Theo Roi-tơ, ngày 27-4, biểu tình kéo theo bạo lực nổ ra ở thủ đô Nơ-gia-mê-na của CH Sát, yêu cầu lực lượng quân sự tạm quyền nhanh chóng đưa đất nước trở lại chế độ dân sự. Cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông biểu tình.
Theo Roi-tơ, ngày 23-4, Hội đồng hòa bình và an ninh của Liên minh châu Phi (AU) quân đội CH Sát chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự. Theo đó, chính quyền quân sự ở CH Sát nhanh chóng khôi phục trật tự hiến pháp và chuyển giao quyền lực cho các cơ quan dân sự.
Tình hình CH Sát trở nên rối ren và phức tạp sau khi Tổng thống vừa tái đắc cử I.Đê-bi đột ngột qua đời, trong bối cảnh phiến quân ở miền bắc tuyên bố mở các mũi tiến công hướng về thủ đô Nơ-gia-mê-na. Pháp, Mỹ và Anh lo ngại bất ổn gia tăng ở CH Sát cản trở cuộc chiến chống khủng bố mà phương Tây phối hợp với quân đội CH Sát triển khai tại khu vực Tây và Trung Phi.