Trong bài phát biểu tại Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) Tô Lâm nhấn mạnh: 'Khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; phát huy sức mạnh văn hóa, con người thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển'.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, không phải là kể lại các sự kiện lịch sử theo trình tự thời gian. Điều quan trọng là phải trả lời được những câu hỏi lớn: Vì sao Đảng ta có thể lãnh đạo dân tộc vượt qua những bước ngoặt lịch sử, đạt được những thành tựu vĩ đại? Đâu là những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam?...
Sáng 14/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp lần thứ nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.
Trong dòng chảy không ngừng của lịch sử dân tộc, có những khẩu hiệu không chỉ dừng lại ở ngôn từ, mà đã trở thành linh hồn, là nhịp đập của cả một quốc gia. Bài viết 'Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta' của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ khơi dậy hào khí của những năm tháng kháng chiến mà còn là bản tuyên ngôn về một kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
'Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV' là bản thiết kế chiến lược và công cụ lãnh đạo tối cao của Đảng, xác lập tầm nhìn dài hạn cho tương lai đất nước. Đây là sự kết tinh khát vọng phát triển dân tộc, là lời cam kết chính trị sắt son của Đảng trước nhân dân và lịch sử.
Trên những chặng đường mang tính bước ngoặt của dân tộc, có những tên tuổi đã tỏa sáng như biểu tượng cho bản lĩnh hành động, biến tinh thần 'Nói đi đôi với làm' trở thành sức mạnh xoay chuyển vận mệnh nước nhà. Từ khát vọng vươn mình thoát khỏi đói nghèo, gắn liền với bút danh N.V.L của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh bốn thập kỷ trước, đến vận hội vươn mình trở thành quốc gia hùng cường dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm hôm nay, tinh thần ấy vẫn vẹn nguyên giá trị thời đại.
'Văn hóa trong Đảng, trong bộ máy công quyền phải là văn hóa gương mẫu, nói đi đôi với làm, trọng danh dự, trọng kỷ luật và tận tụy phục vụ Nhân dân', Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW, 80-NQ/TW của Bộ Chính trị vừa được tổ chức.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp đúng vào dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng đã xác lập cột mốc quan trọng với những quyết sách mang tính chiến lược cho tương lai dân tộc. Trên khắp đất nước ta đã ngập tràn một không khí hân hoan, phấn khởi chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.
Chặng đường phát triển của đất nước 5 năm qua đã được tổng kết trong cuốn sách 'Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII'.
Với những chủ trương, quyết sách đột phá chiến lược, Đại hội XIV của Đảng đã định hình rõ con đường phía trước, tạo cơ sở chính trị vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, vững niềm tin về một Việt Nam hùng cường vào năm 2045.
Phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19-23/1, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên - Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Đại hội đã 'thành công rất tốt đẹp'.
Lý luận Mác - Lênin khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, xưa và nay đều cho thấy rõ điều đó.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 19-23/1/2026 đã thành công rực rỡ, thắp lên ngọn lửa niềm tin tất thắng, đặt lên vai toàn Đảng, toàn dân ta trọng trách lịch sử vô cùng nặng nề nhưng cũng rất đỗi vẻ vang.
Mùa xuân năm nay mang một ý nghĩa rất đặc biệt, khi Đại hội XIV của Đảng đã thành công, mở ra một nhiệm kỳ mới với những định hướng chiến lược cho tương lai Việt Nam trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, cạnh tranh gay gắt nhưng cũng đầy cơ hội.
Trong tâm thức cư dân nông nghiệp Á Đông, 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông tuần hoàn, đắp đổi mở ra vận hội mới. Ngày nay, kế thừa những giá trị cốt lõi trong văn hóa truyền thống, chúng ta đón năm mới bằng sự hồ hởi, say mê và đầy hy vọng từ chính tầm nhìn chiến lược đã được hoạch định rõ ràng. Mùa xuân đất trời, mùa xuân của đất nước cùng đồng hành trong một bản hòa ca.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp đã chính thức khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Với sứ mệnh lịch sử to lớn, Đại hội XIV đã đề ra mục tiêu, định hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2026 - 2030, đồng thời xác lập những quyết sách mang tính 'bệ phóng' để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.
Sáng 07/02, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 31.097 điểm cầu ở Trung ương, các tỉnh, thành phố, các xã, phường, đặc khu, các tổ chức Đảng trong Quân đội, Công an và doanh nghiệp; với hơn 1,93 triệu đại biểu tham dự tại các điểm cầu.
Sáng 7/2, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng chính thức diễn ra với hơn 1,9 triệu đảng viên tham dự. Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo hội nghị.
Sáng 7/2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo hội nghị.
Chúng ta đang đứng trước thời điểm lịch sử mang tính xoay chuyển! Đó là thời khắc bản lề, chuyển tiếp giữa cũ và mới, khép lại và mở ra, cân nhắc để quyết định!
Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Nhiều hoạt động trang trọng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch nước tiếp Đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba; Dự kiến ngày 6/4 sẽ khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; Cuba sẵn sàng đối thoại 'nghiêm túc, thực chất' với Mỹ.
Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026), trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, GS.TS Sử học Mạch Quang Thắng - Ủy viên Hội đồng Khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, trong kỷ nguyên mới, điều quan trọng là cán bộ phải dám nghĩ, dám làm. Phải có sự chuyển động từ Trung ương xuống các địa phương, xuống các ngành, các cấp và cơ sở, trong đó người đứng đầu sẽ kéo theo cấp ủy, đầu tàu sẽ kéo theo con tàu tiến lên phía trước.
Trong không khí hân hoan chào mừng thành công rực rỡ của Đại hội XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ, sáng 3/2, Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ cấp Nhà nước đã được tổ chức trọng thể. Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu dự Lễ viếng và đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói:'Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao/Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình/Đảng ta là đạo đức, là văn minh/Là thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấm no/Công ơn Đảng thật là to/Ba mươi năm lịch sử Đảng là một pho lịch sử bằng vàng'. Theo cách ví của Bác, năm nay Đảng ta có hơn ba'pho lịch sử bằng vàng'.
Kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2026) diễn ra vào thời điểm đặc biệt có ý nghĩa, khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa được tổ chức thành công tốt đẹp. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo nên sự giao thoa thiêng liêng giữa truyền thống vẻ vang gần một thế kỷ của Đảng với khát vọng, tầm nhìn chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.
Mùa xuân Canh Ngọ 1930, ngày 3-2, trong thời khắc thiêng liêng của sự giao hòa giữa đất trời, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) ra đời như một tất yếu lịch sử, mở ra bước ngoặt vĩ đại cho cách mạng Việt Nam. Trải qua 96 mùa xuân xây dựng, rèn luyện, chiến đấu và trưởng thành, Đảng đã dẫn dắt dân tộc ta vượt qua muôn vàn thử thách, đem lại những mùa xuân bất tận, tiếp nối và viết nên những trang sử vẻ vang của đất nước.
Mùa Xuân năm 1930, khi sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nêu rõ lý tưởng, mục tiêu chiến lược của Đảng và dân tộc là: Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập, để đi tới xã hội cộng sản.
Tờ Kampuchea Thmey Daily cho biết Đại hội XIV được xem là kỳ Đại hội của 'Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển' với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
Ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công (tháng 1/2026), Bài viết 'Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!' của Tổng Bí thư Tô Lâm đã được công bố; bài viết được đánh giá không chỉ là lời hiệu triệu, mà còn là phương pháp hành động cho toàn Đảng, toàn dân ta trong kỷ nguyên mới.
Tối 25.1 tại Hà Nội, Trung ương Hội Người Cao tuổi Việt Nam đã tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề 'Hào khí Diên Hồng trong kỷ nguyên mới' chào mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến dự chương trình.
Tối 25/1, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với chủ đề 'Hào khí Diên Hồng trong kỷ nguyên mới', và tặng quà người cao tuổi tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội.
Tối 25/1, tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với chủ đề 'Hào khí Diên Hồng trong kỷ nguyên mới'; tặng quà người cao tuổi tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước.
Tối 25/1, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng với chủ đề 'Hào khí Diên Hồng trong kỷ nguyên mới'; tặng quà người cao tuổi tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa kết thúc rất thành công là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho đất nước.
Chiều 23/1, ngay sau khi kết thúc phiên bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Biết tin Đại hội XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp, kiều bào trí thức tại Pháp thật sự vui mừng về những quyết sách lớn vừa được thông qua cho giai đoạn phát triển mới và vững tin rằng thời cơ đã đến để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.
Tối 23.1, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên 'Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng' đã được long trọng tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3.2.1930 – 3.2.2026).
Tối 23/1, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng' được tổ chức trọng thể, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026).
Tối 23-1, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), một không gian nghệ thuật hoành tráng đã diễn ra chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 / 3-2-2026). Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự chương trình.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng' là điểm nhấn đặc biệt, giàu ý nghĩa chính trị - văn hóa - nghệ thuật, thể hiện niềm tin son sắt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết tâm đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV.
Chiều 23/1/2026, chủ trì Họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cho biết, Đại hội XIV của Đảng đã thành công rực rỡ.
Tối nay, 23/1, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng' - khúc tráng ca của lòng yêu nước, của niềm tin son sắt vào Đảng, của khí thế tự hào, khí thế hành động và khát vọng về một tương lai rạng rỡ Việt Nam.
Chiều 23/1, ngay sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại Trung tâm Báo chí Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng.
Chiều 23/1, ngay sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại Trung tâm Báo chí Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng.