Trong kỷ nguyên trải nghiệm đa giác quan, sân khấu Hà Nội đang tìm kiếm những cách tiếp cận mới với khán giả thông qua ứng dụng các công nghệ biểu diễn hiện đại. Sự kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ mở rộng không gian sáng tạo, thu hút đông đảo công chúng, đồng thời đặt ra yêu cầu xây dựng những sản phẩm có chất lượng, bản sắc và tạo bứt phá cho công nghiệp văn hóa.
ĐNCT - Ra mắt từ ngày 25/9 tại Hà Nội, Sơn Thần Thủy Quái của Liên đoàn Xiếc Việt Nam gây chú ý khi hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương liên tục kín chỗ. Từ câu chuyện Sơn Tinh - Thủy Tinh quen thuộc, ê-kíp sáng tạo xây dựng một không gian biểu diễn mới, kết hợp kỹ thuật xiếc, âm nhạc, nghệ thuật dân gian với công nghệ số.
Hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương (số 67-69, đường Trần Nhân Tông, Hà Nội) liên tục kín chỗ từ khi vở kịch xiếc Sơn thần thủy quái công diễn. Sơn Tinh - Thủy Tinh, câu chuyện vốn quen thuộc, nay được kể lại bằng xiếc, âm nhạc, ánh sáng, hình ảnh và sân khấu nước.
Hơn 1.200 hàng ghế khán giả tại Rạp Xiếc Trung ương liên tục được lấp đầy trong các suất diễn vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái”. Sự trở lại của một huyền thoại dân gian gần hai thập niên được kể bằng ngôn ngữ đương đại không chỉ mang lại hiệu ứng thị giác bùng nổ, mà còn mở lối tư duy mới trong hành trình kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp văn hóa.
Vở xiếc "Sơn Thần Thủy Quái" của Liên đoàn Xiếc Việt Nam mới ra mắt gần đây, tạo dấu ấn khi kết hợp nghệ thuật xiếc với 3D Mapping, ánh sáng, âm nhạc và sân khấu nước.
Ra mắt công chúng vào dịp cuối tháng 9, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thuỷ Quái” đã tạo ra một hiện tượng hiếm có trong ngành Xiếc Việt Nam khi hơn 1.200 chỗ ngồi của sân khấu Rạp Xiếc Trung ương liên tục kín chỗ.
Vở kịch xiếc 'Sơn Thần Thuỷ Quái' đã tạo ra một hiện tượng hiếm có trong ngành Xiếc Việt Nam khi hơn 1.200 chỗ ngồi của sân khấu Rạp Xiếc Trung ương liên tục kín chỗ.