện thuận lợi để các tác giả tiếp cận thông tin, tư liệu phục vụ cho quá trình sáng tác. Phối hợp với các hội nhà báo, địa phương, tổ chức chính trị-xã hội để tuyên truyền, vận động các nhà báo, cộng tác viên tham gia. Báo QĐND là cơ quan chủ trì tổ chức cuộc thi. Ban biên tập Báo QĐND tập trung triển khai kịp thời những nội dung đã xác định trong kế hoạch cuộc thi bảo đảm tiến độ.

Tin tưởng rằng, với tinh thần yêu nước, niềm tin sâu sắc và lòng tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam, Cuộc thi báo chí viết về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại với chủ đề “Vững bước dưới cờ Đảng” sẽ thu hút nhiều tác giả tham gia, mang đến những tác phẩm chất lượng, ý nghĩa. Cuộc thi không chỉ góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Đảng mà còn tạo động lực để toàn dân, toàn quân tiếp tục phấn đấu, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước. Chúng tôi mong muốn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân và các chuyên gia, nhà báo, cộng tác viên để cuộc thi đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

PV:Trân trọng cảm ơn đồng chí!

PHẠM KIÊN (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/tinh-cam-thieng-lieng-trach-nhiem-sau-sac-doi-voi-dang-bac-ho-kinh-yeu-815428