Tin vắn thế giới sáng 25/4

Nhật Bản có thể nới lỏng cấp thị thực dài hạn cho lao động nước ngoài; Indonesia ban bố cảnh báo sóng thần do động đất mạnh 7,4 độ; Australia chi 33 triệu USD cho việc nghiên cứu di chứng hậu COVID-19; Chính phủ Ethiopia lần đầu tiên đàm phán hòa bình với phiến quân OLA... là những thông tin thế giới quan trọng sáng 25/4.

* Một quan chức Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản cho biết chính phủ nước này đang xem xét nới lỏng điều kiện cấp thị thực lao động dài hạn cho người nước ngoài có tay nghề cao, theo đó mở rộng cấp thị thực cho người lao động thuộc 12 lĩnh vực, thay vì 3 lĩnh vực như hiện nay.

Một cuộc họp về chính sách đối với lao động nước ngoài được tổ chức tại trụ sở của Đảng Dân chủ Tự do ở Tokyo, ngày 24/4. Ảnh: Kyodo

Các cuộc thảo luận đang được tiến hành để đưa ra được một văn bản sửa đổi có thể được nội các phê duyệt vào đầu tháng 6 tới. Hiện những ứng viên có số điểm vượt mức nhất định sẽ được cấp thị thực tay nghề cao với thời hạn 5 năm và có thể nhận được thị thực với thời gian lưu trú không giới hạn sau 3 năm.

Với dân số già hóa nhanh chóng, Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng nghiêm trọng ở một số lĩnh vực.

* Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cho biết một trận động đất có độ lớn 7,4 đã xảy ra ở phía Tây đảo Sumatra của Indonesia, đồng thời cảnh báo sóng thần tại khu vực này đã được đưa ra.

Hai ngày trước đó, Indonesia cũng hứng chịu trận động đất có độ lớn 6,4 xảy ra ở ngoài khơi tỉnh North Sulawesi, miền Trung Indonesia.

* Bộ trưởng Y tế và chăm sóc người cao tuổi Australia Mark Butler ngày 24/4 thông báo Chính phủ sẽ cấp 50 triệu dollar Australia (33,3 triệu USD) từ Quỹ tương lai nghiên cứu y học cho việc nghiên cứu di chứng hậu COVID-19 (PASC).

Theo ông Butler, việc cấp khoản kinh phí trên sẽ giúp tăng hiểu biết về PASC - thường được gọi là hội chứng COVID kéo dài (long COVID), đồng thời cung cấp bằng chứng để hoạch định chính sách và ứng phó y tế.

Khách du lịch tại Sân bay Sydney. Ảnh: REUTERS

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa COVID-19 kéo dài là hiện tượng các triệu chứng bệnh tiếp diễn hoặc phát triển những triệu chứng mới 3 tháng sau khi nhiễm virus; các triệu chứng này kéo dài ít nhất 2 tháng. Theo WHO, ít nhất 17 triệu người ở châu Âu đã mắc hội chứng COVID kéo dài nhiều tháng kể từ khi khỏi bệnh sau lần mắc bệnh đầu tiên trong năm 2020 và 2021. Tuy nhiên, đến nay các nhà khoa học vẫn chưa hiểu rõ về COVID kéo dài, chẳng hạn như hội chứng này kéo dài bao lâu.

* Theo kế hoạch, ngày 25/4, Chính phủ của Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với phiến quân Quân đội Giải phóng Oromo (OLA) tại Tanzania. Đây là lần đầu tiên Chính phủ Ethiopia xác nhận sẽ tham gia đàm phán hòa bình với phiến quân OLA vốn chống lại các lực lượng chính phủ trong nhiều năm qua ở các vùng khác nhau ở Oromia, khu vực lớn nhất của đất nước.

Binh sỹ tuần tra tại Addis Ababa, Ethiopia. Ảnh: AFP

OLA hy vọng các cuộc đàm phán sẽ mở đường cho một bước tích cực nhằm mang lại hòa bình cho khu vực Oromia. OLA là một nhánh nhỏ thuộc nhóm phiến quân trước đây là Mặt trận Giải phóng Oromo (OLF), một đảng chính trị đối lập tuyên bố vận động cho quyền của người dân tộc Oromo, chiếm khoảng 35% dân số Ethiopia.

Với khoảng 3.000 chiến binh, lực lượng này hoạt động chủ yếu ở phía Tây và phía Nam của vùng Oromia, vùng đất của người Oromo. Vào tháng 5/2021, Quốc hội Ethiopia đã đưa OLA vào danh sách các nhóm khủng bố.

Hương Giang (tổng hợp)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-gioi/tin-van-the-gioi-sang-25-4/184454.htm