Quan hệ thương mại Ấn Độ - Mỹ đối mặt sức ép mới sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố kết luận trong 60 cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974, đồng thời đề xuất áp thuế bổ sung đối với hàng nhập khẩu từ các nền kinh tế được Mỹ cho là chưa ngăn chặn hiệu quả hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức.
Chính phủ Brazil ngày 2/6 đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về kết luận điều tra của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) với các cáo buộc cho rằng nước này áp dụng những biện pháp thương mại không công bằng. Brasilia cũng chỉ trích kế hoạch của Mỹ áp thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Brazil từ ngày 15/7 tới.