Vào đầu những năm 2010, Hoa Kỳ đã ghi nhận sự gia tăng đặc biệt trong sản lượng dầu thô quốc gia, nhờ sự bùng nổ của ngành công nghiệp đá phiến. Trước đây là nước nhập khẩu ròng, Mỹ đã trở thành nước xuất khẩu ròng, điều này đã ảnh hưởng đến nguồn cung từ Nigeria.
Ở châu Phi, Nigeria là quốc gia phải trả giá đắt nhất vì giá dầu và nhu cầu giảm. Quốc gia này phụ thuộc rất nhiều vào nguồn thu từ việc bán hydrocacbon để tài trợ cho nền kinh tế của mình.
Bất chấp sự phục hồi, nhu cầu dầu thô toàn cầu vẫn ở mức thúc đẩy sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà cung cấp và trong cuộc chơi này, các quốc gia vùng Vịnh Guinea ngày càng gặp khó khăn.