Thúc đẩy thương mại hóa, tài chính hóa tài sản trí tuệ

Phát biểu tại phiên thảo luận Tổ 4 (Đoàn ĐBQH TP. Đồng Nai và các tỉnh Quảng Trị, Điện Biên) chiều 24/10, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Trần Vũ Khiêm đề nghị sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ theo hướng thúc đẩy thương mại hóa, tài chính hóa tài sản trí tuệ; đồng thời hoàn thiện cơ chế thế chấp quyền sở hữu công nghiệp và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ định giá, tạo điều kiện để doanh nghiệp huy động vốn từ tài sản trí tuệ.

Muốn biến tài sản trí tuệ thành nguồn vốn, phải chứng minh được giá trị thương mại

Không phải thiếu phương pháp định giá, rào cản lớn trong thương mại hóa tài sản trí tuệ là thiếu giao dịch thực tế, dữ liệu thị trường và niềm tin của các bên tham gia. Theo chuyên gia WIPO Dixon Soh, tài sản trí tuệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi gắn với hoạt động kinh doanh và khả năng tạo ra dòng tiền.

Gỡ điểm nghẽn định giá, thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ

Tài sản trí tuệ ngày càng có giá trị trong hoạt động kinh doanh, nhưng khó định giá và thiếu dữ liệu giao dịch đang cản trở quá trình thương mại hóa. Hoàn thiện cơ chế định giá sẽ góp phần kết nối nghiên cứu với doanh nghiệp, mở rộng cơ hội chuyển giao công nghệ và thu hút đầu tư.