Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp, hàng chục nghìn cơ sở nhà, đất dôi dư đã được bố trí lại phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và các mục tiêu công cộng. Tuy nhiên, khối lượng tài sản cần tiếp tục xử lý vẫn rất lớn, đòi hỏi những giải pháp mạnh mẽ để đưa nguồn lực này vào khai thác hiệu quả.
UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND các xã, phường đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tổ chức thực hiện phương án khai thác, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý.
Thanh tra Chính phủ đang thanh tra việc quản lý, sử dụng, sắp xếp lại, xử lý và khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tại TP Cần Thơ.
Đó là chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang khi kiểm tra thực trạng tài sản dôi dư, các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn hai phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc. Tham gia đoàn công tác của tỉnh có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
Việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã tạo ra nguồn lực lớn từ quỹ nhà, đất công. Dù nhiều cơ sở đã được đưa vào phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, vẫn còn hàng nghìn tài sản dôi dư cần tiếp tục xử lý để phát huy hiệu quả sử dụng.
Theo thông tin Bộ Tài chính ngày 3/6, tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư giữa các địa phương còn chưa đồng đều. Một số địa phương còn số lượng lớn cơ sở phải tiếp tục xử lý ở giai đoạn 2, trong khi một số bộ, ngành vẫn còn nhiều nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý.
Quảng Trị đang rà soát số lượng lãnh đạo cấp phó tại các sở, ngành để xây dựng phương án điều động số phó giám đốc sở dôi dư về công tác tại cấp xã.
Ngày 3/6, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Đảng ủy các phường: Tân Hòa, Kỳ Sơn, Hòa Bình về thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công dôi dư; hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở và nhà văn hóa khu dân cư.
Yếu tố quyết định việc sắp xếp trụ sở công dôi dư sau sáp nhập không nằm ở quy định mà ở cách tổ chức thực hiện của từng địa phương, bởi cùng một khuôn khổ pháp lý nhưng có địa phương xử lý rất nhanh, có địa phương vẫn còn nhiều cơ sở tồn đọng, kể cả các địa phương có điều kiện tương đồng.
Hơn 11.400 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính vẫn đang chờ được xử lý hoặc khai thác hiệu quả. Trong bối cảnh yêu cầu chống lãng phí ngày càng cấp thiết, Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn để đưa quỹ tài sản công dôi dư sớm trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Theo Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), yếu tố quyết định việc sắp xếp trụ sở công dôi dư sau sáp nhập không nằm ở quy định, mà ở cách tổ chức thực hiện của từng địa phương.
Ngày 2/6, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 10330/UBND-KTTC về việc triển khai thực hiện Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 14/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.
Ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết, qua rà soát sau sắp xếp bộ máy, địa phương hiện dôi dư nhiều phó giám đốc các sở, ngành.
Tại Đà Nẵng, trong tổng số 439 cơ sở nhà, đất được rà soát, khai thác, phần lớn sẽ đưa ra đấu giá nguyên trạng với 414 cơ sở. Số còn lại bố trí bàn giao cho các đơn vị có nhu cầu, phục vụ mục đích công cộng hoặc xem xét chuyển đổi công năng phù hợp thực tế…
Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết, để xử lý hiệu quả khối lượng lớn nhà, đất dôi dư hiện nay cần có những cơ chế, chính sách đặc thù khác với quy trình thông thường đang áp dụng.