Đây là lần cải cách thứ 4 đối với các quy tắc tài chính trong Hiệp ước Ổn định và Tăng trưởng của EU, được đưa ra để củng cố giá trị của đồng tiền chung châu Âu - euro,
Với 158 phiếu thuận, Hy Lạp đã thông qua ngân sách năm 2024, dự báo mức tăng trưởng kinh tế là 2,9%, từ mức 2,4% của năm nay do doanh thu từ du lịch tăng mạnh và các quỹ của Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ đầu tư.
Hy Lạp đặt mục tiêu thặng dư ngân sách cơ bản - không bao gồm chi phí trả nợ - ở mức 2,1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm tới, tăng so với mức thặng dư 1,1% trong năm nay.